Làm rõ đường dây làm giả giấy tờ từ 2 ôtô Mercedes trùng biển số

Việt Dũng |

Điều tra 2 chiếc ôtô hiệu Mercedes "gặp nhau" trên phố ở Hà Đông (Hà Nội) có cùng biển số, cảnh sát làm rõ đường dây làm giả giấy tờ, tiêu thụ xe gian.

Ngày 20.4, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) thông tin việc vào cuộc điều tra 2 chiếc xe hiệu Mercedes trùng biển số, cơ quan chức năng đã làm rõ đường dây làm giả giấy tờ, tiêu thụ xe gian.

Như Lao Động đưa tin, ngày 28.2, ông N.A.D (trú ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) tới trụ sở Công an quận Hà Đông trình báo, khi điều khiển chiếc Mercedes Benz biển số 30E-488.16, phát hiện một xe cùng chủng loại và có biển số trùng với ôtô ông lái.

Cảnh sát đã mời cả ông D và người điều khiển xe có biển số trùng là N.Đ.B (ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội) về trụ sở làm rõ.

Anh B khai, mua chiếc xe trên của Nguyễn Đình Minh Lãm (30 tuổi, ở Thanh Hoá, tạm trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) từ tháng 1.2020 với giá 520 triệu đồng. Anh B mới thanh toán được một nửa và chưa nhận giấy tờ xe.

Lãm bị triệu tập lên trụ sở, khai nhận, từ đầu năm 2020, có lên mạng Internet tìm mua ôtô không giấy tờ. Sau đó, anh ta đặt mua các giấy tờ xe giả để bán kiếm lời.

Lãm thường “săn” là các loại ôtô chủ xe thế chấp tại ngân hàng sau đó lại mang đến cửa hàng cầm đồ cầm cố lấy tiền rồi bỏ xe (các loại xe này đều không có giấy tờ).

Khi bán những chiếc xe này cho khách mua thì giá bán chỉ bằng khoảng 1/2 xe có đầy đủ giấy tờ.

Nếu khách mua có nhu cầu về giấy tờ giả cho xe gồm sổ đăng kiểm, tem kiểm định, biển kiểm soát (BKS), đăng ký xe thì Lãm sẽ liên hệ với Trần Huỳnh Đức (26 tuổi, Nghệ An) đặt làm.

Lãm thường giao dịch với Đức qua tài khoản mạng xã hội có tên là Long; đặt mua với giá 4 triệu đồng, rồi bán lại cho khách 6-8 triệu.

Căn cứ tài liệu thu thập, Công an Hà Đông đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đình Minh Lãm về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức" đồng thời mở rộng vụ án.

Cảnh sát đã làm rõ, ngoài Trần Huỳnh Đức còn có vai trò của Nguyễn Hữu Chiến (38 tuổi) và Lê Thị Hiên (37 tuổi), những đối tượng chuyên bán giấy tờ ôtô giả.

Ngày 11-15.3, Công an quận Hà Đông phối hợp với Công an thành phố Vinh (Nghệ An) lần lượt bắt giữ được các đối tượng Đức, Chiến, Hiên.

Khám xét tại nhà Hiên, cơ quan Công an thu giữ 5 máy in, 1 bộ máy tính, 1 máy scan photo, máy ép plastic, máy cắt khắc laze, 18.000 phối giấy chứng nhận kiểm định, 13.500 phôi giấy chứng nhận đăng ký xe.

Quá trình đấu tranh, cơ quan điều tra làm rõ và thu giữ được 5 ôtô không có giấy tờ, gồm: BMW X5 màu đen, lắp BKS: 30A-656.80; Mercedes Benz CLA45 màu đỏ, lắp BKS: 30G-373.18; Mercedes Benz C200 màu đỏ, BKS: 30E-452.50; Toyota Camry màu trắng; Mercedes Benz E300, lắp BKS: 30E 488.16.

Hiện Lãm, Đức, Chiến, Hiên đã bị khởi tố cùng tội danh "Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức" và do Công an TP.Vinh điều tra, xử lý.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Hai xe sang hiệu Porsche cùng mang một biển số ở Hà Nội

Việt Dũng |

Trong lúc đưa con đi học buổi sáng, người phụ nữ vô tình “bắt” gặp một chiếc ôtô Porsche có biển số giống y chang xe của mình.

Tạm giữ hai xe Mercedes cùng chung một biển số ở Hà Nội

Việt Dũng |

Hai chiếc xe Mercedes cùng biển số vô tình "đụng nhau" trên phố ở Hà Nội đang bị công an tạm giữ để xác minh phương tiện nào mang biển kiểm soát thật.

Xử lý ra sao trường hợp xe Mercedes mang biển số giả ở Hà Nội

Việt Dũng |

Theo luật sư Nguyễn Minh Long, người điều khiển ôtô, sử dụng biển số xe giả sẽ bị xử lý bằng hình thức phạt tiền, tước giấy phép lái xe.

Học sinh Việt Nam giành 4 huy chương Vàng Olympic Hóa học Quốc tế

Vân Trang |

Cả 8 học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế Abu Reikhan Beruniy lần thứ nhất đều giành huy chương.

Gửi cháu cho người thân, tối không dám ngủ ở nhà vì lo sạt lở

HOÀNG LỘC |

Người dân sinh sống tại các điểm sạt lở, điểm có nguy cơ sạt lở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, đặc biệt ở huyện Long Hồ, đang lo lắng trước tình hình sạt lở vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt.

Đất lâm nghiệp tan hoang, người dân trắng đêm lập lán canh giữ

Lam Thanh |

Thái Nguyên - Hàng chục hộ dân tại xã Minh Đức (TP Phổ Yên) đã phải dựng lán, thức trắng đêm để canh cho khu đất đồi bị doanh nghiệp xâm phạm, tự ý san gạt trái phép.

Mặt đường Âu Cơ ở Hà Nội nứt toác

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Mặt đường Âu Cơ đang trong tình trạng nứt toác, xuất hiện nhiều vết nứt sâu khiến người dân lo lắng sẽ tiềm ẩn nguy cơ về tai nạn giao thông.

Huấn luyện viên Troussier đặt ra thử thách cho U23 Việt Nam

MINH PHONG |

Trận đấu tập với câu lạc bộ Hải Phòng là thử thách mà ông Troussier dành cho các học trò U23 Việt Nam nếu họ muốn vượt ngưỡng bản thân.

Hai xe sang hiệu Porsche cùng mang một biển số ở Hà Nội

Việt Dũng |

Trong lúc đưa con đi học buổi sáng, người phụ nữ vô tình “bắt” gặp một chiếc ôtô Porsche có biển số giống y chang xe của mình.

Tạm giữ hai xe Mercedes cùng chung một biển số ở Hà Nội

Việt Dũng |

Hai chiếc xe Mercedes cùng biển số vô tình "đụng nhau" trên phố ở Hà Nội đang bị công an tạm giữ để xác minh phương tiện nào mang biển kiểm soát thật.

Xử lý ra sao trường hợp xe Mercedes mang biển số giả ở Hà Nội

Việt Dũng |

Theo luật sư Nguyễn Minh Long, người điều khiển ôtô, sử dụng biển số xe giả sẽ bị xử lý bằng hình thức phạt tiền, tước giấy phép lái xe.