Làm rõ đối tượng mạo danh Bí thư Thành uỷ Hải Phòng để lừa đảo

Băng Tâm |

Hải Phòng - Tối 8.4, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng thông tin, cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra, xác minh hành vi mạo danh Bí thư Thành ủy Hải Phòng để nhắn tin có ý đồ lừa đảo, vay tiền hàng trăm triệu đồng.

Mới đây, nhiều người dân thường trú trên địa bàn TP.Hải Phòng, trong đó có rất nhiều nhà báo, nhận được tin nhắn từ các số điện thoại: +84564805775, +84564805806 với nội dung: "Tôi là Trần Lưu Quang - Bí thư Thành ủy, đây là số điện thoại riêng của tôi, hãy lưu nó lại và hồi âm cho tôi".

Nếu người dân có phản hồi, số điện thoại trên sẽ đề nghị chuyển 400 triệu đồng vào số tài khoản của một cá nhân tên Vu Kim Hong, ngân hàng Techcombank, chi nhánh tại Hải Phòng.

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng khẳng định, đây là những tin nhắn lừa đảo, mạo danh Bí thư Thành ủy Hải Phòng. Đồng thời khuyến cáo người dân khi nhận được tin nhắn nói trên cần nâng cao ý thức cảnh giác, thông tin với cơ quan chức năng.

Hiện, cơ quan công an đang vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc.

Băng Tâm
TIN LIÊN QUAN

2,6 triệu người hưởng lợi từ chương trình hỗ trợ phát triển TP.Hải Phòng

Mai Dung |

Hải Phòng - Ngày 8.4, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức hội nghị tổng kết và bàn giao chương trình hỗ trợ giữa Tổ chức ActionAid quốc tế tại Việt Nam và Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng.

Hải Phòng: Phá tụ điểm ma tuý gần trụ sở cơ quan hành chính quận Lê Chân

Băng Tâm |

Hải Phòng - Sáng 8.4, Công an TP.Hải Phòng thông tin, Công an quận Lê Chân vừa phá tụ điểm mua bán trái phép ma túy núp bóng "quán nước".

Công an Hải Phòng thông tin vụ gây mất trật tự tại nhà đang tranh chấp

Băng Tâm |

Hải Phòng - Chiều 7.4, Công an TP.Hải Phòng thông tin về vụ gây mất an ninh trật tự xảy ra ở tổ dân phố Tân Hợp, phường Tân Thành, quận Dương Kinh ngày 5.4.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

2,6 triệu người hưởng lợi từ chương trình hỗ trợ phát triển TP.Hải Phòng

Mai Dung |

Hải Phòng - Ngày 8.4, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức hội nghị tổng kết và bàn giao chương trình hỗ trợ giữa Tổ chức ActionAid quốc tế tại Việt Nam và Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng.

Hải Phòng: Phá tụ điểm ma tuý gần trụ sở cơ quan hành chính quận Lê Chân

Băng Tâm |

Hải Phòng - Sáng 8.4, Công an TP.Hải Phòng thông tin, Công an quận Lê Chân vừa phá tụ điểm mua bán trái phép ma túy núp bóng "quán nước".

Công an Hải Phòng thông tin vụ gây mất trật tự tại nhà đang tranh chấp

Băng Tâm |

Hải Phòng - Chiều 7.4, Công an TP.Hải Phòng thông tin về vụ gây mất an ninh trật tự xảy ra ở tổ dân phố Tân Hợp, phường Tân Thành, quận Dương Kinh ngày 5.4.