Làm rõ vụ nghi thiếu úy công an phường có hành vi cưỡng đoạt tài sản

Huân Cao |

Thanh tra Công an TPHCM đang điều tra và làm rõ vụ việc một thiếu úy Công an phường 17 (quận Bình Thạnh) có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản người dân.

Chiều 20.12, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, đại diện Công an quận Bình Thạnh, TPHCM cho biết, Thanh tra Công an TPHCM đang tiến hành điều tra nghi vấn vụ bảo vệ dân phố với một cán bộ công an phường có dấu hiệu cưỡng đoạt tiền của một người dân khi đang tham gia giao thông.

"Thanh tra Công an TPHCM trực tiếp điều tra, Công an quận không được giao điều tra vụ này. Hiện Công an quận cũng chưa nhận được hồ sơ vụ án từ Thanh tra Công an Thành phố chuyển xuống" - đại diện Công an quận  Bình Thạnh cho biết.

Theo tố cáo, trước đó vào trưa 17.12, anh C.H.Đ (quê An Giang), là sinh viên một trường nghiệp vụ về du lịch tại TPHCM khi đang lưu thông trên đường thì một tổ công tác của Công an phường 17 (quận Bình Thạnh) dừng xe yêu cầu kiểm tra hành chính. Sau đó, nhóm người trong tổ đã đưa anh Đ về trụ sở Công an phường 17 để làm việc vì nghi có hành vi đua xe.

Khi về Công an phường làm việc, tổ công tác của Công an phường kiểm tra balô của anh Đ, hai thành viên trong tổ công tác là thiếu úy P.T.V. (thuộc Công an phường 17) và bảo vệ dân phố N.H.M phát hiện có một con dao nhỏ, nên được cho là dọa phạt 10 - 15 triệu đồng về hành vi tàng trữ hung khí.

Anh Đ giải thích con dao này mang theo để phục vụ cho công việc học làm bếp mà anh đang thực hành liên quan đến việc nấu ăn. Không chấp nhận lời giải thích này của anh Đ, thiếu úy V và bảo vệ dân phố M. đã yêu cầu anh Đ viết giấy bán xe với giá 15 triệu đồng, sau đó lại ra giá phải nộp 10 triệu đồng để được giảm mức phạt.

Sau khi về đến nhà, nhận thấy vụ việc có dấu hiệu bất thường, anh Đ đã tố cáo đến báo chí và nhờ can thiệp. Nhận được thông tin phản ánh từ cơ quan báo chí, Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo cho Thanh tra công an Thành phố vào cuộc điều tra vụ việc.

Qua nhiều lần gọi điện cho anh Đ để yêu cầu đưa tiền theo viết giấy bán xe, sau đó mới giao lại xe và giấy tờ xe, trưa 18.12, khi bảo vệ dân phố M gặp anh Đ ở khu vực vòng xoay Hàng Xanh, thì bị Thanh tra Công an TPHCM đưa về phường làm việc.

Hiện Thanh tra Công an TP HCM đang làm rõ hành vi của bảo vệ dân phố M và thiếu úy P.T.V.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Bắt đối tượng dùng súng bắn nhóm chủ nợ bị thương rồi bỏ trốn

Phạm Đông |

Công an thành phố Hà Nội cho hay, Công an phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm vừa bắt giữ đối tượng dùng súng bắn nhóm chủ nợ bị thương rồi trốn truy nã nhiều năm.

Giả mạo xuất xứ 8.000 sản phẩm thời trang, một DN bị khởi tố hình sự

Gia Miêu |

Theo thông tin từ Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 1, vừa ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội buôn lậu liên quan đến vụ nhập khẩu trái phép hơn 8.000 sản phẩm thời trang giả mạo xuất xứ Việt Nam.

Nhóm thanh niên chém đứt gân tay kiểm lâm khai gì khi bị bắt?

H.L |

Phần lớn nhóm thanh niên có tuổi đời còn trẻ, lười lao động, thường vào Vườn Quốc gia Yok Đôn phá rừng...

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Bắt đối tượng dùng súng bắn nhóm chủ nợ bị thương rồi bỏ trốn

Phạm Đông |

Công an thành phố Hà Nội cho hay, Công an phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm vừa bắt giữ đối tượng dùng súng bắn nhóm chủ nợ bị thương rồi trốn truy nã nhiều năm.

Giả mạo xuất xứ 8.000 sản phẩm thời trang, một DN bị khởi tố hình sự

Gia Miêu |

Theo thông tin từ Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 1, vừa ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội buôn lậu liên quan đến vụ nhập khẩu trái phép hơn 8.000 sản phẩm thời trang giả mạo xuất xứ Việt Nam.

Nhóm thanh niên chém đứt gân tay kiểm lâm khai gì khi bị bắt?

H.L |

Phần lớn nhóm thanh niên có tuổi đời còn trẻ, lười lao động, thường vào Vườn Quốc gia Yok Đôn phá rừng...