Lâm tặc vây chém kiểm lâm trọng thương trong Vườn quốc gia Yok Đôn

H.L |

Phát hiện lâm tặc, cán bộ kiểm lâm khống chế được một tên. Lúc này, có hàng chục lâm tặc khác kéo tới giải cứu đồng bọn.

Ngày 19.11, ông Nguyễn Hữu Tạo - Hạt phó Hạt kiểm lâm Vườn Quốc gia (VQG – Đắk Lắk) cho biết, tối 18.12, trong khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra bảo vệ rừng, một cán bộ kiểm lâm bị lâm tặc chém trọng thương.

“Chúng tôi đang làm báo cáo gửi các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định” – ông Tạo nói.

Thông tin ban đầu, ngày 18.12, các anh Y Thông Chí Byă và Y Rinh thuộc trạm bảo vệ rừng số 11 thực hiện nhiệm vụ tuần tra và bảo vệ rừng theo kế hoạch.

Đến khoảng 18h cùng ngày, 2 cán bộ kiểm lâm này phát hiện một nhóm lâm tặc đang cắt gỗ trái phép tại tiểu khu 276 thuộc VQG Yok Đôn (đoạn giáp ranh với địa bàn huyện Ea Súp).

Qua đó, đã khống chế được một tên trong nhóm lâm tặc và thu giữ được một cưa lốc.

Lúc này, có hàng chục lâm tặc khác kéo tới giải cứu đồng bọn.

Bất ngờ, một người trong nhóm lâm tặc dùng hung khí chém một nhát trúng tay anh Y Thông Chí Byă.

“Cán bộ kiểm lâm bị chém vào tay đứt gân, gây mất máu nhiều. Chúng tôi đưa anh Y Thông Chí Byă đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên và sức khỏe đã ổn định” – ông Tạo nói.

H.L
TIN LIÊN QUAN

Chặn taxi, chém người trọng thương do mâu thuẫn đòi tiền nợ

PHÚC ĐẠT |

Ngày 13.12, Công an TP. Huế cho biết, Công an thị xã Hương Trà vừa bắt giữ 5 đối tượng và xử lý hai nhóm đối tượng có hành vi "Cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản".

Nổi hứng, thanh niên Bạc Liêu chém 7 xe ôtô đậu ven đường

NHẬT HỒ |

Có đến 7 chiếc xe ôtô đậu ven đường gần Trung tâm Thương mại Bạc Liêu bị đối tượng chém gây hư hỏng. Mỗi xe bị chém một nhát, cho đến khi lực lượng công an đến khống chế, đối tượng mới chịu thôi.

Khởi tố nhóm côn đồ chém đứt lìa ngón tay người khác vì mâu thuẫn

PHÚC ĐẠT |

Ngày 9.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng côn đồ hung hãn sử dụng hung khí cố ý gây thương tích cho người khác.

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Vợ chồng trẻ đau đầu chuyện biếu Tết nội, ngoại

Phương Trang |

Biếu quà Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ, biếu quà làm sao để không làm mất lòng ai,... luôn là nỗi niềm đau đáu của các gia đình mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Chặn taxi, chém người trọng thương do mâu thuẫn đòi tiền nợ

PHÚC ĐẠT |

Ngày 13.12, Công an TP. Huế cho biết, Công an thị xã Hương Trà vừa bắt giữ 5 đối tượng và xử lý hai nhóm đối tượng có hành vi "Cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản".

Nổi hứng, thanh niên Bạc Liêu chém 7 xe ôtô đậu ven đường

NHẬT HỒ |

Có đến 7 chiếc xe ôtô đậu ven đường gần Trung tâm Thương mại Bạc Liêu bị đối tượng chém gây hư hỏng. Mỗi xe bị chém một nhát, cho đến khi lực lượng công an đến khống chế, đối tượng mới chịu thôi.

Khởi tố nhóm côn đồ chém đứt lìa ngón tay người khác vì mâu thuẫn

PHÚC ĐẠT |

Ngày 9.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng côn đồ hung hãn sử dụng hung khí cố ý gây thương tích cho người khác.