Lái xe luồng xanh Hà Nội sửa giấy xét nghiệm COVID-19 để vào Hải Dương

Đặng Luân |

Chiều 20.9, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, lực lượng Công an tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 liên ngành số A08 vừa phát hiện 1 lái xe luồng xanh từ Hà Nội về, sửa ngày trên phiếu xét nghiệm để qua chốt vào Hải Dương. 

Cụ thể, vào hồi 8h ngày 20.9, lực lượng Công an tại chốt kiểm soát dịch số A08 (Km50+700 QL5 lối cầu Hàn đi Nam Sách thuộc TP.Hải Dương) kiểm tra ôtô tải biển kiểm soát 29H - 276.36 đi từ Sóc Sơn - Hà Nội thuộc diện xe luồng xanh.

Xe do lái xe Nguyễn Văn Mai (sinh năm 1981, trú tại Dược Hạ, Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội) điều khiển. Trên xe có chở 2 người khác gồm N.V.B (sinh năm 1979, trú tại xã Đức Hòa, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) và N.V.C. (sinh năm 1985, trú tại Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên). Khi đi qua chốt, lái xe Mai cùng 2 người xuất trình giấy tờ tuỳ thân và phiếu kết quả xét nghiệm COVID-19.

Quá trình kiểm tra, lực lượng Công an tại chốt phát hiện phiếu kết quả xét nghiệm test nhanh COVID-19 của Nguyễn Văn Mai có dấu hiệu bị sửa chữa, thay đổi ngày làm xét nghiệm và ngày trả kết quả xét nghiệm. Làm việc với lực lượng Công an tại chốt, lái xe Mai khai nhận đã tự mình sửa chữa phiếu xét nghiệm để đi qua các chốt kiểm dịch.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, bàn giao các đối tượng trong vụ việc trên cho Công an phường Cẩm Thượng, TP.Hải Dương tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Hàng quán ở Hải Dương được phục vụ tại chỗ từ 0h 18.9

Đặng Luân |

UBND tỉnh Hải Dương ban hành văn bản số 3409/UBND-VP về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới.

Bắt ổ nhóm chơi cờ bạc giữa lúc dịch ở Hải Dương

Đặng Luân |

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hải Dương vừa phát hiện, bắt quả tang 1 ổ nhóm gồm 6 đối tượng đánh bạc tại phường An Sinh, thị xã Kinh Môn.

Công an Hải Dương bắt 2 thanh niên 19 tuổi thực hiện hàng chục vụ lừa đảo

Đặng Luân |

Ngày 16.9, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, Công an huyện Cẩm Giàng ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam hai đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hàng quán ở Hải Dương được phục vụ tại chỗ từ 0h 18.9

Đặng Luân |

UBND tỉnh Hải Dương ban hành văn bản số 3409/UBND-VP về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới.

Bắt ổ nhóm chơi cờ bạc giữa lúc dịch ở Hải Dương

Đặng Luân |

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hải Dương vừa phát hiện, bắt quả tang 1 ổ nhóm gồm 6 đối tượng đánh bạc tại phường An Sinh, thị xã Kinh Môn.

Công an Hải Dương bắt 2 thanh niên 19 tuổi thực hiện hàng chục vụ lừa đảo

Đặng Luân |

Ngày 16.9, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, Công an huyện Cẩm Giàng ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam hai đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.