Lâm Đồng: Điều tra vụ gần 400 cây thông ba lá bị đục cây, cưa hạ

Nhiệt Băng |

Sở NNPTNT tỉnh Lâm Đồng vừa chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm, Hạt Kiểm lâm Lạc Dương tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác tội phạm vụ việc hàng trăm cây thông ba lá bị đục cây, đốn hạ.

Các cơ quan được chỉ đạo trên tiếp tục phối hợp với cơ quan công an và các đơn vị chức năng điều tra truy tìm đối tượng vi phạm xử lý theo quy định của pháp luật

Theo báo cáo của Hạt Kiểm lâm Lạc Dương, ngày 25.12.2020, trên địa bàn huyện Lạc Dương xảy ra vụ phá rừng trái pháp luật tại Lô a và c, khoảnh 2, tiểu khu 118, xã Đa Sar trên lâm phần do Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim quản lý, thuộc đối tượng rừng sản xuất là rừng tự nhiên.

Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy diện tích bị tác động 13.764m2. Lâm sản bị thiệt hại 380 cây thông ba lá bị ken (đục) vanh quanh gốc với tổng trữ lượng lâm sản 284,495m3 và 15 cây thông ba lá bị cưa hạ khối lượng lâm sản 7,718 m3.

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Lâm Đồng: Nguy cơ bùng phát nạn trồng cây cần sa

Nhiệt Băng |

Hoạt động trồng, tàng trữ, sản xuất ma túy tại Lâm Đồng ngày càng tinh vi, phức tạp. Hơn 800 cây cần sa được các đối tượng lén lút trồng và tái trồng tại nhiều huyện, thành phố của Lâm Đồng trong năm 2020 đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về công tác quản lý, ngăn chặn loại cây tàn phá sức khỏe con người này.

Lâm Đồng: Buông lỏng quản lý và bảo vệ rừng, 11 cán bộ kiểm lâm bị kỷ luật

Nhiệt Băng |

11 cán bộ kiểm lâm bị kiểm điểm, kỷ luật là do thiếu trách nhiệm trong thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng, không kịp thời phát hiện, ngăn chặn, báo cáo các vụ vi phạm tài nguyên rừng tại dự án của Công ty TNHH Khánh Vân trên địa bàn huyện Lạc Dương.

Lâm Đồng: Xử lý doanh nghiệp nợ đóng bảo biểm xã hội

Đức Thiệm |

Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh Lâm Đồng vừa chuyển hồ sơ của 1 doanh nghiệp, đơn vị nợ BHXH sang cơ quan Công an để xử lý theo quy định.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Lâm Đồng: Nguy cơ bùng phát nạn trồng cây cần sa

Nhiệt Băng |

Hoạt động trồng, tàng trữ, sản xuất ma túy tại Lâm Đồng ngày càng tinh vi, phức tạp. Hơn 800 cây cần sa được các đối tượng lén lút trồng và tái trồng tại nhiều huyện, thành phố của Lâm Đồng trong năm 2020 đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về công tác quản lý, ngăn chặn loại cây tàn phá sức khỏe con người này.

Lâm Đồng: Buông lỏng quản lý và bảo vệ rừng, 11 cán bộ kiểm lâm bị kỷ luật

Nhiệt Băng |

11 cán bộ kiểm lâm bị kiểm điểm, kỷ luật là do thiếu trách nhiệm trong thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng, không kịp thời phát hiện, ngăn chặn, báo cáo các vụ vi phạm tài nguyên rừng tại dự án của Công ty TNHH Khánh Vân trên địa bàn huyện Lạc Dương.

Lâm Đồng: Xử lý doanh nghiệp nợ đóng bảo biểm xã hội

Đức Thiệm |

Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh Lâm Đồng vừa chuyển hồ sơ của 1 doanh nghiệp, đơn vị nợ BHXH sang cơ quan Công an để xử lý theo quy định.