Lại phát hiện 2 đối tượng vượt biên trái phép vào Việt Nam

Thanh Chung |

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam tiếp tục phát hiện 2 đối tượng vượt biên trái phép từ Lào về Việt Nam.

Sáng ngày 10.3, Đồn biên phòng Cửa khẩu Nam Giang (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam) cho biết trong lúc tuần tra, kiểm soát tại khu vực biên giới, lực lượng đơn vị phát hiện 2 người đang vượt biên trái phép từ Lào về Việt Nam.

Vào lúc 17h ngày 9.3, qua tuần tra, kiểm soát, Đồn biên phòng cửa khẩu Nam Giang phát hiện 2 người đi từ hướng biên giới vào khu vực biên giới huyện Nam Giang nên bắt giữ.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định 2 người, gồm: Vàng A Giàng (28 tuổi), Vàng A A (16 tuổi, cùng trú Huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu).

Bước đầu, 2 người này khai nhận đi khai thác dược liệu bên tỉnh Sê Kông (Lào) và trở về Việt Nam theo đường mòn. Vụ việc đang được Đồn Biên phòng cửa khẩu Nam Giang điều tra, xử lý.

Trước đó, ngày 5.3, tại khu vực đường mòn từ Lào về Việt Nam, lực lượng cắm chốt của Đồn biên phòng Cửa khẩu Nam Giang phát hiện và bắt giữ 5 người cùng trú tỉnh Lai Châu về hành vi “qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục nhập cảnh theo quy định”.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Một người Lào vượt biên để bán sắn, nhiều người phải cách ly phòng dịch

HƯNG THƠ |

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đang hoàn tất các thủ tục để đưa những người tiếp xúc gần với ông Ăm Bui đi cách ly tập trung phòng dịch COVID-19.

4 người Trung Quốc vượt biên: Không có tiền trả phí cách ly phòng COVID-19

HƯNG THƠ |

Công an tỉnh Quảng Trị đề nghị Ban Chỉ đạo phòng dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị trả chi phí cách ly, xét nghiệm COVID-19 cho 4 người Trung Quốc vượt biên vì cả 4 người không có khả năng tài chính để chi trả.

Quảng Nam: Phát hiện 3 người vượt biên trái phép

Chí Thiện |

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam vừa phát hiện 3 người làm vàng tại Lào có hành vi vượt biên vào Việt Nam trái phép.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Một người Lào vượt biên để bán sắn, nhiều người phải cách ly phòng dịch

HƯNG THƠ |

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đang hoàn tất các thủ tục để đưa những người tiếp xúc gần với ông Ăm Bui đi cách ly tập trung phòng dịch COVID-19.

4 người Trung Quốc vượt biên: Không có tiền trả phí cách ly phòng COVID-19

HƯNG THƠ |

Công an tỉnh Quảng Trị đề nghị Ban Chỉ đạo phòng dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị trả chi phí cách ly, xét nghiệm COVID-19 cho 4 người Trung Quốc vượt biên vì cả 4 người không có khả năng tài chính để chi trả.

Quảng Nam: Phát hiện 3 người vượt biên trái phép

Chí Thiện |

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam vừa phát hiện 3 người làm vàng tại Lào có hành vi vượt biên vào Việt Nam trái phép.