Làm giả con dấu để qua mặt cảnh sát và trốn thuế

LÊ PHI LONG |

Bằng cách sử dụng máy scan và in phun màu, các đối tượng đã làm giả 66 lệnh vận chuyển giả con dấu nhằm tránh sự kiểm tra kiểm soát của lực lượng cảnh sát giao thông và trốn đóng thuế, phí để thu lợi bất chính.

Ngày 12.8 Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thành Luân (SN 1984, trú tại xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch; là chủ cơ sở in Thành Luân) về tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Hành vi của Nguyễn Thành Luân có liên quan đến vụ án Nguyễn Văn Hiền (SN 1972, trú tại huyện Bố Trạch) mà cơ quan công an đã khởi tố trước đó cũng về tội "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" và sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Theo điều tra, Nguyễn Văn Hiền là chủ nhà xe Hiền Hà, chuyên vận tải hành khách theo tuyến cố định Quảng Bình - Huế và ngược lại. Đối tượng đã làm giả 66 lệnh vận chuyển có con dấu của Hợp tác xã Ôtô Vận tải Lý Hòa và Bến xe phía bắc TP.Huế để sử dụng, nhằm tránh sự kiểm tra kiểm soát của lực lượng cảnh sát giao thông và trốn đóng thuế, phí để thu lợi bất chính.

Khi mở rộng điều tra, lực lượng công an xác định Nguyễn Thành Luân đã giúp cho Nguyễn Văn Hiền bằng cách sử dụng máy scan để quét lấy file hình ảnh Lệnh vận chuyển gốc đưa vào máy tính, sau đó thao tác trên máy tính để in phun màu ra Lệnh vận chuyển giả có chữ ký và con dấu của HTX Ôtô Vận tải Lý Hòa bằng máy in màu từ bản gốc có sẵn để ông Nguyễn Văn Hiền sử dụng với số lượng khoảng 100 tờ Lệnh vận chuyển.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Phó Thủ tướng yêu cầu ngăn chặn trốn thuế qua cổng thanh toán quốc tế

Lan Hương |

Văn phòng Chính phủ có công văn số 4306/VPCP-KTTT ngày 28.6.2021 gửi Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông về thông tin Báo Lao Động phản ánh liên quan đến các giao dịch trốn thuế qua cổng thanh toán quốc tế.

Khởi tố, điều tra trốn thuế tiệm vàng mỗi ngày bán gần 1.000 lượng

NHẬT HỒ |

Cơ quan công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án điều tra hành vi trốn thuế xảy ra tại một tiệm vàng ở tỉnh Cà Mau. Chủ tiệm vàng này có thời điểm mỗi ngày xuất bán gần 1.000 lượng vàng.

Trốn thuế qua cổng thanh toán quốc tế: Phó Thủ tướng chỉ đạo NHNN kiểm tra

Lan Hương – Đình Trường |

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông sau loạt bài trốn thuế qua cổng thanh toán quốc tế do Báo Lao Động phản ánh.

Trốn thuế qua cổng thanh toán quốc tế: Tổng cục Thuế nói gì?

Lan Hương - Đình Trường |

Liên quan đến loạt bài "Trốn thuế qua cổng thanh toán quốc tế" do Báo Lao Động phản ánh, lãnh đạo Tổng cục Thuế cho biết, tới đây Tổng cục sẽ ngồi lại với Ngân hàng Nhà nước để tìm giải pháp ngăn chặn các hành vi trốn thuế qua các hình thức thanh toán quốc tế.

Kẽ hở quản lý cổng thanh toán quốc tế tại Việt Nam: Dòng tiền lẩn khuất và 5 chiêu trốn thuế

Lan Hương - Đình Trường |

“Còn lâu cơ quan thuế mới lần ra được dòng tiền giao dịch của bọn anh. Bản chất dòng tiền không hề xuất hiện ở Việt Nam”, một người chuyên kiếm tiền trên mạng cho biết. Rẻ, nhanh, dấu vết ít bị phát hiện và có thể trốn được thuế… đó là những biến tướng của việc thanh toán qua các cổng thanh toán quốc tế.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Phó Thủ tướng yêu cầu ngăn chặn trốn thuế qua cổng thanh toán quốc tế

Lan Hương |

Văn phòng Chính phủ có công văn số 4306/VPCP-KTTT ngày 28.6.2021 gửi Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông về thông tin Báo Lao Động phản ánh liên quan đến các giao dịch trốn thuế qua cổng thanh toán quốc tế.

Khởi tố, điều tra trốn thuế tiệm vàng mỗi ngày bán gần 1.000 lượng

NHẬT HỒ |

Cơ quan công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án điều tra hành vi trốn thuế xảy ra tại một tiệm vàng ở tỉnh Cà Mau. Chủ tiệm vàng này có thời điểm mỗi ngày xuất bán gần 1.000 lượng vàng.

Trốn thuế qua cổng thanh toán quốc tế: Phó Thủ tướng chỉ đạo NHNN kiểm tra

Lan Hương – Đình Trường |

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông sau loạt bài trốn thuế qua cổng thanh toán quốc tế do Báo Lao Động phản ánh.

Trốn thuế qua cổng thanh toán quốc tế: Tổng cục Thuế nói gì?

Lan Hương - Đình Trường |

Liên quan đến loạt bài "Trốn thuế qua cổng thanh toán quốc tế" do Báo Lao Động phản ánh, lãnh đạo Tổng cục Thuế cho biết, tới đây Tổng cục sẽ ngồi lại với Ngân hàng Nhà nước để tìm giải pháp ngăn chặn các hành vi trốn thuế qua các hình thức thanh toán quốc tế.

Kẽ hở quản lý cổng thanh toán quốc tế tại Việt Nam: Dòng tiền lẩn khuất và 5 chiêu trốn thuế

Lan Hương - Đình Trường |

“Còn lâu cơ quan thuế mới lần ra được dòng tiền giao dịch của bọn anh. Bản chất dòng tiền không hề xuất hiện ở Việt Nam”, một người chuyên kiếm tiền trên mạng cho biết. Rẻ, nhanh, dấu vết ít bị phát hiện và có thể trốn được thuế… đó là những biến tướng của việc thanh toán qua các cổng thanh toán quốc tế.