Lần đầu tiên mở phiên toà trực tuyến xét xử tội phạm ma túy tại Hà Nội

Việt Dũng |

Toà án Nhân dân quận Đống Đa là đơn vị đầu tiên mở phiên toà trực tuyến ở hai điểm cầu trại tạm giam và trụ sở toà án, xét xử bị cáo mua bán ma tuý.

Theo đó, hôm nay (4.7), TAND quận Đống Đa mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Duy Định (60 tuổi, ở tập thể Văn Chương, phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội) về hành vi "Mua bán trái phép ma tuý".

Đây là phiên tòa đầu tiên tại Hà Nội được xét xử trực tuyến tại 2 điểm cầu là tòa án và nơi tạm giam trên địa bàn thành phố.

Chánh án TAND quận Đống Đa, thẩm phán - chủ toạ phiên toà, ông Đào Vĩnh Tường cho biết, việc xét xử và số hóa các tài liệu, văn bản, chuẩn bị triển khai đường truyền từ 2 đầu cầu được chuẩn bị chu đáo từ trước đó.

Theo đó, bị cáo được dẫn giải tại phòng xử án từ sớm tại điểm cầu Trại tạm giam số 1 Công an thành phố Hà Nội đã lĩnh hội đầy đủ việc xét hỏi của Hội đồng xét xử.

Theo cáo trạng, khoảng 11h30 ngày 4.4, tổ công tác Công an quận Đống Đa đã bắt quả tang Tạ Đức Hoàng (34 tuổi, ở phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội), trong người có 0,72 gram ma tuý heroin.

Hoàng khai nhận thường xuyên mua ma tuý của Định về sử dụng.

Khoảng 14h cùng ngày, Công an quận Đống Đa đã tổ chức khám khẩn cấp nơi ở của Định. Quá trình khám xét, thu giữ 1 cân điện tử, tại ngăn kéo tủ trong nhà Định và thu giữ trong túi quần đùi của bị cáo 3 viên nén màu đỏ, 3 gói giấy bạc màu xanh, 5 gói giấy bạc màu đỏ.

Qua giám định, chất bột dính trên cân điện tử là heroin, toàn bộ chất trong 8 gói giấy bạc màu xanh đỏ có trọng lượng hơn 1,4 gram heroin, 3 viên nén màu đỏ là ma tuý tổng hợp Metaphetamin có trọng lượng 0,283 gram.

Ở địa điểm trại tạm giam, bị cáo Định thừa nhận mua ma tuý của một đối tượng chưa xác định tên Dũng tại ngõ chợ Khâm Thiên để bán cho các con nghiện khác nhằm thu lời.

Theo hồ sơ vụ án, bị cáo Định từ năm 1980 -1985 từng bị xử phạt hành chính về hành vi trộm cắp tài sản công dân, trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa và chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Ngày 1.11.2000, Định bị toà phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội xử phạt 8 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma tuý".

Kết thúc phiên toà trực tuyến, toà đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Duy Định 42 tháng tù giam.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Theo chân Tổ cơ động hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến tại nhà đầu tiên Hà Nội

Hà Phương - Đình Long |

Hà Nội - UBND phường Trúc Bạch (Ba Đình) đã thành lập 2 "Tổ cơ động hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến tại nhà" đầu tiên trên địa bàn thành phố. Tổ này sẽ giúp người dân trên địa bàn phường dễ dàng tiếp cận với cổng dịch vụ công trực tuyến quốc gia; nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin, giúp tối giản thời gian giải quyết thủ tục hành chính…

Bắc Giang sắp tổ chức một số phiên toà trực tuyến xét xử vụ án hình sự

Phạm Đông - Trần Vương |

Đại biểu Quốc hội Đỗ Thị Việt Hà (Bắc Giang) cho biết vừa qua, tỉnh Bắc Giang đã tổ chức thành công phiên toà trực tuyến đầu tiên và chuẩn bị mở thêm một số phiên toà xét xử vụ án hình sự theo hình thức trực tuyến.

Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về đề nghị tổ chức phiên toà trực tuyến

Phạm Đông |

Trong ngày làm việc hôm nay (21.9), Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về đề nghị của Tòa án nhân dân tối cao về tổ chức phiên toà trực tuyến.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Theo chân Tổ cơ động hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến tại nhà đầu tiên Hà Nội

Hà Phương - Đình Long |

Hà Nội - UBND phường Trúc Bạch (Ba Đình) đã thành lập 2 "Tổ cơ động hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến tại nhà" đầu tiên trên địa bàn thành phố. Tổ này sẽ giúp người dân trên địa bàn phường dễ dàng tiếp cận với cổng dịch vụ công trực tuyến quốc gia; nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin, giúp tối giản thời gian giải quyết thủ tục hành chính…

Bắc Giang sắp tổ chức một số phiên toà trực tuyến xét xử vụ án hình sự

Phạm Đông - Trần Vương |

Đại biểu Quốc hội Đỗ Thị Việt Hà (Bắc Giang) cho biết vừa qua, tỉnh Bắc Giang đã tổ chức thành công phiên toà trực tuyến đầu tiên và chuẩn bị mở thêm một số phiên toà xét xử vụ án hình sự theo hình thức trực tuyến.

Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về đề nghị tổ chức phiên toà trực tuyến

Phạm Đông |

Trong ngày làm việc hôm nay (21.9), Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về đề nghị của Tòa án nhân dân tối cao về tổ chức phiên toà trực tuyến.