Lai Châu mạnh tay xử lý các trường hợp khai báo gian dối

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Lai Châu - Để đảm bảo hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19, thời gian qua, tỉnh Lai Châu đã liên tục xử phạt nghiêm khắc các trường hợp có hành vi khai báo gian dối.

Mới nhất là ngày 28.10, UBND huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với ông Nguyễn Bá C. làm nghề lái xe, sinh năm 1985, có địa chỉ tại thôn Thanh Hoài, xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh với số tiền 15 triệu đồng.

Theo đó, ông Nguyễn Bá C. đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính cố ý khai báo, thông tin sai sự thật về bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A. Mặc dù biết đang vận chuyển 2 công nhân đi từ tỉnh Bình Dương về địa bàn tỉnh Lai Châu nhưng ông C đã cố ý khai báo sai sự thật liên quan đến thông tin người về từ vùng dịch.

Ngày 27.10, UBND huyện Sìn Hồ cũng đã quyết định xử phạt 3 trường hợp với tổng số tiền là 22,5 triệu đồng do có hành vi khai báo không trung thực lịch trình di chuyển khi trở về địa phương. Bên cạnh đó UBND huyện Sìn Hồ cũng giao các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ sai phạm, trong trường hợp làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng thì tùy thuộc vào tính chất, mức độ để xem xét khởi tố hình sự.

Theo đó, chị Quàng Thị H. ở Bản Huổi Pha, xã Nậm Hăn, huyện Sìn Hồ; Chị Lý Thị N. và anh Lò Văn V. ở bản Pa Khóa, xã Pa Khóa, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu đi làm công nhân tại TP. Hồ Chí Minh và Bình Dương. Khi trở về địa phương đã có hành vi khai báo không trung thực lịch trình di chuyển, không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Trong quá trình di duyển, cá trường hợp trên đã trung chuyển trên nhiều phương tiện, tiếp xúc với nhiều người nhưng không khai báo trung thực, chỉ khi về đến địa phương thì mới bị phát hiện.

Trước đó, tối 26.10, UBND huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu cũng đã quyết định xử phạt 2 trường hợp với tổng số tiền là 15 triệu đồng do khai báo không trung thực lịch trình di chuyển tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 để về địa phương. Hai công dân bị xử phạt gồm: Đinh Thị L. và Lò Văn N. đều có địa chỉ tại xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.

Nhiều người dân đã áp dụng khai báo y tế trên ứng dụng PC-COVID.
Nhiều người dân đã áp dụng khai báo y tế trên ứng dụng PC-COVID.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Phòng chống dịch và cơ quan y tế Lai Châu, từ đầu năm đến hết ngày 25.10, toàn tỉnh đã xử phạt hành chính 249 cá nhân vi phạm quy định phòng chống dịch với số tiền 1 tỷ 146 triệu đồng.

Các vi phạm chủ yếu gồm: Nhập cảnh trái phép; khai báo không trung thực khi về từ vùng dịch; không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại cộng đồng (không đeo khẩu trang, tụ tập đông người…); đưa các thông tin sai lệch trên các trang mạng xã hội gây hoang mang dư luận hoặc đi trái với các quy định về phòng chống dịch.

Trong đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ 4, tỉnh Lai Châu có gần 5 nghìn người về từ các vùng dịch trong nước (riêng từ ngày 1.10 đến nay có gần 500 công dân về từ các tỉnh phía Nam). Tuy nhiên, gần đây đã xuất hiện tình trạng nhiều người bắt taxi hoặc xe ôm đến gần chốt kiểm soát, sau đó luồn rừng qua chốt để vào địa bàn tỉnh.

Trao đổi với phóng viên, ông Bùi Tiến Thanh - Giám đốc Sở Y tế Lai Châu cho rằng, người dân về từ vùng dịch hay vùng có nguy cơ nhưng cố tình che giấu thông tin, không chấp hành quy định về phòng chống dịch là nguyên nhân làm lây lan thêm dịch bệnh trong cộng đồng.

“Việc khai báo gian dối không chỉ làm lây lan dịch bệnh mà còn là hành vi vi phạm pháp luật, gây nguy hiểm trực tiếp cho cộng đồng. Ngay cả việc chậm khai báo cũng làm nguy cơ lây nhiễm càng cao và hậu quả khó lường” – Ông Thanh nói.

Theo Giám đốc Sở Y tế Lai Châu, việc vi phạm các quy định phòng chống dịch cần phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, trường hợp gây hậu quả làm lây lan dịch bệnh phải xử lý hình sự theo Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm và Nghị định 176/2013/NĐ-CP của Chính phủ

VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Dân than khổ vì lò luyện than, chính quyền kiểm tra lúc lò không hoạt động

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Một lò luyện than cốc nằm trong khu dân cư suốt nhiều năm nay. Người dân khốn khổ vì ô nhiễm khói bụi và không ít lần phản ánh, thế nhưng đến nay họ vẫn chưa nhận được phản hồi từ phía chính quyền.

101 Chiến sĩ Điện Biên trong cuộc chiến thầm lặng chống COVID ở miền Nam

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - 101 cán bộ y, bác sĩ Điện Biên được chi viện vào miền Nam chống dịch đã chữa khỏi bệnh cho hàng chục nghìn F0. Đến ngày 26.10, những “Chiến sĩ COVID-19 Điện Biên” cuối cùng đã rời mặt trận.

Khai báo gian dối để nhận trợ cấp COVID-19 bị xử lý ra sao?

Nhóm PV |

Sau khi Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ được triển khai, tại một số địa phương đã xuất hiện tình trạng chi nhầm, hoặc cá nhân kê khai không trung thực để nhận tiền hỗ trợ COVID-19.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dân than khổ vì lò luyện than, chính quyền kiểm tra lúc lò không hoạt động

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Một lò luyện than cốc nằm trong khu dân cư suốt nhiều năm nay. Người dân khốn khổ vì ô nhiễm khói bụi và không ít lần phản ánh, thế nhưng đến nay họ vẫn chưa nhận được phản hồi từ phía chính quyền.

101 Chiến sĩ Điện Biên trong cuộc chiến thầm lặng chống COVID ở miền Nam

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - 101 cán bộ y, bác sĩ Điện Biên được chi viện vào miền Nam chống dịch đã chữa khỏi bệnh cho hàng chục nghìn F0. Đến ngày 26.10, những “Chiến sĩ COVID-19 Điện Biên” cuối cùng đã rời mặt trận.

Khai báo gian dối để nhận trợ cấp COVID-19 bị xử lý ra sao?

Nhóm PV |

Sau khi Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ được triển khai, tại một số địa phương đã xuất hiện tình trạng chi nhầm, hoặc cá nhân kê khai không trung thực để nhận tiền hỗ trợ COVID-19.