Ngày 21.8, lực lượng tại chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 số 2 phát hiện xe taxi BKS 60E-000.74 do Đặng Quang Hiếu (sinh năm 1993, ngụ Đồng Nai) điều khiển hướng từ Đồng Nai đi Bình Thuận nên đã dừng phương tiện và yêu cầu khai báo y tế.
Tại thời điểm kiểm tra, trên xe taxi có 2 hành khách. Tài xế Hiếu khai nhận đã đón 2 khách trên tại ngã ba Vũng Tàu (Đồng Nai) chở về Chốt kiểm soát dịch COVID-19 số 2 với giá 1.500.000 đồng.
Khoảng 12h cùng ngày, xe taxi BKS 60A-863.15 do Kiều Công Hải (sinh năm 1968, ngụ Đồng Nai) điều khiển chở 2 hành khách trên xe.
Qua khai báo y tế tại Chốt kiểm soát dịch số 2, cả ba người trên xe đều xuất trình được giấy xét nghiệm COVID-19 có kết quả âm tính, còn hiệu lực. Tài xế Hải khai nhận đón 2 hành khách trên từ ngã ba Vũng Tàu chở về Bình Thuận với mức giá 1.600.000 đồng.
Đến khoảng 15h30' cùng ngày, cũng tại chốt kiểm dịch số 2, tài xế Nguyễn Hồng Hoàng (sinh năm 1967, ngụ tỉnh Đồng Nai) điều khiển xe taxi BKS 60A-410.82 chở theo 2 hành khách bị dừng xe và vào khai báo y tế.
Cả 3 người trên xe đều xuất trình được giấy xét nghiệm COVID-19 có kết quả âm tính, còn hiệu lực. Tài xế Hoàng khai nhận chở 2 hành khách trên từ ngã ba Vũng Tàu (Đồng Nai) về Bình Thuận với giá 1.400.000 đồng.
Lực lượng chức năng đã xác minh, cả 3 xe taxi này là xe taxi “vận chuyển người bệnh, cấp cứu, tai nạn” đều có phù hiệu đăng ký ngày 5.8.2021 do Sở GTVT tỉnh Đồng Nai cấp và chỉ được hoạt động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Qua làm việc, các tài xế đều khai nhận mặc dù biết những quy định trên nhưng vẫn nhận chở khách đến Bình Thuận.
Thanh tra Sở GTVT Bình Thuận đã lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với các chủ xe của 3 xe taxi trên với hành vi vi phạm “không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền” được quy định tại khoản 2, điều 14, Nghị định 117/2020/NĐ-CP.