Làm giả lệnh bắt tạm giam để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Phan Loan |

Thời gian qua, trên địa bàn huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) xuất hiện một số đối tượng xấu làm giả lệnh bắt tạm giam của cơ quan pháp luật để thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin từ Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang), các đối tượng xấu mạo danh là người của viện kiểm sát, công an (điều tra viên) nhắn tin qua mạng xã hội Zalo cho người bị hại, nói họ đang nợ một khoản tiền, yêu cầu bị hại đến ngân hàng, lập tài khoản ngân hàng rồi chuyển tiền cho chúng.

Đồng thời, các đối tượng này còn làm giả lệnh bắt tạm giam và quyết định ban hành quy chế niêm phong tài sản gửi cho bị hại, đe dọa nếu không gửi tiền sẽ bị bắt và niêm phong tài sản.

Lệnh bắt và quyết định được làm giả trông như thật, đều có số văn bản, ngày tháng và chữ ký, dấu đỏ của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.

Đối tượng xấu đã làm giả lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Làn (SN 1984), trú tại xã Tân Mộc (Lục Ngạn, Bắc Giang). Ảnh: CACC
Đối tượng xấu đã làm giả lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Làn (SN 1984), trú tại xã Tân Mộc (Lục Ngạn, Bắc Giang). Ảnh: CACC

Theo quy định, việc bắt bị can, bị cáo để tạm giam là một biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự, bắt người đã bị khởi tố về hình sự hoặc người đã bị tòa án quyết định đưa ra xét xử để tạm giam nhằm ngăn chặn bị can, bị cáo tiếp tục phạm tội cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự.

Khi tiến hành lệnh bắt bị can, bị cáo phải có đại diện chính quyền cấp xã hay đại diện cơ quan, tổ chức nơi người bị bắt cư trú, làm việc. Sự có mặt của người láng giềng trong trường hợp bắt bị can, bị cáo để tạm giam tại nơi cư trú có ý nghĩa bảo đảm việc bắt người được công khai dân chủ, đồng thời tăng cường tính giáo dục, tuyên truyền pháp luật.

Bên cạnh đó, việc bắt bị can, bị cáo để tạm giam không mang tính chất cấp bách như bắt người trong trường hợp khẩn cấp, quả tang hay truy nã. Vì vậy, không được bắt người vào ban đêm (22h hôm trước đến 6h hôm sau). Ngoài thời gian đó mà thực hiện bắt là vi phạm thủ tục tố tụng hình sự.

Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, không thực hiện các giao dịch, trao đổi đối với các đối tượng có hành vi nêu trên; liên hệ với cơ quan công an gần nhất nếu phát hiện hành vi vi phạm.

Phan Loan
TIN LIÊN QUAN

Thủ đoạn gọi điện thoại lừa đảo thông báo phạt nguội

Việt Dũng |

Nhiều kẻ tự xưng tổng đài Cục Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội, TP Hồ Chí Minh gọi điện thoại lừa đảo, yêu cầu chuyển tiền và "giữ bí mật".

Bắc Giang: Triệt phá tụ điểm đánh bạc hoạt động sau 3 lớp cửa sắt kiên cố

Phan Loan |

Chiều 27.4, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đơn vị vừa phát hiện và triệt phá tụ điểm đánh bạc tại địa bàn xã Hương Mai, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Ly kì vụ đánh tráo sổ đỏ, lừa đảo bán đất của người khác

Việt Dũng |

Sau khi đánh tráo sổ đỏ mảnh đất ở Hà Đông (Hà Nội) của anh H., người đàn ông lạ, thuê người đóng giả vợ chồng, làm các thủ tục, để lừa đảo 2 tỉ đồng.

Bắc Giang: Hạn chế sự kiện đông người để phòng, chống dịch COVID-19

Phan Loan |

Ngày 26.4, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang có văn bản khẩn yêu cầu các sở, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, TP tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Cảnh báo mô hình đa cấp "Crowd1" trên địa bàn Bắc Giang

Phan Loan |

Công an tỉnh Bắc Giang cảnh báo người dân trên địa bàn về hoạt động kêu gọi đầu tư tài chính theo mô hình đa cấp trên nền tảng thương mại điện tử mang tên "Crowd1".

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Thủ đoạn gọi điện thoại lừa đảo thông báo phạt nguội

Việt Dũng |

Nhiều kẻ tự xưng tổng đài Cục Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội, TP Hồ Chí Minh gọi điện thoại lừa đảo, yêu cầu chuyển tiền và "giữ bí mật".

Bắc Giang: Triệt phá tụ điểm đánh bạc hoạt động sau 3 lớp cửa sắt kiên cố

Phan Loan |

Chiều 27.4, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đơn vị vừa phát hiện và triệt phá tụ điểm đánh bạc tại địa bàn xã Hương Mai, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Ly kì vụ đánh tráo sổ đỏ, lừa đảo bán đất của người khác

Việt Dũng |

Sau khi đánh tráo sổ đỏ mảnh đất ở Hà Đông (Hà Nội) của anh H., người đàn ông lạ, thuê người đóng giả vợ chồng, làm các thủ tục, để lừa đảo 2 tỉ đồng.

Bắc Giang: Hạn chế sự kiện đông người để phòng, chống dịch COVID-19

Phan Loan |

Ngày 26.4, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang có văn bản khẩn yêu cầu các sở, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, TP tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Cảnh báo mô hình đa cấp "Crowd1" trên địa bàn Bắc Giang

Phan Loan |

Công an tỉnh Bắc Giang cảnh báo người dân trên địa bàn về hoạt động kêu gọi đầu tư tài chính theo mô hình đa cấp trên nền tảng thương mại điện tử mang tên "Crowd1".