Lâm Đồng yêu cầu doanh nghiệp ngừng phát loa tra tấn tinh thần người dân

Hữu Long |

Lâm Đồng - Trong lúc đang chờ cơ quan có thẩm quyền giải quyết mâu thuẫn, một doanh nghiệp đã sử dụng loa công suất lớn tra tấn tinh thần người dân tại tổ dân phố 1, thị trấn Đạ M'ri, huyện Đạ Huoai.

Ngày 16.2, UBND huyện Đạ Huoai cho biết đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Lâm Đồng liên quan đến một số phản ánh của công dân về việc một doanh nghiệp dùng loa phóng thanh tra tấn tinh thần tại khu vực tổ dân phố 1, thị trấn Đạ M’ri.

Loa công suất lớn mở nhạc trực tiếp vào nhà hộ bà Nguyễn Thị Tương.

Trong thời gian qua, hộ bà Nguyễn Thị Tương và Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen xuất hiện mẫu thuẫn về đất đai. Ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Tương hiện có 57 công dân tạm trú đăng ký làm vườn.

Trong khi cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đang xử lý thì xuất hiện một nhóm người hằng ngày sử dụng hệ thống âm thanh được gắn trên xe ôtô phát tiếng nhạc trực tiếp hướng vào hộ của bà Nguyễn Thị Tương.

Theo một lãnh đạo UBND huyện Đạ Huoai, ngay sau khi sự việc xảy ra, địa phương đã báo cáo lên Sở TTTT, UBND tỉnh Lâm Đồng.

Liên quan đến sự việc mở loa công suất lớn gây mất an ninh trật tự, UBND huyện Đạ Huoai đã chỉ đạo thị trấn Đạ M’ri kiểm tra, chấm dứt tình trạng này.

Nhóm người lạ dùng loa tra tấn tinh thần người tạm trú trong ngôi nhà bà Nguyễn Thị Tương.
Nhóm người lạ dùng loa tra tấn tinh thần người tạm trú trong ngôi nhà bà Nguyễn Thị Tương.

“Việc phát loa công suất lớn gây ồn ào đã được huyện chỉ đạo xử lý, hiện không còn tình trạng này” – lãnh đạo UBND huyện Đạ Huoai nhấn mạnh.

Ngoài ra, UBND huyện Đạ Huoai cũng yêu cầu UBND thị trấn Đạ M'rị rút kinh nghiệm trong việc quản lý nhà nước trên địa bàn.

Liên quan đến việc tranh chấp đất đai giữa Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen và bà Nguyễn Thị Tương, UBND huyện Đạ Huoai cho biết đây vụ việc tranh chấp dân sự. Huyện đã làm việc với đại diện Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen và đại diện bà Nguyễn Thị Tương để hòa giải nhưng bất thành.

Sau khi 2 bên không tìm được tiếng nói chung, UBND huyện Đạ Huoai đã hướng dẫn các bên đề nghị Tòa án nhân dân giải quyết theo quy định.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Vụ phá rừng làm đường Trường Sơn Đông: Lâm Đồng báo cáo nóng

Hữu Long |

Lâm Đồng - Cơ quan chức năng khẳng định Ban Quản lý dự án 46 - Bộ Tổng Tham mưu đã tự ý mở đường gây thiệt hại đến tài nguyên rừng khi chưa có quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác và chưa có quyết định cấp phép khai thác tận thu lâm sản của cơ quan có thẩm quyền, là không đúng quy định.

Tự nâng giá xăng, một cửa hàng xăng dầu Lâm Đồng bị phạt 30 triệu

Hữu Long |

Lâm Đồng -  Quản lý thị trường xử phạt một cửa hàng kinh doanh xăng dầu 30 triệu đồng vì tự ý nâng giá bán xăng.

Bắt giam 2 đối tượng tàng trữ số lượng lớn ma túy ở Lâm Đồng

Phan Tuấn |

Lâm Đồng - Công an thành phố Bảo Lộc vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng tàng trữ trái phép 9 gói ma túy.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Vụ phá rừng làm đường Trường Sơn Đông: Lâm Đồng báo cáo nóng

Hữu Long |

Lâm Đồng - Cơ quan chức năng khẳng định Ban Quản lý dự án 46 - Bộ Tổng Tham mưu đã tự ý mở đường gây thiệt hại đến tài nguyên rừng khi chưa có quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác và chưa có quyết định cấp phép khai thác tận thu lâm sản của cơ quan có thẩm quyền, là không đúng quy định.

Tự nâng giá xăng, một cửa hàng xăng dầu Lâm Đồng bị phạt 30 triệu

Hữu Long |

Lâm Đồng -  Quản lý thị trường xử phạt một cửa hàng kinh doanh xăng dầu 30 triệu đồng vì tự ý nâng giá bán xăng.

Bắt giam 2 đối tượng tàng trữ số lượng lớn ma túy ở Lâm Đồng

Phan Tuấn |

Lâm Đồng - Công an thành phố Bảo Lộc vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng tàng trữ trái phép 9 gói ma túy.