Làm giả giấy chứng nhận học Luật Lao động với giá “rẻ bèo”

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Khi có khách hỏi mua, Hoà chỉ việc lấy hình dán lên các loại giấy tờ và dùng bút đỏ vẽ thêm phần dấu mộc lên hình rồi điền thông tin cá nhân. Mỗi tờ giấy khám sức khỏe làm giả, Hoà mua với giá 40.000 đồng và bán lại 80.000 đồng; giấy học luật mua 15.000 đồng/giấy bán lại 20.000 đồng/giấy.

Ngày 19.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa, Đồng Nai đang tạm giữ hình sự một số đối tượng để điều tra về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Cụ thể, Công an P.Tam Phước (TP.Biên Hòa) kiểm tra hành chính cơ sở photo, chụp ảnh Tuấn Anh đóng tại KP.Long Đức 1, P.Tam Phước do bà Trần Thị Mỹ Hòa làm chủ phát hiện một số giấy tờ để làm hồ sơ xin việc: sơ yếu lý lịch, đơn xin việc, giấy chứng nhận học Luật Lao động và 19 giấy khám sức khỏe có chữ ký của bác sĩ khám và dấu mộc của Bệnh viện đa khoa Đồng Nai...

Tuy nhiên, qua xác minh số giấy tờ trên đều là giả nên cơ quan công an đã tạm giữ để điều tra. Tại cơ quan công an, Trần Thị Mỹ Hòa khai đã mua số giấy tờ trên từ một người không rõ lai lịch, sau đó bán lại cho khách có yêu cầu.

Khi có khách hỏi mua, Hoa chỉ việc lấy hình dán lên các loại giấy tờ và dùng bút đỏ vẽ thêm phần dấu mộc lên hình rồi điền thông tin cá nhân. Mỗi tờ giấy khám sức khỏe, Hoà mua với giá 40.000 đồng và bán lại 80.000 đồng; giấy học luật mua 15.000 đồng/giấy bán lại 20.000 đồng/giấy.

Trước đó, cơ quan công an còn khám xét nơi ở của Kiều Đình Thông (34 tuổi, ngụ P.Long Bình Tân), thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu, tang vật liên quan đến việc làm giả giấy tờ khám sức khoẻ.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Mới ra tù, nam thanh niên Hải Dương tiếp tục bị khởi tố tội làm giả giấy tờ

Đặng Luân |

Ngày 15.10, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tứ Kỳ vừa ra quyết định khởi tố 2 đối tượng về tội làm và sử dụng nhiều loại giấy tờ giả.

Làm giả giấy tờ để bán xe, nam thanh niên lãnh 14 năm tù

Hoàn Nhân |

Sau khi lấy giấy chứng nhận đăng ký ô tô vay vốn ở ngân hàng, nam thanh niên ở Đà Nẵng đã làm giả giấy tờ xe cầm cố và lừa bán lại cho người khác để chiếm đoạt tài sản.

Tổng Giám đốc làm giả giấy tờ lừa bán 61 ôtô, chiếm đoạt tiền tỉ

Việt Dũng |

Đoàn Quang Thanh, làm giả giấy tờ uỷ quyền của Cục Hậu cần - Tổng cục Kỹ thuật Bộ Quốc phòng, để lừa đảo bán 61 ôtô, chiếm đoạt hơn 3,8 tỉ đồng.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Mới ra tù, nam thanh niên Hải Dương tiếp tục bị khởi tố tội làm giả giấy tờ

Đặng Luân |

Ngày 15.10, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tứ Kỳ vừa ra quyết định khởi tố 2 đối tượng về tội làm và sử dụng nhiều loại giấy tờ giả.

Làm giả giấy tờ để bán xe, nam thanh niên lãnh 14 năm tù

Hoàn Nhân |

Sau khi lấy giấy chứng nhận đăng ký ô tô vay vốn ở ngân hàng, nam thanh niên ở Đà Nẵng đã làm giả giấy tờ xe cầm cố và lừa bán lại cho người khác để chiếm đoạt tài sản.

Tổng Giám đốc làm giả giấy tờ lừa bán 61 ôtô, chiếm đoạt tiền tỉ

Việt Dũng |

Đoàn Quang Thanh, làm giả giấy tờ uỷ quyền của Cục Hậu cần - Tổng cục Kỹ thuật Bộ Quốc phòng, để lừa đảo bán 61 ôtô, chiếm đoạt hơn 3,8 tỉ đồng.