Ngày 9.7, Tòa án nhân dân TP.Cần Thơ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Trần Văn Hoàng (sinh năm 1976, thường trú ở phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) về 2 tội: Giết người và cố ý gây thương tích.
Theo cáo trạng, trưa ngày 25.1.2020, Trần Văn Hoàng tổ chức uống bia với M.Q.B và N.V.T trước sân nhà của Hoàng. Cùng thời điểm, ngoài vỉa hè trước nhà Hoàng có một nhóm tổ chức đánh bài ăn thua bằng tiền. Trong nhóm đó có Huỳnh Văn Kiệt và Đặng Thanh Minh. Lúc bà T.T.S làm nhà cái thì Kiệt và Minh đặt tiền khoảng 1.200.000 đồng nhưng bà S không đồng ý chỉ nói hơn thua nhau mỗi tụ 500.000 đồng. Lúc này, Hoàng đứng bên ngoài nói lấy tụ bài của bà S để hơn thua số tiến còn lại mà Minh và Kiệt đã đặt thì tất cả đồng ý.
Khi kiểm tra, tụ bài của bà S thua của Minh và Kiệt. Nhưng lúc này, Hoàng không chung tiền, dẫn đến phát sinh mâu thuẫn. Kiệt lấy dao đã mang trong túi quần định chém Hoàng nhưng được mọi người căn ngăn và dẫn Kiệt về nhà. Hoàng chạy ra phía sau nhà lấy con dao đâm Minh 2 nhát. Tiếp đó, Hoàng chạy đuổi theo Kiệt đâm 1 nhát dao rồi Hoàng về nhà giấu dao trên gác.
Sau khi xảy ra vụ việc, Minh và Kiệt được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ nhưng Minh đã tử vong trước khi vào bệnh viện. Còn Kiệt thì được điều trị và cứu sống. Qua giám định tỷ lệ thương tích của Kiệt là 12%.
Riêng Hoàng được gia đình đưa đến Công an phường Hưng Lợi đầu thú.
Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP.Cần Thơ nhận định, tại tòa bị cáo thừa nhận thương tích và cái chết của hai bị hại do bị cáo gây ra. Tuy nhiên, bị cáo chưa nhìn nhận hành vi của mình đã thực hiện.
Sau khi nghị án, Tòa án nhân dân TP.Cần Thơ đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Hoàng tù chung thân về tội giết người, 4 năm tù về tội cố ý gây thương tích tổng hợp hình phạt là tù chung thân.