Lái xe Nghệ An giấu người trên xe tải để "thông chốt" vào Hải Phòng

Đặng Luân |

Tối 12.10, Công an TP.Hải Phòng thông tin, Chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 liên ngành số 2 vừa phát hiện 1 người trốn trên xe tải, không khai báo y tế khi vào thành phố.

Hồi 15h55’ ngày 11.10, tại Chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 liên ngành số 2 thành phố Hải Phòng, xe ôtô tải biển kiểm soát 37C-147.74 có 2 người gồm Hồ Văn Đồng, Bùi Duy Sơn, cùng trú tại tỉnh Nghệ An xuống chốt khai báo y tế theo quy định.

Qua kiểm tra, Hồ Văn Đồng và Bùi Duy Sơn có giấy xét nghiệm SARS-CoV-2. Tổ công tác cũng đã kiểm tra mã luồng xanh đối với xe ôtô tải biển kiểm soát 37C-147.74 chỉ có lệnh điều động đối với lái xe Hồ Văn Đồng.

Tuy nhiên, khi kiểm tra trên xe, Tổ công tác đã phát hiện Phan Bá Hoàng (sinh năm 1996, trú tại tỉnh Nghệ An) trốn ở trên xe ôtô, không khai báo y tế.

Làm việc với Tổ công tác, Hồ Văn Đồng và Bùi Duy Sơn thừa nhận giấu Phan Bá Hoàng trên xe ôtô để không phải khai báo y tế.

Tổ công tác đã bàn giao phương tiện, người vi phạm cho Công an huyện An Lão xử lý theo quy định.

Tổ công tác đã bàn giao phương tiện, người vi phạm cho Công an huyện An Lão xử lý theo quy định. Ảnh Công an TP.Hải Phòng
Tổ công tác đã bàn giao phương tiện, người vi phạm cho Công an huyện An Lão xử lý theo quy định. Ảnh: Công an TP.Hải Phòng

Trước đó, hồi 19h33’ ngày 10.10, ông Hồ Tuấn Đạt (sinh năm 1975, trú tại phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng) điều khiển xe ôtô biển kiểm soát 15A-58166, khai báo y tế tại Chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 liên ngành số 5 tại quốc lộ 17B, xã An Hòa, huyện An Dương, TP.Hải Phòng.

Ông Hồ Tuấn Đạt đủ điều kiện đi qua Chốt số 5 nhưng khi ông lên xe ôtô, Tổ công tác lực lượng liên ngành phát hiện 1 nam thanh niên nằm ở ghế phía sau, không khai báo y tế theo quy định.

Qua làm việc, lực lượng liên ngành xác định được người không khai báo y tế là Hồ Mạnh Tuấn (sinh năm 1987, trú tại phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng).

Lực lượng liên ngành tại Chốt số 5 đã bàn giao ông Hồ Tuấn Đạt và Hồ Mạnh Tuấn cho Công an xã An Hòa (An Dương) xử lý theo quy định của pháp luật.

Ông Hồ Tuấn Đạt và Hồ Mạnh Tuấn làm việc tại Chốt số 5. Ảnh Công an TP.Hải Phòng
Ông Hồ Tuấn Đạt và Hồ Mạnh Tuấn làm việc tại Chốt số 5. Ảnh: Công an TP.Hải Phòng
Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Liên tiếp phát hiện trường hợp dùng xét nghiệm của người khác vào Hải Phòng

Mai Dung |

Sáng 10.10, Công an TP.Hải Phòng thông tin, Chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 liên ngành số 2 phát hiện 1 trường hợp khai báo y tế gian dối.

Mở lại đường bay, Hải Phòng lập chốt kiểm soát dịch ở Sân bay Cát Bi

Mai Dung |

UBND thành phố Hải Phòng vừa có văn bản về việc bố trí tiếp nhận hành khách các chuyến bay thương mại nội địa về Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi; đồng thời quyết định thành lập Chốt kiếm soát dịch COVID-19 liên ngành tại sân bay này.

3 thanh niên trốn trong thùng hàng, không khai báo y tế khi vào Hải Phòng

Mai Dung |

Chiều 9.10, Công an TP.Hải Phòng thông tin, Chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 liên ngành tại ngã tư Quý Cao phát hiện 5 người trốn khai báo y tế.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Liên tiếp phát hiện trường hợp dùng xét nghiệm của người khác vào Hải Phòng

Mai Dung |

Sáng 10.10, Công an TP.Hải Phòng thông tin, Chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 liên ngành số 2 phát hiện 1 trường hợp khai báo y tế gian dối.

Mở lại đường bay, Hải Phòng lập chốt kiểm soát dịch ở Sân bay Cát Bi

Mai Dung |

UBND thành phố Hải Phòng vừa có văn bản về việc bố trí tiếp nhận hành khách các chuyến bay thương mại nội địa về Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi; đồng thời quyết định thành lập Chốt kiếm soát dịch COVID-19 liên ngành tại sân bay này.

3 thanh niên trốn trong thùng hàng, không khai báo y tế khi vào Hải Phòng

Mai Dung |

Chiều 9.10, Công an TP.Hải Phòng thông tin, Chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 liên ngành tại ngã tư Quý Cao phát hiện 5 người trốn khai báo y tế.