Lâm Đồng: Phạt 500 triệu đồng 65 tài xế, phụ xe vì vi phạm phòng dịch

Bảo Lâm |

65 tài xế, phụ xe tải đi từ vùng dịch đến thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng nhưng dừng đỗ, giao nhận hàng hóa vi phạm quy định nên đã bị xử phạt hành chính 500 triệu đồng.

Cơ quan chức năng thành phố Bảo Lộc làm việc với các trường hợp vi phạm các quy định phòng chống dịch COVID– 19. Ảnh:KP
Cơ quan chức năng thành phố Bảo Lộc làm việc với các trường hợp vi phạm các quy định phòng chống dịch COVID– 19. Ảnh: KP

Sáng 17.8, UBND thành phố Bảo Lộc cho biết, địa phương đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 65 trường hợp là tài xế và phụ xe tải vận chuyển hàng hóa vi phạm các quy định phòng chống dịch COVID – 19.

Đây là các tài xế, phụ xe tải vận chuyển hàng hóa đi đến từ các vùng dịch. Các tài xế, phụ xe tải đã có các hành vi “không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền”. Các hành vi vi phạm như dừng đỗ xe giao nhận hàng hóa sai quy định, không vào bến bãi tập kết, trung chuyển hàng hóa trên địa bàn…

Theo đó, 65 trường hợp tài xế và phụ xe vi phạm các quy định phòng chống dịch đã bị xử phạt với tổng số tiền 500 triệu đồng. Trong đó, 64 trường hợp bị xử phạt 7,5 triệu đồng, 1 trường hợp còn lại bị xử phạt 20 triệu đồng theo Nghị định 117/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Để đảm bảo thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch, thành phố Bảo Lộc đang chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị chú trọng công tác tuần tra, kiểm soát. Qua đó, xử lý nghiêm các trường hợp xe tải vận chuyển hàng hóa đi đến từ các vùng dịch vi phạm quy định phòng chống dịch COVID– 19 theo nguyên tắc luồng xanh “Một cung đường, hai điểm đến”.

Bảo Lâm
TIN LIÊN QUAN

Nha Trang xử phạt 2,3 tỉ đồng người vi phạm quy định phòng, chống COVID-19

Thu Cúc |

Các địa phương ở TP.Nha Trang (Khánh Hòa) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với 1.261 trường hợp, với tổng tiền phạt trên 2,3 tỉ đồng.

Tổ công tác đặc biệt xử lý những trường hợp vi phạm nào khi ra đường?

Tùng Giang - Hà Phương |

Tổ công tác đặc biệt (Công an thành phố Hà Nội) sẽ không chỉ tiến hành kiểm tra, xử phạt các trường hợp không có giấy đi đường.

Xử lý hơn 1.500 trường hợp vi phạm phòng dịch COVID-19 ở Hải Dương

Đặng Luân |

Từ ngày 27.7 đến nay, lực lượng chức năng tỉnh Hải Dương phát hiện và xử lý hơn 1.500 trường hợp vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Nha Trang xử phạt 2,3 tỉ đồng người vi phạm quy định phòng, chống COVID-19

Thu Cúc |

Các địa phương ở TP.Nha Trang (Khánh Hòa) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với 1.261 trường hợp, với tổng tiền phạt trên 2,3 tỉ đồng.

Tổ công tác đặc biệt xử lý những trường hợp vi phạm nào khi ra đường?

Tùng Giang - Hà Phương |

Tổ công tác đặc biệt (Công an thành phố Hà Nội) sẽ không chỉ tiến hành kiểm tra, xử phạt các trường hợp không có giấy đi đường.

Xử lý hơn 1.500 trường hợp vi phạm phòng dịch COVID-19 ở Hải Dương

Đặng Luân |

Từ ngày 27.7 đến nay, lực lượng chức năng tỉnh Hải Dương phát hiện và xử lý hơn 1.500 trường hợp vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch.