Lạng Sơn: Liên tiếp thu dung người nhập cảnh trái phép giáp Tết

Việt Dũng |

Nhiều công dân Việt Nam ra nước ngoài làm việc bị thất nghiệp, nên dịp giáp Tết Nguyên đán đã nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở.

Ngày 8.2, Chỉ huy Đồn Biên phòng Ba Sơn (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn) cho Lao Động biết, thời gian gần đây, qua tuần tra, kiểm soát phòng chống dịch COVID-19, đơn vị liên tiếp thu dung nhiều công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở.

Ngay 8h sáng nay, qua trình tuần tra, kiểm soát biên giới, Đồn Biên phòng Ba Sơn đã phát hiện 6 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam, qua đường mòn biên giới, khu vực mốc 1193, thuộc thôn Tân Cương, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

6 công dân này khai, trước đó xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc qua đường mòn biên giới ở tỉnh Hà Giang và Cao Bằng, mục đích để lao động. Do dịch bệnh COVID-19, công ty không làm việc nên đã tìm đường trốn về Việt Nam.

Những người nhập cảnh trái phép quê ở Thái Nguyên, Hà Giang, Long An, Cần Thơ...

Theo chỉ huy Đồn Biên phòng Ba Sơn, thời gian gần đây, các tổ công tác chốt chặn ở đường mòn, lối mở liên tiếp thu dung nhiều công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép về quê ăn Tết và do không có việc làm.

Trước diễn biến dịch COVID-19 phức tạp, các tổ công tác thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng ngừa cho cán bộ. Thời gian từ nay đến Tết Nguyên đán và sau đó, các tổ công tác tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát vùng biên cương.

Lực lượng biên phòng đã tạm giữ 6 công dân. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, đơn vị đã phối hợp với Trung tâm Y tế xã Xuất Lễ, đo thân nhiệt từng người và đưa về lán cách ly tạm thời.

Cùng ngày, Đồn Biên phòng Ba Sơn đã lập biên bản, bàn giao 6 công dân này cho Trung tâm y tế huyện Cao Lộc để cách ly theo quy định.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Thất nghiệp ở nước ngoài, nhập cảnh trái phép về Việt Nam

Việt Dũng - Quang Trung |

Ngoài các lý do về Việt Nam ăn Tết, nhiều công dân nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở vùng biên, còn cho rằng do không có công việc.

Bám biên ngày Tết đấu tranh chống xuất nhập cảnh trái phép

HƯNG THƠ |

Trước, trong và sau tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, số lượng người lao động ở Lào có nhu cầu về quê rất lớn. Song song với đó, là tình trạng xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19. Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) là điểm nóng tình trạng vượt biên trái phép, nên các lực lượng đã được tăng cường đến đây để bám biên giới, đấu tranh chống xuất nhập cảnh trái phép những ngày tết.

Lạng Sơn: 1 tuần phát hiện 21 vụ nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở

Mai Hường - Vi Toàn |

Trong vòng một tuần, lực lượng bộ đội biên phòng tại Lạng Sơn đã thu dung gần 300 người nhập cảnh trái phép khi Tết Nguyên đán đang đến gần.

Cứu thành công cháu bé 9 tuổi bị mắc kẹt ở khe hẹp giữa 2 nhà

Văn Đức |

Lào Cai - Lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công cháu bé bị mắc kẹt giữa 2 tường nhà sau 30 phút.

Bình Dương: 1 giám đốc trung tâm đăng kiểm làm việc với cơ quan điều tra

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 13.1, trên mạng xôn xao tin đồn giám đốc một trung tâm đăng kiểm ở Bình Dương bị khởi tố, bắt giam để điều tra vi phạm liên quan đến vụ án đưa và nhận hối lộ ở các trung tâm đăng kiểm ở nhiều tỉnh, thành phố.

Khánh thành cầu trị giá hơn 2 tỉ do Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động tài trợ

NHÓM PV |

Cần Thơ - Chiều 13.1, cầu kênh A7 ở xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, do Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng Lao Động tài trợ xây dựng đã chính thức được khánh thành.

Nghề làm bánh phồng tôm truyền thống 3 đời tất bật sản xuất bán Tết

TẠ QUANG |

Vào những ngày cận Tết, cơ sở bánh gia truyền 3 đời nức tiếng tại TP. Cần Thơ “bánh phồng tôm Dương gia” lại tất bật sản xuất bánh bán Tết và kiếm thu nhập tiền triệu mỗi ngày.

Thang máy chung cư rơi ở Nha Trang: Yêu cầu công khai chất lượng kiểm định

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau khi mời chủ đầu tư lên làm việc, Sở Xây dựng Khánh Hòa đã yêu cầu có báo cáo khắc phục sự cố thang máy rơi. Trước mắt, Sở yêu cầu chủ đầu tư công khai thông tin kiểm định các tháng máy để người dân giám sát.

Thất nghiệp ở nước ngoài, nhập cảnh trái phép về Việt Nam

Việt Dũng - Quang Trung |

Ngoài các lý do về Việt Nam ăn Tết, nhiều công dân nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở vùng biên, còn cho rằng do không có công việc.

Bám biên ngày Tết đấu tranh chống xuất nhập cảnh trái phép

HƯNG THƠ |

Trước, trong và sau tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, số lượng người lao động ở Lào có nhu cầu về quê rất lớn. Song song với đó, là tình trạng xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19. Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) là điểm nóng tình trạng vượt biên trái phép, nên các lực lượng đã được tăng cường đến đây để bám biên giới, đấu tranh chống xuất nhập cảnh trái phép những ngày tết.

Lạng Sơn: 1 tuần phát hiện 21 vụ nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở

Mai Hường - Vi Toàn |

Trong vòng một tuần, lực lượng bộ đội biên phòng tại Lạng Sơn đã thu dung gần 300 người nhập cảnh trái phép khi Tết Nguyên đán đang đến gần.