Làm giả 10 giấy chứng nhận đăng ký xe ôtô để chiếm đoạt gần 5 tỉ đồng

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Nguyễn Quang Tân đã làm giả 10 giấy chứng nhận đăng ký xe ôtô để lừa đảo, chiếm đoạt gần 5 tỉ đồng.

Ngày 29.3, TAND tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Quang Tân (39 tuổi, thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk) về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Theo cáo trạng, Tân là người đứng tên trong Giấy chứng nhận đăng ký của 8 chiếc xe ôtô. Do cần vốn kinh doanh làm ăn nên Tân đã thế chấp cả 8 xe ôtô này vào ngân hàng để vay tiền.

Đến khoảng tháng 1.2020, do làm ăn thua lỗ, không có tiền trả nợ, trong khi các giấy tờ gốc của 8 xe ôtô đã thế chấp cho ngân hàng nên Tân đã nảy sinh ý định làm giả các Giấy chứng nhận đăng ký của 8 xe ôtô trên.

Thông qua mạng xã hội Facebook, Tân biết đối tượng Lưu Chí Khang sinh sống tại TP.HCM (không rõ nhân thân lai lịch) có khả năng làm giả các loại giấy tờ.

Từ đó, Tân đã liên lạc và cung cấp thông tin 8 chiếc xe ôtô của mình để thuê Khang làm giả 10 Giấy chứng nhận đăng ký.

Trong đó, có 2 xe làm giả 2 giấy chứng nhận với là 5 triệu đồng/chiếc.

Sau khi có được các giấy tờ giả trên, Tân đã mang 2 xe đến cầm cố cho anh Tô Đức Lợi (31 tuổi, TP.Buôn Ma Thuột) lấy 1,150 tỉ đồng. 8 giấy tờ giả còn lại Tân thế chấp vào ngân hàng lấy số tiền 3,780 tỉ đồng.

Toàn bộ số tiền có được, Tân đã trả nợ và tiêu xài cá nhân hết.

Sau khi biết được Tân sử dụng giấy tờ giả để chiếm đoạt tài sản, anh Lợi và ngân hàng đã làm đơn tố cáo đến cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk.

Tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Tân 18 năm tù giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và 4 năm tù giam về tội "Làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Tổng hợp hình phạt Tân phải chấp hành là 22 năm tù giam.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk "ra quân" kiểm tra nhiều cơ sở bán thuốc điều trị COVID-19

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 27.3, UBND tỉnh Đắk Lắk thông tin vừa yêu cầu Ban Chỉ đạo 389, Sở Y tế, Sở Công Thương, Công an tỉnh, Cục quản lý thị trường và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường thanh tra, kiểm tra, quản lý thuốc điều trị COVID-19.

Đắk Lắk chỉ đạo xử lý bất cập trong xử lý rác thải của bệnh nhân COVID-19

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch thu gom, xử lý rác thải phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt là đối với các trường hợp F0 điều trị tại nhà.

Đắk Lắk: Phát hiện hai bé gái tử vong dưới hồ nước

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Sáng 24.3, một lãnh đạo thị trấn Ea Súp (Đắk Lắk) thông tin, trên địa bàn vừa xảy một vụ đuối nước khiến cả hai bé gái tử nạn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đắk Lắk "ra quân" kiểm tra nhiều cơ sở bán thuốc điều trị COVID-19

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 27.3, UBND tỉnh Đắk Lắk thông tin vừa yêu cầu Ban Chỉ đạo 389, Sở Y tế, Sở Công Thương, Công an tỉnh, Cục quản lý thị trường và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường thanh tra, kiểm tra, quản lý thuốc điều trị COVID-19.

Đắk Lắk chỉ đạo xử lý bất cập trong xử lý rác thải của bệnh nhân COVID-19

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch thu gom, xử lý rác thải phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt là đối với các trường hợp F0 điều trị tại nhà.

Đắk Lắk: Phát hiện hai bé gái tử vong dưới hồ nước

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Sáng 24.3, một lãnh đạo thị trấn Ea Súp (Đắk Lắk) thông tin, trên địa bàn vừa xảy một vụ đuối nước khiến cả hai bé gái tử nạn.