Làm rõ vụ bị cáo lĩnh án 3 năm nghi nhảy lầu tử vong ở tòa án Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG |

Người đàn ông là bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” nghi đã nhảy lầu tử vong tại Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước. Công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân.

Ngày 29.5, Công an tỉnh Bình Phước đang điều tra vụ nghi nhảy lầu tử vong tại Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước xảy ra cùng ngày. Người đàn ông tử vong được xác định là ông Lương Hữu Phước (55 tuổi, thường trú tại thành phố Đồng Xoài, Bình Phước).

Ông Phước được nghi nhảy từ tầng hai rơi xuống tại trụ sở tòa án tỉnh. Thấy sự việc, nhiều người đã chạy đến kiểm tra thì phát hiện ông Phước đã tử vong.

Hiện tại Công an tỉnh Bình Phước đã thực hiện khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Được biết ông Phước là bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Đây là vụ án tai nạn giao thông dẫn đến chết người xảy ra vào tháng 1.2017. Trong quá trình bị truy tố và đưa ra xét xử ông Phước liên tục kêu oan.

Sáng 29.5, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước đã đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án này và tuyên y án sơ thẩm buộc ông Phước chịu mức án 3 năm tù giam.

Chiều cùng ngày sau khi tòa tuyên án, ông Phước đăng lên trang cá nhân trạng thái sẽ chết thì liền sau đó xảy ra sự việc. Hiện công an Bình Phước đang điều tra làm rõ vụ chết người tại tòa án.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Công an làm việc với ông bố bị tố đánh con 2 tháng tuổi gãy chân

ĐÌNH TRỌNG |

Công an huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước đã làm việc với ông bố bị tố đánh gãy chân con 2 tháng tuổi lên làm việc. Người này khai chỉ vô tình làm con bị thương.

1 tuần 28 xe biển xanh ở Bình Phước dính "phạt nguội" vì vượt đèn đỏ

ĐÌNH TRỌNG |

Chỉ trong 1 tuần có đến 28 phương tiện biển số xanh của cơ quan nhà nước ở tỉnh Bình Phước "vượt đèn đỏ", vi phạm trật tự an toàn giao thông. Công an tỉnh Bình Phước đang lập hồ sơ để "phạt nguội".

Điều tra vụ phát hiện xác chết không đầu trong bụi cây ở Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG |

Đến sáng 24.11 Công an tỉnh Bình Phước vẫn đang khám nghiệm hiện trường điều tra vụ phát hiện một thi thể người không đầu đang phân hủy gây xôn xao dư luận.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Công an làm việc với ông bố bị tố đánh con 2 tháng tuổi gãy chân

ĐÌNH TRỌNG |

Công an huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước đã làm việc với ông bố bị tố đánh gãy chân con 2 tháng tuổi lên làm việc. Người này khai chỉ vô tình làm con bị thương.

1 tuần 28 xe biển xanh ở Bình Phước dính "phạt nguội" vì vượt đèn đỏ

ĐÌNH TRỌNG |

Chỉ trong 1 tuần có đến 28 phương tiện biển số xanh của cơ quan nhà nước ở tỉnh Bình Phước "vượt đèn đỏ", vi phạm trật tự an toàn giao thông. Công an tỉnh Bình Phước đang lập hồ sơ để "phạt nguội".

Điều tra vụ phát hiện xác chết không đầu trong bụi cây ở Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG |

Đến sáng 24.11 Công an tỉnh Bình Phước vẫn đang khám nghiệm hiện trường điều tra vụ phát hiện một thi thể người không đầu đang phân hủy gây xôn xao dư luận.