Lạng Sơn: Mua bán, sử dụng giấy tờ xe giả để đối phó lực lượng chức năng

PHƯƠNG ANH |

Lạng Sơn - Các trường hợp khai nhận, do bản thân không có giấy đăng ký xe bản gốc nên đã tìm đặt mua trên mạng xã hội với giá từ 1.200.000 đồng đến 1.300.000 đồng.

Ngày 11.8, Công an tỉnh Lạng Sơn thông tin, Công an huyện Văn Lãng đang tiến hành điều tra, làm rõ các trường hợp mua bán giấy tờ đăng ký xe mô tô, xe gắn máy giả về để sử dụng nhằm đối phó với lực lượng Cảnh sát giao thông khi bị kiểm tra.

Trước đó, ngày 5.8, quá trình làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại Quốc lộ 4A, thuộc địa phận thôn Cốc Nam, xã Tân Mỹ, Công an huyện Văn Lãng kiểm tra phương tiện xe máy, nhãn hiệu Honda Vision, biển kiểm soát 12V-180.58.

Người điều khiển phương tiện là D.C.V, sinh năm 1982, trú tại xã Nhất Hoà, huyện Bắc Sơn.

Khi yêu cầu người này xuất trình giấy tờ, tổ công tác phát hiện giấy Chứng nhận đăng ký xe có dấu và chữ ký giả của nguyên lãnh đạo Công an huyện Văn Lãng.

Mở rộng điều tra, Công an huyện Văn Lãng triệu tập D.N.S, sinh năm 1989, trú tại thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, liên quan đến hành vi mua, bán giấy tờ xe giả.

Ngày 8.8, Công an huyện Văn Lãng tiếp tục kiểm tra hành chính tại điểm Bưu điện xã Gia Miễn, huyện Văn Lãng.

Lực lượng chức năng phát hiện L.V.H, sinh năm 1875 (là người trong xã) đang nhận một bưu phẩm, bên trong là giấy đăng ký xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter, biển kiểm soát 12X1-125.67 được đóng dấu và có chữ ký giả của nguyên lãnh đạo phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lạng Sơn.

Tại cơ quan Công an, các trường hợp trên khai nhận do bản thân không có giấy đăng ký xe bản gốc nên đã tìm đặt mua trên mạng xã hội Facebook của một người đàn ông ở TP.HCM với giá từ 1.200.000 đồng.

Về lý do mua giấy tờ giả, các đối tượng cho biết là để quá trình tham gia giao thông không bị lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý vi phạm.

PHƯƠNG ANH
TIN LIÊN QUAN

Làm giả căn cước công dân để thi hộ: Có thể bị phạt tù cao nhất 7 năm

LƯƠNG HẠNH |

Việc các đối tượng chỉnh sửa ảnh tinh vi, làm giả giấy tờ như căn cước công dân để đi thi hộ được Luật sư Nguyễn Trọng Nghĩa (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho rằng đây là hành vi đáng lên án và có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Hải Phòng: Bắt 2 đối tượng làm giả giấy tờ đất lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Mai Dung |

Hải Phòng - Chiều 7.6, Công an TP.Hải Phòng thông tin, Công an quận Đồ Sơn vừa bắt 2 đối tượng lừa đảo, làm giả giấy tờ chuyển đổi sử dụng đất nông nghiệp.

Công an bắt giữ 3 người làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đã bắt giữ 3 người làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Làm giả căn cước công dân để thi hộ: Có thể bị phạt tù cao nhất 7 năm

LƯƠNG HẠNH |

Việc các đối tượng chỉnh sửa ảnh tinh vi, làm giả giấy tờ như căn cước công dân để đi thi hộ được Luật sư Nguyễn Trọng Nghĩa (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho rằng đây là hành vi đáng lên án và có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Hải Phòng: Bắt 2 đối tượng làm giả giấy tờ đất lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Mai Dung |

Hải Phòng - Chiều 7.6, Công an TP.Hải Phòng thông tin, Công an quận Đồ Sơn vừa bắt 2 đối tượng lừa đảo, làm giả giấy tờ chuyển đổi sử dụng đất nông nghiệp.

Công an bắt giữ 3 người làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đã bắt giữ 3 người làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức.