Lạng Sơn: Bắt giữ 2 đối tượng cùng hơn 3.000 viên ma túy tổng hợp

Trần Trọng |

Lạng Sơn - Ngày 17.3, Công an tỉnh cho biết vừa thu giữ số lượng lớn ma túy tổng hợp của 2 đối tượng mua về bán kiếm lời.

Thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, vào hồi 16h30, ngày 16.3, tổ công tác Công an TP Lạng Sơn đang làm nhiệm vụ tại đường Nguyễn Thái Học, phường Chi Lăng, TP. Lạng Sơn phát hiện xe ôtô có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, phát hiện người đàn ông cất giấu trong túi áo 1 túi nilon chứa 199 viên nén màu hồng và màu xanh.

Đối tượng là Phạm Đình Quỳnh (SN 1966, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn) khai nhận mua số ma túy trên về để bán lẻ kiếm lời.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Quỳnh, tổ công tác phát hiện 5 viên ma túy, 1 thanh kiếm cùng nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy.

Mở rộng điều tra, cảnh sát khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Mạnh Tuấn (SN 1962, trú phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn) phát hiện tại phòng ngủ của đối tượng cất giấu 21 túi nilon chứa 3.193 viên nén, 8 túi nilon chứa tinh thể màu trắng, đối tượng khai là ma túy tổng hợp.

Cơ quan chức năng đã tạm giữ số tiền 20 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.

Tại cơ quan công an, Tuấn khai nhận mua số ma túy trên ở nhiều địa phương về bán cho những người nghiện trên địa bàn thành phố.

Hiện vụ án đang tiếp tục điều tra, mở rộng.

Trần Trọng
TIN LIÊN QUAN

Lĩnh án tù chung thân vì nhận 100 triệu tiền công vận chuyển chất ma túy

Trần Trọng |

Cao Bằng - Ngày 16.3, Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với đối tượng có hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

Phát hiện thi thể một phụ nữ trong nhà tắm bỏ hoang ở Lạng Sơn

Kiên Tâm |

Lạng Sơn - Cơ quan chức năng đang xác minh danh tính thi thể 1 phụ nữ trong nhà tắm bỏ hoang.

Lạng Sơn thu giữ lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc

Trần Trọng |

Lạng Sơn - Lực lượng chức năng tỉnh vừa phát hiện và thu giữ 7.500 lọ tinh dầu thơm và 3.000 quyển sách tập tô không có hóa đơn chứng từ hợp pháp.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Lĩnh án tù chung thân vì nhận 100 triệu tiền công vận chuyển chất ma túy

Trần Trọng |

Cao Bằng - Ngày 16.3, Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với đối tượng có hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

Phát hiện thi thể một phụ nữ trong nhà tắm bỏ hoang ở Lạng Sơn

Kiên Tâm |

Lạng Sơn - Cơ quan chức năng đang xác minh danh tính thi thể 1 phụ nữ trong nhà tắm bỏ hoang.

Lạng Sơn thu giữ lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc

Trần Trọng |

Lạng Sơn - Lực lượng chức năng tỉnh vừa phát hiện và thu giữ 7.500 lọ tinh dầu thơm và 3.000 quyển sách tập tô không có hóa đơn chứng từ hợp pháp.