Lại thêm đối tượng hành hung thành viên chốt phòng chống dịch COVID-19

Cao Lãnh |

Thanh niên Đồng Tháp đã hành hung thành viên chốt phòng chống dịch COVID-19 chỉ vì được khuyên không nên ra đường giữa tâm dịch.

Chiều ngày 5.8, ông Huỳnh Văn Chiếm - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân TP. Hồng Ngự (Đồng Tháp) cho biết, vừa hoàn tất cáo trạng và chuyển hồ sơ sang TAND TP. Hồng Ngự để xét xử đối tượng hành hung thành viên chốt phòng chống dịch COVID-19.

Đối tượng là Nguyễn Minh Trung (sinh năm 1992, ngụ phường An Lạc, TP. Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) có hành vi chống người thi hành công vụ.

Đối tượng Nguyễn MInh Trung tại cơ quan điều tra để làm rõ hành vi hành hung thành viên chốt phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: CL
Đối tượng Nguyễn MInh Trung tại cơ quan điều tra để làm rõ hành vi hành hung thành viên chốt phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: CL

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 22h ngày 1.8.2021, Nguyễn Minh Trung điều khiển xe môtô từ hướng phường An Lạc vào địa phận phường An Thạnh, TP. Hồng Ngự.

Khi đến Chốt phòng chống dịch COVID-19 (phường An Thạnh, TP. Hồng Ngự) Trung được anh Lê Văn Đệ (Tổ trưởng Tổ truy vết phòng chống dịch COVID-19) yêu cầu dừng xe và cung cấp giấy tờ có liên quan theo quy định. Do Trung không cung cấp được giấy tờ theo quy định, nên anh Đệ yêu cầu bị can Trung quay xe về nơi cư trú để đảm bảo an toàn, đồng thời giải thích thêm những quy định của Nhà nước về tình hình và công tác phòng chống dịch bệnh tại địa phương.

Tuy nhiên, Trung không những không chấp hành mà có lời lẽ xúc phạm anh Đệ và thành viên Tổ công tác, đồng thời dùng tay phải đánh 1 cái trúng vào vùng mặt làm anh Đệ té ngã xuống đường.

Nhận được tin báo xảy ra vụ việc, Tổ công tác tuần tra về phòng chống dịch COVID-19 phường An Thạnh đã tiến hành lập biên bản vụ việc đối với Nguyễn Minh Trung về hành vi chống người thi hành công vụ và chuyển cơ quan chức năng xử lý theo thẩm quyền.

Trong quá trình điều tra, bị can Nguyễn Minh Trung thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, lời khai của bị can phù hợp với lời khai của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, người làm chứng và các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án.

Như Lao Động đã phản ánh, trước đó tại An Giang cũng từng xảy ra vụ hành hung thành viên chốt phòng chống dịch.

Cao Lãnh
TIN LIÊN QUAN

5 năm tù cho 2 thanh niên chém thành viên chốt phòng, chống dịch

Vũ Tiến |

Tòa án Nhân dân huyện Thoại Sơn đã tuyên phạt 5 năm tù cho 2 thanh niên chém thành viên Chốt phòng, chống dịch.

Khởi tố 2 thanh niên hành hung thành viên chốt phòng, chống dịch

Vũ Tiến |

Bực tức vì bị yêu cầu đo thân nhiệt, 2 thanh niên quá khích đã chém thành viên chốt phòng, chống dịch COVID-19.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

5 năm tù cho 2 thanh niên chém thành viên chốt phòng, chống dịch

Vũ Tiến |

Tòa án Nhân dân huyện Thoại Sơn đã tuyên phạt 5 năm tù cho 2 thanh niên chém thành viên Chốt phòng, chống dịch.

Khởi tố 2 thanh niên hành hung thành viên chốt phòng, chống dịch

Vũ Tiến |

Bực tức vì bị yêu cầu đo thân nhiệt, 2 thanh niên quá khích đã chém thành viên chốt phòng, chống dịch COVID-19.