Lạng Sơn: Thu dung nhiều người nhập cảnh trái phép ngày 30 Tết

Mai Hường |

Nhiều công dân khi sang nước ngoài lao động, đến ngày 30 Tết vẫn nhập cảnh trái phép về Việt Nam, qua đường mòn lối mở ở Lạng Sơn.

Ngày 11.2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn cho biết, lực lượng vừa mới thu dung nhiều công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép.

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn, trong những ngày Tết cổ truyền dân tộc, tại các điểm chốt trên biên giới, cán bộ, chiến sỹ luôn duy trì nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường tuần tra, kiểm soát. Qua đó phát hiện thu dung nhiều công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép.

Cụ thể, lúc 9h30 ngày 11.2, tại khu vực mốc 1193, thuộc thôn Tân Cương, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, tổ công tác Đồn Biên phòng Ba Sơn phát hiện, thu dung 14 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Trước đó, lúc 4h sáng cùng ngày, đơn vị đã phát hiện 5 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở trên biên giới.

Các công dân có hộ khẩu thường trú ở nhiều tỉnh thành khác nhau: Hà Giang, Hà Nội, Hà Nam và Thanh Hóa. Trước đây đã sang Trung Quốc lao động làm thuê, nay dịp cuối năm trở về quê ăn Tết.

Đồn Biên phòng Ba Sơn đã tiến hành các thủ tục cần thiết, bàn giao cho lực lượng Y tế đưa đi cách ly theo quy định.

Mai Hường
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố đối tượng tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép

TRẦN TUẤN |

Ngày 11.2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa khởi tố một bị can “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”.

Khởi tố tài xế chở người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Hữu Long |

Nguyện nhận chở số khách Trung Quốc trên từ Hà Nội về TP.Hồ Chí Minh với giá 15 triệu đồng. Trên đường đi đến địa phận TP.Đà Nẵng thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Lạng Sơn: Liên tiếp thu dung người nhập cảnh trái phép giáp Tết

Việt Dũng |

Nhiều công dân Việt Nam ra nước ngoài làm việc bị thất nghiệp, nên dịp giáp Tết Nguyên đán đã nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khởi tố đối tượng tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép

TRẦN TUẤN |

Ngày 11.2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa khởi tố một bị can “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”.

Khởi tố tài xế chở người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Hữu Long |

Nguyện nhận chở số khách Trung Quốc trên từ Hà Nội về TP.Hồ Chí Minh với giá 15 triệu đồng. Trên đường đi đến địa phận TP.Đà Nẵng thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Lạng Sơn: Liên tiếp thu dung người nhập cảnh trái phép giáp Tết

Việt Dũng |

Nhiều công dân Việt Nam ra nước ngoài làm việc bị thất nghiệp, nên dịp giáp Tết Nguyên đán đã nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở.