Làm rõ một phụ nữ ở Thái Bình bình luận sai sự thật về COVID-19

TRUNG DU |

Ngày 16.7, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật trường hợp một phụ nữ tại thôn Thanh Mai (xã An Thanh, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) về hành vi đăng tải bình luận sai sự thật trên mạng xã hội về dịch COVID-19.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an huyện Quỳnh Phụ và Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông phát hiện vào hồi 18h41 ngày 25.6, chị Đ.T.D (33 tuổi, trú thôn Thanh Mai, xã An Thanh, huyện Quỳnh Phụ) đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân bình luận sai sự thật về tình hình dịch COVID-19 với nội dung: "Thôn Thanh Mai có 5 ca dương tính, xe cứu thương đang trực sẵn ở Thanh Mai. Chuẩn bị ghi nhận những ca mới".

Bình luận trên đã gây hoang mang dư luận quần chúng nhân dân, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch bệnh tại địa phương.

Ngày 16.7, khi làm việc với Công an huyện Quỳnh Phụ và Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Bình, chị D thừa nhận hành vi vi phạm do không tìm hiểu kỹ thông tin từ nguồn chính thống mà vội vàng bình luận sai sự thật. Chị D sau đó đã tự giác gỡ bỏ bình luận, cam kết không tái phạm.

Gỡ bỏ phong tỏa thôn Thanh Mai, xã An Thanh (huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) từ 16h ngày 16.7. Ảnh: CTV
Gỡ bỏ phong tỏa thôn Thanh Mai, xã An Thanh (huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) từ 16h ngày 16.7. Ảnh: CTV

Cùng ngày, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Quỳnh Phụ ra quyết định dỡ bỏ phong tỏa thôn Thanh Mai, xã An Thanh từ 16h ngày 16.7 sau thời gian khoanh vùng cách ly y tế và chấp hành lệnh phong tỏa.

Trước đó, chiều ngày 25.6, sau khi ghi nhận 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 có hộ khẩu thường trú tại thôn Thanh Mai, xã An Thanh liên quan đến xe khách mang biển số 15B - 036.84 tuyến Hải Phòng - TPHCM, toàn bộ thôn Thanh Mai với 595 hộ, 1.420 nhân khẩu đang có mặt trên địa bàn đã phải áp dụng phong tỏa chặt chẽ để phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 16.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: LĐLĐ Vũ Thư trao kinh phí xây nhà cho đoàn viên, công nhân

TRUNG DU |

Ngày 16.7, Liên đoàn Lao động huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) tổ chức trao kinh phí hỗ trợ xây nhà cho 3 trường hợp đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Gần 500 cán bộ, sinh viên ngành y tế Thái Bình vào hỗ trợ TP.HCM

TRUNG DU |

Sáng nay, 15.7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Thái Bình đã diễn ra Lễ xuất quân, giao nhiệm vụ, tiễn đoàn gồm 410 cán bộ, y bác sỹ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình lên đường làm nhiệm vụ hỗ trợ TP.HCM phòng, chống dịch COVID-19.

Bắt khẩn cấp tên trộm chuyên giật túi xách của phụ nữ, học sinh ở Thái Bình

TRUNG DU |

Ngày 14.7, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho hay, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Kiến Xương đã ra lệnh bắt giữ khẩn cấp 1 đối tượng về hành vi cướp giật tài sản.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Thái Bình: LĐLĐ Vũ Thư trao kinh phí xây nhà cho đoàn viên, công nhân

TRUNG DU |

Ngày 16.7, Liên đoàn Lao động huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) tổ chức trao kinh phí hỗ trợ xây nhà cho 3 trường hợp đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Gần 500 cán bộ, sinh viên ngành y tế Thái Bình vào hỗ trợ TP.HCM

TRUNG DU |

Sáng nay, 15.7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Thái Bình đã diễn ra Lễ xuất quân, giao nhiệm vụ, tiễn đoàn gồm 410 cán bộ, y bác sỹ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình lên đường làm nhiệm vụ hỗ trợ TP.HCM phòng, chống dịch COVID-19.

Bắt khẩn cấp tên trộm chuyên giật túi xách của phụ nữ, học sinh ở Thái Bình

TRUNG DU |

Ngày 14.7, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho hay, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Kiến Xương đã ra lệnh bắt giữ khẩn cấp 1 đối tượng về hành vi cướp giật tài sản.