Lai Châu bắt đối tượng cho vay nặng lãi 182,5%/năm

TỐNG BAO |

Công an tỉnh Lai Châu vừa bắt đối tượng cho vay nặng lãi với số tiền lên đến hàng tỉ đồng, lãi suất từ 109,5% - 182,5%/năm.

Ngày 14.10, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Lai Châu) đã đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Văn Lân (SN 1988, ở bản Nậm Loỏng 3, phường Quyết Thắng, TP.Lai Châu) để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, trong thời gian từ năm 2021 - 2022, Trần Văn Lân đã cho nhiều cá nhân trên địa bàn TP Lai Châu vay tiền với lãi suất cao.

Để qua mắt cơ quan chức năng, Lân cho khách hàng vay, mượn tín chấp hoặc thế chấp tài sản như: Xe ôtô, xe máy và các tài sản có giá trị thông qua hình thức viết hợp đồng hoặc thỏa thuận miệng.

Với hình thức này, Lân đã cho hàng chục lượt vay số tiền hàng tỉ đồng với mức lãi suất từ 109,5% đến 182,5% /năm. Từ đó thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng từ người vay.

Ngày 13.10, qua quá trình khám xét khẩn cấp người, nơi ở của Trần Văn Lân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã thu giữ 2 xe ôtô, 2 xe máy, 4 điện thoại di động và nhiều giấy tờ do người vay thế chấp để vay tiền.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

TỐNG BAO
TIN LIÊN QUAN

Cảnh báo cho vay nặng lãi và các thủ đoạn lừa vay biến tướng

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Đánh vào tâm lý người vay đang cần gấp khoản tiền, nhiều đối tượng tìm cách dẫn dụ để người cần vay tiền đồng ý vay nặng lãi hoặc dùng nhiều hình thức lừa vay khác để rồi người vay lao đao trả lãi, nếu mất khả năng trả lãi thì cộng dồn vào nợ gốc khiến khoản nợ ngày càng cao. Công an các địa phương ở Bình Thuận vừa triệt phá các đường dây với các thủ đoạn trên.

Lai Châu nhất trí chủ trương Dự án hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên

TỐNG BAO |

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu vừa nhất trí chủ trương đầu tư Dự án hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên kết nối thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Khởi tố đối tượng cho vay nặng lãi

HỮU CHÁNH |

Hưng Yên - Từ tháng 8.2021 đến nay, Học thu lợi bất chính 200 triệu đồng từ việc cho vay nặng lãi.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cảnh báo cho vay nặng lãi và các thủ đoạn lừa vay biến tướng

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Đánh vào tâm lý người vay đang cần gấp khoản tiền, nhiều đối tượng tìm cách dẫn dụ để người cần vay tiền đồng ý vay nặng lãi hoặc dùng nhiều hình thức lừa vay khác để rồi người vay lao đao trả lãi, nếu mất khả năng trả lãi thì cộng dồn vào nợ gốc khiến khoản nợ ngày càng cao. Công an các địa phương ở Bình Thuận vừa triệt phá các đường dây với các thủ đoạn trên.

Lai Châu nhất trí chủ trương Dự án hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên

TỐNG BAO |

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu vừa nhất trí chủ trương đầu tư Dự án hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên kết nối thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Khởi tố đối tượng cho vay nặng lãi

HỮU CHÁNH |

Hưng Yên - Từ tháng 8.2021 đến nay, Học thu lợi bất chính 200 triệu đồng từ việc cho vay nặng lãi.