Làm sao để nhận được ngay căn cước công dân khi đã làm thẻ nhiều tháng?

Việt Dũng |

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội của Bộ Công an trả được hơn 53 triệu căn cước công dân gắn chip trong tổng số trên 55 triệu hồ sơ thu nhận, song nhiều người vẫn phải chờ đợi để nhận thẻ.

Hiện nay, thực trạng người dân đi làm căn cước công dân gắn chip nhiều tháng chưa được nhận không hiếm. Trong trường hợp đó, công dân có thể liên hệ qua hai cách:

Thứ nhất, nhắn tin qua Fanpage Facebook của Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư (có dấu tick xanh).

Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư là đơn vị trực tiếp quản trị, vận hành Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân và Hệ thống Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân (trực thuộc Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an).

Vì thế, công dân có thể hỏi thông tin trả thẻ căn cước công dân gắn chip tại Fanpage và email trên để được trả lời nhanh nhất.

Khi nhắn tin, người dân cần cung cấp 5 thông tin cá nhân gồm: danh tính, ngày tháng năm sinh, nơi làm hồ sơ cấp căn cước công dân và ngày làm hồ sơ để cán bộ Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư tiếp nhận, tra cứu, phản hồi thông tin.

Thứ hai, công dân liên hệ cơ quan công an cấp huyện hoặc bưu điện (nếu đăng ký nhận thẻ bằng hình thức chuyển phát) nơi làm hồ sơ căn cước công dân để được cung cấp thông tin về tiến độ in và trả thẻ.

Theo  Fanpage “Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư”, sau khi tiếp nhận thông tin thắc mắc về việc trả thẻ căn cước công dân, những trường hợp chậm trả thẻ do phía Trung tâm chậm phê duyệt hoặc chậm in, cơ quan này sẽ nhanh chóng lập danh sách và in trả trong thời gian nhanh nhất có thể. Danh sách này được cập nhật 2-3 ngày/lần và chuyển cho bộ phận in thẻ của Trung tâm để giải quyết.

Vì thế, nếu xác định thẻ của mình chậm trả do chưa được in, người dân có thể nhắn tin trực tiếp đến Fanpage để trình bày và được hỗ trợ in thẻ sớm nhất.

Tuy nhiên, trong quá trình tiếp nhận phản ánh của nhân dân, rất nhiều trường hợp Cục đã trả thẻ từ lâu nhưng người dân chưa nhận được.

Việc này có thể xuất phát từ phía bưu điện hoặc Công an địa phương. Vì thế, sau khi xác nhận thẻ đã được in và trả về địa phương, người dân có thể thực hiện như sau:

Nếu đăng ký nhận thẻ trực tiếp, công dân lên trực tiếp Công an cấp huyện để yêu cầu trả thẻ;

Nếu đăng ký nhận thẻ qua đường bưu điện, người dân gửi email tới cskh@vnpost.vn với các nội dung sau: Họ tên/SĐT/Số CMND/Địa chỉ/Ngày làm CCCD/Nơi làm để được hỗ trợ kiểm tra việc giao nhận thẻ.

Hiện, việc sử dụng thẻ gắn chip đã trở nên phổ biến, rộng khắp trong mọi lĩnh vực đời sống, xã hội. Bộ Công an đang tập trung đảm bảo sản xuất nhanh nhất, cung cấp căn cước công dân đến tay người dân sớm nhất có thể.

Tuy nhiên, tình hình cung ứng chip trên thế giới đang khan hiếm khiến việc sản xuất thẻ bị chậm. Ngoài ra, dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương nên tiến độ trả căn cước công dân cũng diễn ra chậm hơn dự kiến.

Theo Công an Hà Nội, tính đến ngày 15/11, thành phố thu nhận được 5.189.820 hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip và đã trả 4.426.816 thẻ căn cước công dân. Công an TP đang triển khai nhiều tổ công tác tiếp tục thu nhận hồ sơ cấp thẻ gắn chip tại các quận, huyện.

Vừa qua, Hà Nội đã yêu cầu một số công dân làm lại hồ sơ do có thông tin bị sai sót như tên tuổi, địa chỉ, ngày, tháng năm sinh.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Vì sao nhiều người phải khai lại dữ liệu căn cước công dân gắn chip?

Việt Dũng |

Hà Nội - Trước việc người dân sinh sống trên địa bàn thành phố đã làm hồ sơ cấp căn cước công dân song có một số phải khai lại, Công an Hà Nội đã giải thích nguyên nhân.

Quy trình cấp căn cước công dân 10 phút trên xe buýt

Hải Nguyễn |

Hà Nội - Công an quận Long Biên (Hà Nội) vừa triển khai cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp bằng xe buýt lưu động cho các công dân trên 14 tuổi đang sinh sống, làm việc trên địa bàn quận.

Hà Nội thông tin thêm về thủ tục, lệ phí cấp căn cước công dân gắn chíp

Hạ Nguyên |

Hà Nội - Nhằm hướng tới mục tiêu cấp Căn cước công dân gắn chíp cho toàn bộ công dân từ đủ 14 tuổi trở lên trước ngày 1.12.2021, Công an thành phố đã thông tin về đợt thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Vì sao nhiều người phải khai lại dữ liệu căn cước công dân gắn chip?

Việt Dũng |

Hà Nội - Trước việc người dân sinh sống trên địa bàn thành phố đã làm hồ sơ cấp căn cước công dân song có một số phải khai lại, Công an Hà Nội đã giải thích nguyên nhân.

Quy trình cấp căn cước công dân 10 phút trên xe buýt

Hải Nguyễn |

Hà Nội - Công an quận Long Biên (Hà Nội) vừa triển khai cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp bằng xe buýt lưu động cho các công dân trên 14 tuổi đang sinh sống, làm việc trên địa bàn quận.

Hà Nội thông tin thêm về thủ tục, lệ phí cấp căn cước công dân gắn chíp

Hạ Nguyên |

Hà Nội - Nhằm hướng tới mục tiêu cấp Căn cước công dân gắn chíp cho toàn bộ công dân từ đủ 14 tuổi trở lên trước ngày 1.12.2021, Công an thành phố đã thông tin về đợt thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân.