Lại xảy ra vụ đến tòa án uống thuốc tự tử ở Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG |

Sau khi Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước tuyên án cách đây gần nửa tháng, bất ngờ ngày 24.8, một bị cáo quay trở lại tòa án uống thuốc tự tử nhưng được can ngăn đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Ngày 24.8, Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã khám nghiệm hiện trường, trích xuất Camera an ninh, lấy lời khai các bên liên quan để điều tra, làm rõ vụ việc bị cáo Mạc Văn Hào (32 tuổi, ngụ xã Bình Tân, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước) uống thuốc tự tử tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước.

Mạc Văn Hòa là bị cáo trong vụ án "Cố ý gây thương tích" do Tòa án Nhân huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước xét xử sơ thẩm. Hào là người đã dùng dao đâm một người bị thương tích 13%. Ngày 8.5, tòa án sơ thẩm tuyên phạt Hào 30 tháng tù treo.

Cho rằng bản án sơ thẩm quá nhẹ, không đúng tội, đến ngày 11.5, bị hại có đơn kháng cáo, đề nghị xử tù có thời hạn, không cho hưởng án treo đối với bị cáo Mạc Văn Hào.

Ngày 12.8, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước đã đưa ra xét xử phúc thẩm đối với vụ án này. Tại phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Mạc Văn Hào 30 tháng tù giam vì tội Cố ý gây thương tích.

Bức xúc vì bị xử tù giam, lúc 14h chiều 24.8, Mạc Văn Hào cùng hơn 10 người khác đến Tòa án nhân tỉnh Bình Phước bày tỏ thái độ.

Hào được đưa đi cấp cứu. Ảnh:
Hào được đưa đi cấp cứu. Ảnh cắt từ video của Truong Nguyen

Cán bộ ở tòa án đã giải thích và đề nghị Hào những người đi theo giữ trật tự. Trong khi ở tòa án Hào được cho là đã lấy một lọ nước (nghi là thuốc trừ sâu) và uống tự tử.

Lực lượng an ninh đã có mặt kịp thời can thiệp và xúc rửa miệng, đưa Mạc Văn Hào đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước. Được biết, tình hình sức khỏe của Mạc Văn Hào đã ổn định.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, ngày 29.5, một bị cáo sau khi nghe tuyên án đã trở lại Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước uống thuốc sâu và nhảy lầu rơi xuống đất tử vong.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Gia đình ông Lương Hữu Phước đã nhận được quyết định giám đốc thẩm

ĐÌNH TRỌNG |

Tất cả các bản án sơ thẩm, phúc thẩm liên quan đến vụ tai nạn giao thông của ông Lương Hữu Phước - người nhảy lầu tự tử tại Tòa án Bình Phước - đều bị tuyên hủy. Vụ án được chuyển cho Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh để điều tra lại.

ĐBQH tranh luận khi nói về các vụ án Hồ Duy Hải, Lương Hữu Phước...

C.NGUYÊN - T.VƯƠNG - Đ.CHUNG |

Sáng 13.6, tại phiên thảo luận của Quốc hội về kinh tế- xã hội, phát biểu trước Quốc hội, đại biểu Hoàng Đức Thắng (Đoàn Quảng Trị) đã nhắc tới vụ Hồ Duy Hải; vụ bị cáo nhảy lầu tự tử... sau khi tòa tuyên án ở Bình Phước. Về vấn đề này, Phó Chánh án TADN Cấp cao tại TP.HCM (Đoàn Hậu Giang) đã giơ biển tranh luận lại.

Diễn biến vụ án liên quan đến bị cáo Lương Hữu Phước

ĐÌNH TRỌNG - NHẬT HUY |

Vụ việc bị cáo Lương Hữu Phước (55 tuổi, ngụ thành phố Đồng Xoài, Bình Phước) nhảy lầu tự tử vào ngày 29.5.2020, ngay sau khi Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Bình Phước tuyên phạt bị cáo 3 năm tù giam về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”, gây xôn xao dư luận. Ngày 12.6, Ủy ban Thẩm phán TAND Cấp cao tại TPHCM đã mở phiên giám đốc thẩm xem xét lại vụ án này.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Gia đình ông Lương Hữu Phước đã nhận được quyết định giám đốc thẩm

ĐÌNH TRỌNG |

Tất cả các bản án sơ thẩm, phúc thẩm liên quan đến vụ tai nạn giao thông của ông Lương Hữu Phước - người nhảy lầu tự tử tại Tòa án Bình Phước - đều bị tuyên hủy. Vụ án được chuyển cho Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh để điều tra lại.

ĐBQH tranh luận khi nói về các vụ án Hồ Duy Hải, Lương Hữu Phước...

C.NGUYÊN - T.VƯƠNG - Đ.CHUNG |

Sáng 13.6, tại phiên thảo luận của Quốc hội về kinh tế- xã hội, phát biểu trước Quốc hội, đại biểu Hoàng Đức Thắng (Đoàn Quảng Trị) đã nhắc tới vụ Hồ Duy Hải; vụ bị cáo nhảy lầu tự tử... sau khi tòa tuyên án ở Bình Phước. Về vấn đề này, Phó Chánh án TADN Cấp cao tại TP.HCM (Đoàn Hậu Giang) đã giơ biển tranh luận lại.

Diễn biến vụ án liên quan đến bị cáo Lương Hữu Phước

ĐÌNH TRỌNG - NHẬT HUY |

Vụ việc bị cáo Lương Hữu Phước (55 tuổi, ngụ thành phố Đồng Xoài, Bình Phước) nhảy lầu tự tử vào ngày 29.5.2020, ngay sau khi Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Bình Phước tuyên phạt bị cáo 3 năm tù giam về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”, gây xôn xao dư luận. Ngày 12.6, Ủy ban Thẩm phán TAND Cấp cao tại TPHCM đã mở phiên giám đốc thẩm xem xét lại vụ án này.