Lạng Sơn: Bắt nhóm đưa, đón người nhập cảnh trái phép

Quang Việt |

Nhóm đối tượng đón 5 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam với giá 5,5 triệu đồng/người, để họ tiếp tục sang Lào và Campuchia.

Ngày 21.10, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Trước đó, khoảng 1h sáng 20.10, tổ công tác thực hiện chuyên án số LS1021, kiểm tra, kiểm soát tại khu vực thôn Bản Thẩu, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.

Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Tân Thanh, phát hiện bắt quả tang nhóm đối tượng: Nông Văn Hòa, 29 tuổi; Vũ Văn Thắng, 33 tuổi cùng trú ở Lạng Sơn và Vũ Bá Toàn, 28 tuổi, quê Tuyên Quang khi đang tổ chức đưa 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Các đối tượng khai nhận, đã trực tiếp liên hệ và đưa, dẫn 5 công dân quốc tịch Trung Quốc từ trên biên giới đưa vào nội địa, với mức tiền công 5,5 triệu đồng/người. Nhóm đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để tiếp tục xuất cảnh sang Lào và Campuchia với mục đích tìm việc làm.

Vụ việc đã được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn hoàn chỉnh hồ sơ và bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Quang Việt
TIN LIÊN QUAN

Đưa người nhập cảnh trái phép, 6 đối tượng lĩnh án tù

Phung Minh |

Toà án nhân dân tỉnh Cao Bằng vừa tuyên phạt mức án từ 6 đến 10 năm tù cho các đối tượng tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép.

Lĩnh án 18 tháng tù vì đưa người nhập cảnh trái phép giữa dịch

Vũ Tiến |

Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt 18 tháng tù cho người đàn ông tổ chức nhập cảnh trái phép giữa dịch COVID-19.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đưa người nhập cảnh trái phép, 6 đối tượng lĩnh án tù

Phung Minh |

Toà án nhân dân tỉnh Cao Bằng vừa tuyên phạt mức án từ 6 đến 10 năm tù cho các đối tượng tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép.

Lĩnh án 18 tháng tù vì đưa người nhập cảnh trái phép giữa dịch

Vũ Tiến |

Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt 18 tháng tù cho người đàn ông tổ chức nhập cảnh trái phép giữa dịch COVID-19.