Lại phát hiện xe tải chở hàng nghìn lít hóa chất không rõ nguồn gốc

Vũ Tiến |

AN GIANG - Lực lượng chức năng tỉnh An Giang phát hiện xe tải chở hàng nghìn lít hóa chất và hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Trưa 15.11, Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang cho biết, phát hiện bắt quả tang xe tải vận chuyển hàng nghìn lít hóa chất và hàng hóa không rõ nguồn gốc, ước trị giá hàng tỉ đồng.

Xe tải chở hóa chất và hàng hóa không rõ nguồn gốc với số lượng lớn. Ảnh: VT
Xe tải chở hóa chất và hàng hóa không rõ nguồn gốc với số lượng lớn. Ảnh: VT

Trước đó, trên đường tuần tra, Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh phối hợp cùng Công an huyện An Phú và Đồn Biên phòng Phú Hữu (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) phát hiện xe tải biển kiểm soát 67C-038.38 chở hàng có nhiều dấu hiệu khả nghi.

Khi xe đến địa phận ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, lực lượng tiến hành kiểm tra xe. Xe do tài xế Đoàn Văn Sáng, sinh năm 1991, trú tại xã Quốc Thái, huyện An Phú, tỉnh An Giang, điều khiển.

Lực lượng chức năng kiểm đếm tang vật. Ảnh: VT
Lực lượng chức năng kiểm đếm tang vật. Ảnh: VT

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trên xe có chở số lượng lớn thùng carton in chữ nước ngoài, bên trong có chứa trên 49.000 sản phẩm là phụ tùng máy, bao bì, dép, băng keo... và hơn 1.000 lít hóa chất chứa trong can, thùng.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Sáng không xuất trình được hóa đơn hợp pháp chứng minh nguồn gốc, xuất xứ số hàng hóa trên. Tổ công tác bàn giao Công an huyện An Phú lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện để tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Vũ Tiến
TIN LIÊN QUAN

An Giang: Phát hiện hơn 1.300 bao, can nhựa hóa chất không hóa đơn

Vũ Tiến |

Tỉnh An Giang vừa phát hiện hơn 1.300 bao, can nhựa hóa chất không hóa đơn hợp pháp tại địa bàn huyện An Phú.

Phát hiện hơn 3.000 lít hóa chất vi phạm vận chuyển qua "luồng xanh"

Cường Ngô |

Ngày 28.9, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Tiền Giang đã kiểm tra, phát hiện 5 vụ vi phạm. Trong đó, có 2 vụ với 3.225 lít hóa chất công nghiệp vận chuyển qua "luồng xanh" và 108.000 cái túi bọc xoài vi phạm nhãn, thu phạt tổng cộng 31 triệu đồng, trị giá tang vật gần 160 triệu đồng.

Lạm dụng hóa chất bảo vệ thực vật làm chậm mục tiêu "phát triển xanh”

Vũ Long |

Lạm dụng hóa chất bảo vệ thực vật tại Đồng bằng sông Cửu Long ở mức cao, có thể làm chậm mục tiêu "phát triển xanh" tại khu vực này.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

An Giang: Phát hiện hơn 1.300 bao, can nhựa hóa chất không hóa đơn

Vũ Tiến |

Tỉnh An Giang vừa phát hiện hơn 1.300 bao, can nhựa hóa chất không hóa đơn hợp pháp tại địa bàn huyện An Phú.

Phát hiện hơn 3.000 lít hóa chất vi phạm vận chuyển qua "luồng xanh"

Cường Ngô |

Ngày 28.9, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Tiền Giang đã kiểm tra, phát hiện 5 vụ vi phạm. Trong đó, có 2 vụ với 3.225 lít hóa chất công nghiệp vận chuyển qua "luồng xanh" và 108.000 cái túi bọc xoài vi phạm nhãn, thu phạt tổng cộng 31 triệu đồng, trị giá tang vật gần 160 triệu đồng.

Lạm dụng hóa chất bảo vệ thực vật làm chậm mục tiêu "phát triển xanh”

Vũ Long |

Lạm dụng hóa chất bảo vệ thực vật tại Đồng bằng sông Cửu Long ở mức cao, có thể làm chậm mục tiêu "phát triển xanh" tại khu vực này.