Làm giả giấy tờ xe người khác đem ra Phú Quốc cầm lấy tiền đánh bạc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Hòa lên Internet để làm giả giấy chứng minh nhân dân và giấy đăng ký xe ôtô để đem cầm cho người khác lấy tiền trả nợ và đánh bạc.

Chiều 12.8, kết thúc phiên xét xử vụ án sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt Mai Hữu Hòa (SN 1996, ngụ xã An Hữu, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 3 năm tù về tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; tổng hợp hai tội danh là 15 năm tù.

Theo cáo trạng, Mai Hữu Hòa là tài xế xe nhưng do ham mê đánh bạc nên thiếu nợ. Lợi dụng anh Lê Minh Hiếu giao xe ôtô cho mình quản lý, Hòa đã nảy sinh ý định làm giả giấy tờ xe ôtô Toyota Fortuner, biển kiểm soát 64A-042.63 rồi đem xe đi cầm lấy tiền trả nợ (nhưng chiếc xe này do ông Thạch Hoàng Khôi ở Vĩnh Long là chủ sở hữu, Hiếu là người thuê xe của ông Khôi, rồi giao lại cho Hòa quản lý). Sau đó, Hòa lên Internet để làm giả giấy chứng minh nhân dân và giấy đăng ký xe nói trên.

Đến sáng 9.10.2020, Hòa gặp Hiếu ở Phú Quốc. Sau đó Hòa đã thuyết phục Hiếu cho mình cầm xe để lấy tiền trả nợ, Hiếu đồng ý. Lúc này, Hiếu liên lạc với ông Hồ Hoàng Phúc để thỏa thuận về việc cầm xe. Ông Phúc hẹn đến Casino Corona tọa lạc tại xã Gành Dầu, thành phố Phú Quốc để gặp nhau. Tại đây, Hòa thống nhất cầm xe cho Phúc với giá 500 triệu đồng. Nhận được tiền, Hòa đã cho Hiếu 30 triệu đồng, số còn lại Hòa lấy đi trả nợ và đánh bạc thua hết.

Qua theo dõi máy định vị, chủ xe chiếc ôtô biết xe mình bị kẻ gian đem cầm nên đã đến Công an trình báo sự việc. Sau đó, Hòa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang bắt tạm giam về 2 tội danh nói trên. Riêng Hiếu đang bỏ trốn bị Công an tỉnh Vĩnh Long phát lệnh truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Lĩnh 6 năm tù vì mua giấy phép lái xe giả rồi gây tai nạn chết người

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Trong quá trình điều tra vi phạm về giao thông gây chết người, Cơ quan Công an phát hiện Tuấn còn sử dụng giấy phép lái xe giả do đặt mua trên mạng.

Lạng Sơn: Mua bán, sử dụng giấy tờ xe giả để đối phó lực lượng chức năng

PHƯƠNG ANH |

Lạng Sơn - Các trường hợp khai nhận, do bản thân không có giấy đăng ký xe bản gốc nên đã tìm đặt mua trên mạng xã hội với giá từ 1.200.000 đồng đến 1.300.000 đồng.

Khởi tố 2 đối tượng đánh bạc, củng cố hồ sơ xử lý hành vi tín dụng đen

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI – Ngày 7.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nhơn Trạch cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Hoài Nam (39 tuổi) và Phạm Văn Cường (39 tuổi) cùng tạm trú xã Phước Thiền, H.Nhơn Trạch để điều tra làm rõ hành vi đánh bạc, đồng thời củng cố hồ sơ xử lý về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự (tín dụng đen).

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Lĩnh 6 năm tù vì mua giấy phép lái xe giả rồi gây tai nạn chết người

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Trong quá trình điều tra vi phạm về giao thông gây chết người, Cơ quan Công an phát hiện Tuấn còn sử dụng giấy phép lái xe giả do đặt mua trên mạng.

Lạng Sơn: Mua bán, sử dụng giấy tờ xe giả để đối phó lực lượng chức năng

PHƯƠNG ANH |

Lạng Sơn - Các trường hợp khai nhận, do bản thân không có giấy đăng ký xe bản gốc nên đã tìm đặt mua trên mạng xã hội với giá từ 1.200.000 đồng đến 1.300.000 đồng.

Khởi tố 2 đối tượng đánh bạc, củng cố hồ sơ xử lý hành vi tín dụng đen

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI – Ngày 7.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nhơn Trạch cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Hoài Nam (39 tuổi) và Phạm Văn Cường (39 tuổi) cùng tạm trú xã Phước Thiền, H.Nhơn Trạch để điều tra làm rõ hành vi đánh bạc, đồng thời củng cố hồ sơ xử lý về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự (tín dụng đen).