Lạng Sơn: Phát hiện, bắt giữ nhiều lô "hàng hiệu" không chứng từ

An Trịnh |

Những ngày gần đây, Đội Quản lí thị trường (tỉnh Lạng Sơn) đã phối hợp các bên liên quan ngăn chặn kịp thời nhiều vụ vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc trên địa bàn. Đáng chú ý, có nhiều sản phẩm được đóng mác "hàng hiệu".

Vào 5h30 ngày 7.4.2021, tại địa phận xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, Đội Quản lí thị trường số 4 (tổ công tác địa bàn huyện Hữu Lũng) phối hợp với Trạm Cảnh sát Giao thông Tùng Diễn, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tiến hành kiểm tra xe ôtô khách biển kiểm soát 29B-510.15 do ông N. X. H (sinh năm 1977) trú tại xã Gia Tiến, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định biển kiểm soát 29B-510.15 là biển số giả và tạm giữ phương tiện để xử lí

Đồng thời, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 12 mặt hàng do Trung Quốc sản xuất gồm các loại quần áo, váy được đóng trong các bao tải dứa, giá trị trên 44 triệu đồng.

Toàn bộ hàng hóa trên chiếc xe gắn biển giả đã được cơ quan chức năng tạm giữ theo quy định pháp luật. Ảnh: BLS.
Toàn bộ hàng hóa trên chiếc xe gắn biển giả đã được cơ quan chức năng tạm giữ theo quy định pháp luật. Ảnh: BLS.

Cũng trong ngày 7.4.2021, tại km số 38 Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Mai Sao, huyện Chi Lăng, Đội Quản lý thị trường số 4 phối hợp với Trạm Cảnh sát giao thông Tùng Diễn, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh tiến hành kiểm tra xe ôtô biển kiểm soát 29B – 001.54, do ông L. B. N (sinh năm 1987) có địa chỉ tại xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình điều khiển.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển nhiều sản phẩm hàng hiệu như: 80 lọ dầu gội đầu nhãn hiệu Bioting&Collagen loại 1.000ml/lọ; 25 bộ quần áo cộc tay nam người lớn nhãn hiệu Adidas, trị giá trên 30 triệu đồng.

Hai tài xế đều không chứng minh được nguồn gốc rõ ràng minh bạch, hợp pháp của toàn bộ số hàng hóa trên xe.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ hàng hóa, ôtô gắn biển giả để xác minh, xử lí theo quy định.

An Trịnh
TIN LIÊN QUAN

An Giang: Có nhà bị phát hiện chứa hàng lậu, thượng tá bị cảnh cáo

Lâm Điền |

Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang vừa thống nhất kỷ luật thượng tá Bộ đội biên phòng có nhà bị phát hiện chứa hàng lậu bằng hình thức Cảnh cáo.

Vụ hàng lậu liên quan đến thượng tá: Biên phòng An Giang vào cuộc làm rõ

Lâm Điền |

Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đang cùng cơ quan chức năng sớm làm sáng tỏ vấn đề vụ hàng lậu trong các căn nhà có liên quan đến thượng tá Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang.

Đình chỉ cơ sở sản xuất số lượng lớn áo "nhái" hàng hiệu ở Hải Dương

Mai Dung |

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH May Đăng Linh HD về hành vi sản xuất hàng hóa giả mạo nhãn hiệu được bảo hộ.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

An Giang: Có nhà bị phát hiện chứa hàng lậu, thượng tá bị cảnh cáo

Lâm Điền |

Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang vừa thống nhất kỷ luật thượng tá Bộ đội biên phòng có nhà bị phát hiện chứa hàng lậu bằng hình thức Cảnh cáo.

Vụ hàng lậu liên quan đến thượng tá: Biên phòng An Giang vào cuộc làm rõ

Lâm Điền |

Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đang cùng cơ quan chức năng sớm làm sáng tỏ vấn đề vụ hàng lậu trong các căn nhà có liên quan đến thượng tá Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang.

Đình chỉ cơ sở sản xuất số lượng lớn áo "nhái" hàng hiệu ở Hải Dương

Mai Dung |

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH May Đăng Linh HD về hành vi sản xuất hàng hóa giả mạo nhãn hiệu được bảo hộ.