Lạnh gáy cảnh nam thanh niên treo cổ trên biển quảng cáo

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ- Một nam thanh niên treo cổ tự tử trên biển quảng cáo cách mặt đất hơn 10m.

Chiều 25.10, ông Hoàng Sa - Chủ tịch UBND xã Lộc Điền (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ một nam thanh niên treo cổ tự tử trên biển quảng cáo.

Cụ thể, khoảng 16h30 cùng ngày, chính quyền xã Lộc Điền nhận được tin báo của người dân về việc một nam thanh niên treo cổ tự tử trên biển quảng cáo nằm bên Quốc lộ 1A đoạn gần khu vực Đồi 30, xã Lộc Điền.

Khoảng cách từ vị trí nạn nhân treo cổ tự tử đến mặt đất khoảng hơn 10m.

Nhận thông tin, lực lượng của UBND xã Lộc Điền đã phối hợp với Công an xã Lộc Điền tiến hành bảo vệ hiện trường và báo cho Công an huyện Phú Lộc vào cuộc điều tra.

Sau khi tiến hành đưa thi thể nam thanh niên xuống đất, lực lượng Công an huyện Phú Lộc đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Danh tính nạn nhân được xác định là T.V.L (trú thôn Lương Quyết Phú, xã Lộc Điền). Hiện thi thể nạn nhân đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Phú Lộc điều tra làm rõ.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện chủ quán nhậu treo cổ trong căn nhà thuê

P.Linh |

Khi phá cửa căn nhà cho thuê, nhiều người tá hỏa khi thấy chủ quán nhậu đã tử vong trong tư thế treo cổ.

Người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ ở Hà Nội dương tính với COVID-19

Tùng Giang |

Một người đàn ông (trú tại phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa) tử vong trong tư thế treo cổ tại ngõ 279 Giảng Võ (quận Ba Đình, Hà Nội) dương tính với SARS-CoV-2.

Yên Bái: Thanh niên treo cổ tự tử vì biết bản thân bị HIV

Văn Đức |

Nam thanh niên treo cổ tự tử trong đêm cùng chiếc xe máy vẫn đang nổ tại xã Quang Minh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Phát hiện chủ quán nhậu treo cổ trong căn nhà thuê

P.Linh |

Khi phá cửa căn nhà cho thuê, nhiều người tá hỏa khi thấy chủ quán nhậu đã tử vong trong tư thế treo cổ.

Người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ ở Hà Nội dương tính với COVID-19

Tùng Giang |

Một người đàn ông (trú tại phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa) tử vong trong tư thế treo cổ tại ngõ 279 Giảng Võ (quận Ba Đình, Hà Nội) dương tính với SARS-CoV-2.

Yên Bái: Thanh niên treo cổ tự tử vì biết bản thân bị HIV

Văn Đức |

Nam thanh niên treo cổ tự tử trong đêm cùng chiếc xe máy vẫn đang nổ tại xã Quang Minh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.