Lào Cai: Liên tiếp phát hiện lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ

Trần Trọng |

Lào Cai - Lực lượng chức năng tỉnh vừa thu giữ liên tiếp hàng chục nghìn sản phẩm không rõ nguồn gốc, các mặt hàng này được rao bán tràn lan trên mạng xã hội.

Hồi 14h00 ngày 12.5, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 5 tỉnh Lào Cai đã phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế PC03, Công an tỉnh kiểm tra tại khu vực tổ 5 đường Trần Quang Khải, TP.Lào Cai phát hiện lô hàng gồm 50 thùng cát tông bên trong chứa 750 gói bánh quy.

Chủ lô hàng là ông Nguyễn Đình Khoa (SN 1980), trú tổ 25 phường Duyên Hải, TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Khoa không xuất trình được các hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa.

Trước đó, ngày 10.5, Đội QLTT số 1 đã đột xuất khám lô thùng cát tông có in chữ nước ngoài tại khu vực lô F24, cụm công nghiệp Đông Phố Mới, phường Lào Cai, TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Các sản phẩm này đều có hình ảnh in bên ngoài rất bắt mắt và được bán tràn lan trên mạng xã hội.
Các sản phẩm này đều có hình ảnh in bên ngoài rất bắt mắt và được bán tràn lan trên mạng xã hội.

Kết quả phát hiện, bên trong 30 thùng cát tông có chứa 10.800 vỉ kẹo mút nhãn hiệu nước ngoài.

Chủ số hàng là ông Ngô Quốc Tuấn (SN 1967 trú tại tổ 20, phường Bắc Cường, TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai) không có hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu của hàng hóa, ước tính giá trị lô hàng trên gần 30 triệu đồng.

Đến ngày 12.5, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện 18 thùng cát tông chứa 630 gói có ghi chữ nước ngoài.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ hàng là bà Nguyễn thị Ánh Dương (SN 1992, trú tổ dân phố 1 Đoài, thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan đến lô hàng.

Hiện, lực lượng chức năng đã ra Quyết định tạm giữ toàn bộ hàng hóa để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Trần Trọng
TIN LIÊN QUAN

4 tấn thịt không rõ nguồn gốc từ biên giới đưa vào Huế tiêu thụ

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - 4 tấn sản phẩm từ động vật là nầm lợn được đựng trong 40 thùng xốp được tài xế xe tải đưa từ biên giới tỉnh Quảng Trị vào tỉnh Thừa Thiên Huế tiêu thụ thì bị phát hiện.

Thu giữ hàng ngàn bộ quần áo trẻ em không rõ nguồn gốc ở Thái Nguyên

Đức Sơn |

Thái Nguyên  - Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên vừa thu giữ hơn 2.000 bộ quần áo trẻ em không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Cần Thơ: Phát hiện 345kg thực phẩm không rõ nguồn gốc

TẠ QUANG |

Cần Thơ – 345kg thực phẩm đông lạnh các loại gồm đùi gà, chân gà, móng trâu, bao tử trâu, cánh gà, lườn cá hồi, mề gà, tim gà, thịt má heo bị phát hiện không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

4 tấn thịt không rõ nguồn gốc từ biên giới đưa vào Huế tiêu thụ

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - 4 tấn sản phẩm từ động vật là nầm lợn được đựng trong 40 thùng xốp được tài xế xe tải đưa từ biên giới tỉnh Quảng Trị vào tỉnh Thừa Thiên Huế tiêu thụ thì bị phát hiện.

Thu giữ hàng ngàn bộ quần áo trẻ em không rõ nguồn gốc ở Thái Nguyên

Đức Sơn |

Thái Nguyên  - Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên vừa thu giữ hơn 2.000 bộ quần áo trẻ em không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Cần Thơ: Phát hiện 345kg thực phẩm không rõ nguồn gốc

TẠ QUANG |

Cần Thơ – 345kg thực phẩm đông lạnh các loại gồm đùi gà, chân gà, móng trâu, bao tử trâu, cánh gà, lườn cá hồi, mề gà, tim gà, thịt má heo bị phát hiện không rõ nguồn gốc, xuất xứ.