Lạng Sơn thu giữ lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc

Trần Trọng |

Lạng Sơn - Lực lượng chức năng tỉnh vừa phát hiện và thu giữ 7.500 lọ tinh dầu thơm và 3.000 quyển sách tập tô không có hóa đơn chứng từ hợp pháp.

Theo đó, Đội QLTT số 7 chủ trì phối hợp với lực lượng chức năng trên địa bàn tiến hành khám kho hàng của chủ kinh doanh Đường Thị Kiều tại đường Nhánh Bắc, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng (tỉnh Lạng Sơn). Lực lượng chức năng phát hiện trong kho hàng của đối tượng Đường Thị Kiều có lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Qua kiểm tra, kho hàng của đối tượng Kiều chứa 2 mặt hàng nước ngoài sản xuất gồm: 7.500 lọ tinh dầu thơm, loại 30ml/lọ cùng 3.000 quyển sách tập tô.

Đáng chú ý, tại thời điểm kiểm tra, tất cả số hàng hóa trên đều không có hóa đơn chứng từ hợp pháp chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Ngay sau đó, Đội QLTT số 7 đã lập biên bản và tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để xử lý theo quy định pháp luật.

Trần Trọng
TIN LIÊN QUAN

Lạng Sơn: Bắt giữ đối tượng có tiền án thực hiện hành vi trộm cắp xe máy

Trần Trọng |

Lạng Sơn - Một nam thanh niên có hành vi trộm cắp tài sản đã bị Công an thành phố Lạng Sơn bắt giữ khi mang đi tiêu thụ.

Quảng Ninh: Thu giữ 3.000 kit test nhanh COVID-19 rao bán trên mạng xã hội

Đặng Luân |

Quảng Ninh - Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh vừa phối hợp với các lực lượng chức năng thu giữ 3.000 kit test nhanh COVID-19 không giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ rao bán trên Facebook.

Lạng Sơn: Thuê taxi ship 1.200 bộ kit test COVID-19 nhập lậu

An Trịnh |

Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn vừa phát hiện, bắt giữ vụ thuê xe taxi vận chuyển 1.200 bộ kit test COVID-19 không rõ nguồn gốc đi tiêu thụ.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Lạng Sơn: Bắt giữ đối tượng có tiền án thực hiện hành vi trộm cắp xe máy

Trần Trọng |

Lạng Sơn - Một nam thanh niên có hành vi trộm cắp tài sản đã bị Công an thành phố Lạng Sơn bắt giữ khi mang đi tiêu thụ.

Quảng Ninh: Thu giữ 3.000 kit test nhanh COVID-19 rao bán trên mạng xã hội

Đặng Luân |

Quảng Ninh - Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh vừa phối hợp với các lực lượng chức năng thu giữ 3.000 kit test nhanh COVID-19 không giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ rao bán trên Facebook.

Lạng Sơn: Thuê taxi ship 1.200 bộ kit test COVID-19 nhập lậu

An Trịnh |

Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn vừa phát hiện, bắt giữ vụ thuê xe taxi vận chuyển 1.200 bộ kit test COVID-19 không rõ nguồn gốc đi tiêu thụ.