Làm giả thẻ nhà báo, con dấu của công an... để bán qua mạng xã hội

THUỲ TRANG |

Công an Đà Nẵng vừa triệt xoá đường dây làm giả giấy tờ từ giấy khai sinh đến thẻ nhà báo, con dấu của công an…

Ngày 17.6, Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng cho biết đang tạm giữ hình sự Phạm Hoài Thanh, Nguyễn Tấn Linh (cùng SN 1994, trú huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi), Phạm Văn Đoàn (SN 1989, trú huyện Hóc Môn, TPHCM) để điều tra về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Trước đó ngày 25.3, anh N.H.Q. (trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) mang giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, sổ hộ khẩu đến UBND phường để đăng ký khai sinh cho con.

Tuy nhiên, cán bộ tư pháp phát hiện có dấu hiệu giả giấy tờ nên đã trình báo công an. Kết quả giám định các giấy tờ trên là giả. Qua làm việc, anh Q. khai đã lên mạng xã hội, liên hệ với tài khoản Zalo tên "Phạm Thủy" để đặt mua các giấy tờ giả trên.

Tiếp tục điều tra, Công an quận Thanh Khê xác định tài khoản anh Q. đặt mua giấy tờ là một người có tên Phạm Hoài Thanh đứng tên. Nhận thấy vụ việc có tính chất vi phạm pháp luật nghiêm trọng, Công an quận Thanh Khê đã lập chuyên án, qua đấu tranh, xác định băng nhóm này ở TPHCM, chuyên làm giả con dấu, tài liệu rao bán trên mạng rồi thông qua các công ty chuyển phát nhanh chuyển hàng để thu tiền hàng trăm người trên cả nước.

 
Đồ nghề của nhóm làm giả giấy tờ. Ảnh: Hồ Văn

Ban chuyên án đã phối hợp với lực lượng chức năng TPHCM vào tận nơi để bắt nhóm này.

Ngày 9.6, lực lượng chức năng đã ập vào khám xét chỗ ở của Phạm Hoài Thanh ở K47/39 Thăng Long, phường 4, quận Tân Bình, TPHCM, thu giữ 29 giấy tờ bản gốc và 54 bản sao y giả, gồm bằng tốt nghiệp đại học, CMND, hộ khẩu, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thẻ ngành công an, thẻ nhà báo…

Trong khi đó, tại chỗ ở của Nguyễn Tấn Linh ở phường An Phú Đông, quận 12, TPHCM, đồng phạm của Thanh, công an thu giữ 1 laptop, 84 tài liệu các loại, 4 con dấu nghi làm giả.

Tiếp tục kiểm tra nhà riêng của Phạm Văn Đoàn ở xã Tân Thời Nhì huyện Hóc Môn, một đồng phạm khác, công an thu thêm 43 con dấu tròn, máy ép nhựa plastic, 200 phôi giấy các loại và hàng chục triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, nhóm này khai thường đã đăng thông tin làm giấy tờ lên mạng xã hội để tìm khách hàng khắp cả nước, thu về hàng tỷ đồng.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Bao nhiêu cán bộ của ĐH Đông Đô bị bắt trong vụ án giả mạo công tác?

Việt Dũng |

Việc cấp văn bằng 2 cử nhân ngành ngôn ngữ Anh chỉ cần đóng tiền và chờ vài tuần đến 2-3 tháng là được cấp tại Đại học Đông Đô, khiến nhiều người vướng lao lý.

Xét xử vụ án "Giả mạo trong công tác" xảy ra tại Khu đô thị Hoàng Long

Nhiệt Băng |

Ngày 2.6, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đưa vụ án "Giả mạo trong công tác" xảy ra tại dự án Khu đô thị Hoàng Long (phường Phước Long, Nha Trang, Khánh Hòa) ra xét xử.

Truy quét hàng loạt cơ sở bán hàng ở Hà Nội nghi giả mạo thương hiệu

Cường Ngô |

Hơn 2.000 sản phẩm có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu lớn đã được bảo hộ tại Việt Nam đã bị tạm giữ trong cuộc kiểm tra, kiểm soát vừa diễn ra sáng nay ở các cửa hàng thuộc địa phận quận Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bao nhiêu cán bộ của ĐH Đông Đô bị bắt trong vụ án giả mạo công tác?

Việt Dũng |

Việc cấp văn bằng 2 cử nhân ngành ngôn ngữ Anh chỉ cần đóng tiền và chờ vài tuần đến 2-3 tháng là được cấp tại Đại học Đông Đô, khiến nhiều người vướng lao lý.

Xét xử vụ án "Giả mạo trong công tác" xảy ra tại Khu đô thị Hoàng Long

Nhiệt Băng |

Ngày 2.6, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đưa vụ án "Giả mạo trong công tác" xảy ra tại dự án Khu đô thị Hoàng Long (phường Phước Long, Nha Trang, Khánh Hòa) ra xét xử.

Truy quét hàng loạt cơ sở bán hàng ở Hà Nội nghi giả mạo thương hiệu

Cường Ngô |

Hơn 2.000 sản phẩm có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu lớn đã được bảo hộ tại Việt Nam đã bị tạm giữ trong cuộc kiểm tra, kiểm soát vừa diễn ra sáng nay ở các cửa hàng thuộc địa phận quận Hoàn Kiếm (Hà Nội).