Lãnh án tù vì chiếm đoạt… 10 thùng bia

TRẦN LƯU |

Sau khi nhận 10 thùng bia, Kiệt chất lên xe máy bỏ trốn, rồi bị bắt trên đường đem bia đi tiêu thụ…

Ngày 27.3, TAND TP.Cần Thơ đã mở phiên phúc thẩm, qua đó, tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo Huỳnh Đình Kiệt (32 tuổi, ngụ quận Ô Môn, TP.Cần Thơ) 6 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ việc, vào khoảng 12 giờ 20 ngày 2.8.2018, Kiệt đến đại lý bia của anh Văn Công Sáu (ở phường Hòa Thạnh, quận Thốt Nốt), và tự giới thiệu mình là nhân viên bán bồn cầu cho một cửa hàng vật liệu xây dựng (ở địa phương).

Kiệt nói gạt anh Sau là cần mua 16 thùng bia Tiger và 6 thùng bia Heniken để tặng khách hàng, và kêu anh Sáu đem bia giao đến điểm hẹn.

Nghe lời Kiệt, anh Sáu chở đến trước 10 thùng bia Tiger. Sau đó, Kiệt yêu cầu anh Sáu giao tiếp số bia còn lại sẽ thanh toán tiền một lần. Lợi dụng lúc anh Sáu quay về lấy thêm bia, Kiệt lấy 7 thùng bia chất lên xe máy, rồi tẩu thoát, tuy nhiên, do không chở hết được, nên bị rớt lại một thùng bia.

Khi anh Sáu quay lại không nhìn thấy Kiệt nên đã trình báo công an. Sau đó, Kiệt bị bắt trên đường đem bia đi tiêu thụ.

HĐXX nhận định, tuy bị cáo không lấy hết được 10 thùng bia, nhưng đó là ngoài mong muốn của bị cáo, vì xe không chở hết được. Theo kết quả giám định 10 thùng bia trên có giá trị 3.050.000 đồng.

TAND quận Thốt Nốt đã đưa vụ việc ra xét xử sơ thẩm và tuyên Kiệt 6 tháng tù về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Sau đó, Kiệt kháng cáo, nhưng tòa phúc thẩm vẫn tuyên y án sơ thẩm…

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội Zalo chiếm đoạt tài sản của 3 người

P.Đ |

Giả danh là nhân viên trung tâm Zalo, Lê Tiến Đạt đã gọi điện thoại đến cho các chủ tài khoản thông báo là Zalo đang sử dụng bị nhiễm virus và yêu cầu chủ tài khoản Zalo cung cấp mật khẩu để đăng nhập, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt 2 người Trung Quốc sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt tài sản

Phạm Đông |

Khi 2 đối tượng người Trung Quốc đang thực hiện hành vi lắp đặt thiết bị điện tử nhằm trộm cắp thông tin, dữ liệu tài khoản cá nhân tại 2 cây rút tiền ATM để chiếm đoạt tài sản đã bị cơ quan công an bắt giữ.

Tài xế taxi cố tình chiếm đoạt tài sản của khách để quên ở sân bay

H.V |

Ngày 12.2, Cảng vụ Hàng không miền Trung đã bàn giao một tài xế taxi cố tình chiếm đoạt tài sản của khách để quên tại nhà ga T1, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cho Công an phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) để giải quyết theo thẩm quyền.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội Zalo chiếm đoạt tài sản của 3 người

P.Đ |

Giả danh là nhân viên trung tâm Zalo, Lê Tiến Đạt đã gọi điện thoại đến cho các chủ tài khoản thông báo là Zalo đang sử dụng bị nhiễm virus và yêu cầu chủ tài khoản Zalo cung cấp mật khẩu để đăng nhập, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt 2 người Trung Quốc sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt tài sản

Phạm Đông |

Khi 2 đối tượng người Trung Quốc đang thực hiện hành vi lắp đặt thiết bị điện tử nhằm trộm cắp thông tin, dữ liệu tài khoản cá nhân tại 2 cây rút tiền ATM để chiếm đoạt tài sản đã bị cơ quan công an bắt giữ.

Tài xế taxi cố tình chiếm đoạt tài sản của khách để quên ở sân bay

H.V |

Ngày 12.2, Cảng vụ Hàng không miền Trung đã bàn giao một tài xế taxi cố tình chiếm đoạt tài sản của khách để quên tại nhà ga T1, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cho Công an phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) để giải quyết theo thẩm quyền.