Lạng Sơn: Ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép để phòng, chống dịch COVID-19

Phạm Đông |

Trong quý I năm 2020, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố 5 vụ án với 11 bị can, ngăn chặn hàng trăm công dân chuẩn bị xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc qua đường mòn.

Ngày 16.4, theo thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có diễn biến phức tạp, các lực lượng chức năng trên địa bàn đang phối hợp, tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh với tội phạm xuất nhập cảnh trái phép.

Theo Công an tỉnh Lạng Sơn, từ đầu năm 2020 đến nay, do nhu cầu tìm kiếm việc làm nên tình trạng công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Quý I năm 2020, Cơ quan An ninh điều tra đã bắt giữ, khởi tố 5 vụ án với 11 bị can, ngăn chặn hàng trăm công dân chuẩn bị xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc qua đường mòn.

Bất chấp những cảnh báo về nguy cơ lây lan dịch COVID-19 và việc kiểm tra, lập chốt chặn của lực lượng chức năng, người dân ở nhiều nơi trên toàn quốc vẫn muốn tìm cơ hội việc làm ở phía bên kia biên giới, làm gia tăng tội phạm tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Nguyên nhân của việc này là do sau Tết Nguyên đán, các chủ đồn điền trồng mía bên Trung Quốc cần nhiều nhân công lao động để chặt mía, với mức tiền công khoảng hơn 10 triệu đồng/tháng đã thu hút công dân Việt Nam.

Do lượng người làm thủ tục quá đông, mặc dù các cơ quan chức năng đã cố gắng dùng mọi biện pháp để tạo điều kiện cho nhân dân sang làm việc bên Trung Quốc một cách hợp pháp, tuy nhiên vẫn có số lượng lớn công dân không chờ làm thủ tục theo quy định mà xuất cảnh trái phép theo các đường mòn, lối mở...

Điều này đã gây mất an ninh trật tự tại khu vực biên giới, làm ảnh hưởng đến các quy định của pháp luật liên quan đến quản lý xuất nhập cảnh, ảnh hưởng đến chính sách ngoại giao của nhà nước và các mặt của đời sống xã hội.

Cũng theo Công an tỉnh Lạng Sơn, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng trong toàn tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhân dân trên địa bàn chấp hành tốt các quy định của pháp luật về quản lý xuất, nhập cảnh và phòng chống dịch COVID-19. Từ đó cảnh báo các rủi ro mà người lao động có thể gặp phải khi xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động. 

Bên cạnh đó, lực lượng công an sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng Bộ đội Biên phòng trong công tác tuần tra, kiểm soát biên giới. Tiếp tục phát hiện, ngăn chặn kịp thời hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh trái phép. Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, phân loại, tiếp xúc với các trường hợp công dân bị phía Trung Quốc bắt giữ, đẩy đuổi, trao trả để giáo dục, răn đe, yêu cầu không tái phạm.

Tổ chức cách ly những công dân này theo quy định để phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời lực lượng công an cũng đấu tranh triệt để, xử lý nghiêm minh đối với các đường dây, đối tượng tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Nam thanh niên Trung Quốc nhập cảnh trái phép để thăm người yêu ở Lào Cai

Phạm Đông |

Khi đang nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để thăm người yêu, 1 nam thanh niên người Trung Quốc đã bị lực lượng chức năng phát hiện.

Quảng Nam nói gì về việc Đà Nẵng dừng xuất cảnh 4 du khách Anh

Thanh Chung |

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Quảng Nam vừa lên tiếng về vụ 4 du khách Anh đang thực hiện cách ly ở Quảng Nam được đưa ra sân bay Đà Nẵng do điều chỉnh công văn.

Người tạm hoãn xuất cảnh nhưng phải đi nước ngoài chữa bệnh thì sao?

Vương Trần |

Sáng 15.7, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 35.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Nam thanh niên Trung Quốc nhập cảnh trái phép để thăm người yêu ở Lào Cai

Phạm Đông |

Khi đang nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để thăm người yêu, 1 nam thanh niên người Trung Quốc đã bị lực lượng chức năng phát hiện.

Quảng Nam nói gì về việc Đà Nẵng dừng xuất cảnh 4 du khách Anh

Thanh Chung |

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Quảng Nam vừa lên tiếng về vụ 4 du khách Anh đang thực hiện cách ly ở Quảng Nam được đưa ra sân bay Đà Nẵng do điều chỉnh công văn.

Người tạm hoãn xuất cảnh nhưng phải đi nước ngoài chữa bệnh thì sao?

Vương Trần |

Sáng 15.7, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 35.