Lai Châu: 13 tấn dược liệu nghi nhập lậu qua cửa khẩu Ma Lù Thàng

Long Nguyễn |

Công an tỉnh Tuyên Quang đang làm việc với Hải quan Lai Châu cùng các các đơn vị, cá nhân liên quan để làm rõ 13 tấn dược liệu nghi nhập lậu vừa bị phát hiện.

Theo nguồn tin riêng của PV Báo Lao Động, mới đây, Đội Quản lý thị trường số 1 - Cục QLTT Tuyên Quang đã tiến hành kiểm tra ôtô biển kiểm soát 22C-064.37 đang vận chuyển hàng hóa là nguyên liệu thuốc đông y không có hóa đơn, chứng từ trên địa bàn.

Bước đầu, chủ lô hàng là bà Đặng Thị Duyên (thường trú tại xóm 10, xã Lang Quán, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) thừa nhận toàn bộ hàng hóa kể trên là do bà thuê ông Bùi Việt Hùng vận chuyển.

Sau đó, bà Đặng Thị Duyên tiếp tục tự nguyện giao nộp phần hàng hóa còn lại đang được cất giữ tại nhà riêng. Tổng số hàng hóa là trên 13 tấn nguyên liệu thuốc đông y gồm: Ỷ tử, xuyên khung, sinh địa, bạch truật, bạch thược, xuyên quy.

13 tấn thuốc đông y có dấu hiệu nhập lậu. Ảnh NLD.
13 tấn thuốc đông y có dấu hiệu nhập lậu. Ảnh NLD

Một số hàng hóa được chứa đựng trong bao bì có chữ Trung Quốc. Bà Duyên khai nhận đã nhập lô hàng trên từ Trung Quốc qua cửa khẩu Ma Lù Thàng (Lai Châu) về tiêu thụ. Ban đầu đã xác định trị giá của lô hàng trên 2,7 tỉ đồng.

Qua xem xét thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm (tội buôn lậu), Cục QLTT Tuyên Quang đã có văn bản đề nghị cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận hồ sơ, tang vật, phương tiện để điều tra theo quy định của pháp luật.

Sáng 29.10, trao đổi với PV, ông Đào Ngọc Sơn - Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Ma Lù Thàng (Cục Hải quan Điện Biên) xác nhận thông tin đơn vị vừa có nhiều buổi làm việc với Công an tỉnh Tuyên Quang liên quan đến sự việc trên.

Ông Sơn không tiết lộ nội dung làm việc chi tiết, chỉ nói cũng đang chờ kết luận cuối cùng.

Trước đó, cũng liên quan đến vấn đề nóng buôn lậu dược liệu, ngày 3.1.2020, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) đã cùng lúc khởi tố ông Chu Bá Toàn, Phó chi Cục trưởng Hải quan Cửa khẩu Chi Ma và ông Hoàng Thanh Sơn, công chức Hải quan Chi cục Hải quan Cửa khẩu Chi Ma (tỉnh Lạng Sơn) về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cả 2 bị cáo buộc có liên quan trực tiếp đến vụ nhập lậu hơn 100 tấn dược liệu từ Trung Quốc vào nước ta qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Long Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

4.000 sản phẩm may mặc, giày da nhập lậu bị phát hiện, xử lý

Vũ Long |

4.000 sản phẩm gồm quần áo thời trang, giày da, chăn lông hóa học.. nhập lậu đã bị lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn bắt giữ, xử lý.

Quảng Ninh: Lại bắt giữ trên 1 vạn con gà nhập lậu Trung Quốc

Trần Ngọc Duy |

Một số lượng lớn gà giống Trung Quốc nhập lậu lên đến 11.000 con được các đối tượng đưa trái phép vào Việt Nam đã bị Biên phòng Quảng Ninh phát hiện, bắt giữ.

Đẩy mạnh truy quét thuốc lá nhập lậu bày bán công khai

Thúy Hà |

Tình trạng buôn bán thuốc lá nhập lậu vẫn diễn biến phức tạp và khó xử lý, dù cho trong 9 tháng đầu năm 2020, lực lượng chức năng đã ra quân mạnh mẽ. Riêng tại địa bàn tỉnh An Giang, 9 tháng đầu năm đã phát hiện hơn 1.000 vụ vi phạm.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

4.000 sản phẩm may mặc, giày da nhập lậu bị phát hiện, xử lý

Vũ Long |

4.000 sản phẩm gồm quần áo thời trang, giày da, chăn lông hóa học.. nhập lậu đã bị lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn bắt giữ, xử lý.

Quảng Ninh: Lại bắt giữ trên 1 vạn con gà nhập lậu Trung Quốc

Trần Ngọc Duy |

Một số lượng lớn gà giống Trung Quốc nhập lậu lên đến 11.000 con được các đối tượng đưa trái phép vào Việt Nam đã bị Biên phòng Quảng Ninh phát hiện, bắt giữ.

Đẩy mạnh truy quét thuốc lá nhập lậu bày bán công khai

Thúy Hà |

Tình trạng buôn bán thuốc lá nhập lậu vẫn diễn biến phức tạp và khó xử lý, dù cho trong 9 tháng đầu năm 2020, lực lượng chức năng đã ra quân mạnh mẽ. Riêng tại địa bàn tỉnh An Giang, 9 tháng đầu năm đã phát hiện hơn 1.000 vụ vi phạm.