Làm giả giấy tờ cho hai ôtô hạng sang để sử dụng

Việt Dũng |

Ngoài xác định Bùi Đức Anh (Hà Nội) mua 2 chiếc ôtô tổng trị giá 4,8 tỉ đồng, thuê người làm giả giấy tờ, công an tiếp tục làm rõ có hay không hành vi buôn lậu.

Ngày 30.8, Viện Kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Bùi Đức Anh (31 tuổi, quận Hoàn Kiếm) về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo cáo trạng, sáng 16.6.2020, tổ công tác kiểm tra chiếc ôtô Mercedes G63 biển kiểm soát: 30E-869.57 dừng đỗ ven đường không đúng quy định, ở khu vực phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình.

Người điều khiến xe là Bùi Đức Anh đã xuất trình một bản sao Giấy chứng nhận đăng ký xe ôtô và Giấy biên nhận thế chấp chiếc xe này của một ngân hàng chi nhánh Đống Đa, Hà Nội. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện số khung xe ôtô không trùng khớp với thông tin số khung được mô tả trong đăng ký xe.

Sau đó, công an làm rõ, cuối năm 2018, thông qua Facebook, Đức Anh mua của một người đàn ông tên Dương (không rõ tên tuổi, địa chỉ cụ thể) ôtô nhãn hiệu Mercedes G63 AMG, mang biển kiểm soát nước ngoài (biển Lào) kèm theo giấy tờ đăng ký xe của Lào với giá khoảng 2 tỉ đồng.

Để lưu hành xe ôtô, Đức Anh thuê một người làm giả giấy tờ trên mạng Internet tên là Tâm (không rõ tên tuổi, địa chỉ) làm giả: 1 tem đăng kiểm cho xe ô tô BKS 30E - 869.57, 1 tem nộp phí sử dụng đường bộ do Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương cấp cho xe ô tô BKS 30E - 869.57.

Ngoài ra, Đức Anh còn thuê Tâm làm giả 1 Giấy biên nhận thế chấp ngày 27.12.2019 kèm theo giấy Chứng nhận đăng ký xe ôtô photo số 391059 do một ngân hàng phát hành với nội dung: Ngân hàng đang giữ bản chính giấy Chứng nhận đăng ký xe ôtô số 391059 ngày 5.7.2017, của xe ôtô trên.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an còn làm rõ, đầu tháng 2.2017, Đức Anh mua của một người đàn ông trên mạng xã hội Facebook ôtô nhãn hiệu Maserati từ nước ngoài về Việt Nam để sử dụng với giá là 122.000 USD (tương đương 2,8 tỉ đồng).

Đức Anh đã nhận 1 Giấy chứng nhận đăng ký xe ôtô biển kiểm soát: 80-166 CV - 15 do Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an cấp ngày 7.3.2017, 1 Giấy đăng kiểm ôtô có hiệu lực đến hết ngày 6.9.2018 và các giấy tờ liên quan đến việc nhập khẩu xe ôtô Maserati.

Đến ngày 6.9.2018, hết hạn đăng kiểm ôtô, trong khi đang chờ làm thủ tục gia hạn thì Đức Anh tiếp tục thuê Tâm làm giả: 1 tem đăng kiểm cấp cho ôtô biển kiểm soát 30E - 838.38 và 1 tem nộp phí sử dụng đường bộ cấp cho xe ôtô biển kiểm soát 30E - 838.38.

Ngày 16.6.2020, Công an Hà Nội đã thu giữ 5 loại giấy tờ của 2 ôtô nói trên đem giám định. Kết quả giám định cho thấy, 5 loại giấy tờ thu giữ của 2 ôtô trên đều là giả.

Do chưa đủ căn cứ kết luận Đức Anh có hành vi buôn lậu 2 ôtô nêu trên, nên cơ quan điều tra đã ra quyết định tiếp tục xác minh, làm rõ xử lý sau.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Tổng Giám đốc làm giả giấy tờ lừa bán 61 ôtô, chiếm đoạt tiền tỉ

Việt Dũng |

Đoàn Quang Thanh, làm giả giấy tờ uỷ quyền của Cục Hậu cần - Tổng cục Kỹ thuật Bộ Quốc phòng, để lừa đảo bán 61 ôtô, chiếm đoạt hơn 3,8 tỉ đồng.

2 cán bộ Ban Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng làm giả giấy tờ trục lợi

Quang Việt |

Công an tỉnh Lạng Sơn vừa điều tra, làm rõ 2 đối tượng làm giả giấy tờ và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức hưởng lợi hàng trăm triệu đồng.

Làm rõ đường dây làm giả giấy tờ từ 2 ôtô Mercedes trùng biển số

Việt Dũng |

Điều tra 2 chiếc ôtô hiệu Mercedes "gặp nhau" trên phố ở Hà Đông (Hà Nội) có cùng biển số, cảnh sát làm rõ đường dây làm giả giấy tờ, tiêu thụ xe gian.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Tổng Giám đốc làm giả giấy tờ lừa bán 61 ôtô, chiếm đoạt tiền tỉ

Việt Dũng |

Đoàn Quang Thanh, làm giả giấy tờ uỷ quyền của Cục Hậu cần - Tổng cục Kỹ thuật Bộ Quốc phòng, để lừa đảo bán 61 ôtô, chiếm đoạt hơn 3,8 tỉ đồng.

2 cán bộ Ban Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng làm giả giấy tờ trục lợi

Quang Việt |

Công an tỉnh Lạng Sơn vừa điều tra, làm rõ 2 đối tượng làm giả giấy tờ và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức hưởng lợi hàng trăm triệu đồng.

Làm rõ đường dây làm giả giấy tờ từ 2 ôtô Mercedes trùng biển số

Việt Dũng |

Điều tra 2 chiếc ôtô hiệu Mercedes "gặp nhau" trên phố ở Hà Đông (Hà Nội) có cùng biển số, cảnh sát làm rõ đường dây làm giả giấy tờ, tiêu thụ xe gian.