Làm giả lệnh tạm giam của tòa án để lừa đảo hơn 2 tỷ đồng

Văn Huân |

Công an tỉnh Bình Dương vừa nhận được trình báo của một người dân ở phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên tố cáo bị một băng nhóm gọi điện dọa nạt và gửi cả quyết định khởi tố, lệnh tạm giam giả của tòa án đến để lừa số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Theo trình báo của nạn nhân H, bà nhận một cuộc điện thoại thông báo có một bưu phẩm, nhưng vì lý do đặc biệt nên bưu phẩm không thể gửi tới đích như dự định.

Sau đó, nhân viên tổng đài cho biết, bà phải trao đổi với “Công an TP.HCM” để làm rõ, rồi chuyển máy cho người tự xưng là công an. Người này dọa nạt bà có liên quan tới đường dây rửa tiền của nhóm tội phạm ma túy nên sẽ bị khởi tố và bắt tạm giam.

“Ban đầu tôi không tin, nhưng họ  xưng là cơ quan công an, viện kiểm sát và gửi cả quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam đến cho tôi, nên khi đó tôi mới tin lời chúng”, bà H cho biết.

Lãnh đạo công an tỉnh Bình Dương tiếp  HĐND tỉnh về tình hình giải quyết tin tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố.
Lãnh đạo công an tỉnh Bình Dương chỉ đạo ban chuyên án. Ảnh C.A

Khi thấy nạn nhân tin và hoảng sợ, các đối tượng bắt phải chuyển tiền gấp vào tài khoản để không bị phong tỏa khi bị điều tra. Các đối tượng còn trấn an nạn nhân, đây là tài khoản của công an, cứ chuyển tiền vào để kiểm tra tính trong sạch của số tiền, sau này sẽ được trả lại.

Vì quá lo sợ nên bà H đã đi chuyển tiền hai lần với tổng cộng hơn 2 tỉ đồng. Nhận được tiền, các đối tượng đã nhanh chóng biến mất và không để lại dấu vết gì, khi đó bà H mới biết mình bị lừa và làm đơn tố cáo đến Công an tỉnh Bình Dương.

 
Trung tá Hồ Hoàng Thanh, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an Bình Dương báo cáo tại cuộc họp. Ảnh C.A
 

Trao đổi với PV, Trung tá Hồ Hoàng Thanh, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh cho biết: “Qua tình hình trên, lực lượng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án, nhanh chóng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra, đấu tranh làm rõ. Tuy nhiên, trong thời gian chúng tôi đang tiến hành điều tra, để đề phòng các vụ tương tự khác xảy ra, chúng tôi khuyến cáo người dân nên cảnh giác khi nhận được các cuộc gọi lạ yêu cầu chuyển số tiền lớn”.

Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đây không phải là trường hợp duy nhất bị lừa đảo trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh, thời gian qua, trên địa bàn xảy ra khoảng 10 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn như trên.

Hiện Công an tỉnh đã thành lập chuyên án điều tra để nhanh chóng truy bắt các đối tượng xử lý theo quy định của pháp luật. Đại diện Cơ quan Công an tỉnh Bình Dương cũng khuyến cáo, “khi gặp các trường hợp có đối tượng gọi điện hoặc vô cớ nhận được lệnh tạm giam thì chúng ta phải hết sức bình tĩnh, cảnh giác, không làm theo những điều chúng dẫn dắt và trình báo đến cơ quan công an để xử lý”.

Văn Huân
TIN LIÊN QUAN

Cảnh báo lừa đảo mua hàng qua điện thoại

Minh Hạnh |

Theo Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương), thời gian qua, đơn vị này tiếp nhận nhiều phản ánh, khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc bị lừa đảo qua điện thoại.

Cảnh báo sử dụng phôi sổ đỏ bị mất để lừa đảo

T.CHÍ |

Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) vừa có văn bản đề nghị các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Văn phòng đăng ký đất đai địa phương và các cơ quan liên quan không được sử dụng, xác nhận đối với các phối sổ đỏ có số seri bị mất.

Quảng Ninh: Giả danh Trưởng ban đầu tư Tập đoàn TKV lừa đảo

T.N.D |

Ngày 20.7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã tiếp nhận đối tượng Lê Hữu Định (SN 1978, trú tại khu 3, Sơn Thạch, phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả) ra đầu thú, thừa nhận hành vi phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Cảnh báo lừa đảo mua hàng qua điện thoại

Minh Hạnh |

Theo Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương), thời gian qua, đơn vị này tiếp nhận nhiều phản ánh, khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc bị lừa đảo qua điện thoại.

Cảnh báo sử dụng phôi sổ đỏ bị mất để lừa đảo

T.CHÍ |

Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) vừa có văn bản đề nghị các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Văn phòng đăng ký đất đai địa phương và các cơ quan liên quan không được sử dụng, xác nhận đối với các phối sổ đỏ có số seri bị mất.

Quảng Ninh: Giả danh Trưởng ban đầu tư Tập đoàn TKV lừa đảo

T.N.D |

Ngày 20.7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã tiếp nhận đối tượng Lê Hữu Định (SN 1978, trú tại khu 3, Sơn Thạch, phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả) ra đầu thú, thừa nhận hành vi phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.