Đổi đường lấy đất
Bốn tuyến đường chính liên quan đến sai phạm của ông Tất Thành Cang ở KĐT mới Thủ Thiêm gồm đại lộ vòng cung (3,4km), đường ven hồ trung tâm (3km), đường ven sông Sài Gòn (3km), đường châu thổ qua khu lâm viên sinh thái phía Nam (2,5km), với tổng chiều dài 11,9km, bao gồm 10 cây cầu trong đó có 2 cầu cạn (1,8km).
4 tuyến đường có mặt cắt ngang từ 11-55m, cho 2-4-6 làn xe lưu thông. Tổng mức đầu tư dự án gần 12.200 tỉ đồng.
Theo tính toán, 4 tuyến đường này có mức đầu tư lên tới 1.000 tỉ đồng/km, đắt gấp nhiều lần so với đường cao tốc TPHCM – Trung Lương (160 tỉ đồng/1km); cao tốc TPHCM- Long Thành – Dầu Giây (370 tỉ đồng/km)…
Để thanh toán cho hợp đồng này, UBND TPHCM trả cho chủ đầu tư 79 ha đất (phường Thủ Thiêm và An Lợi Đông), trong đó có 46 ha đất khai thác thương mại, bao gồm cả diện tích của toàn bộ bến du thuyền, 2 nhà văn hóa, 2 trường học.
Tìm hiểu của chúng tôi, sau 5 năm đầu tư, 4 con đường này bị chậm tiến độ khi một số hạng mục vẫn ngổn ngang. Chủ đầu tư đang ngừng thi công vì chưa có mặt bằng.
Duyệt "ẩu" ký tắt sai thẩm quyền
Theo cơ quan chức năng, ông Tất Thành Cang đã vi phạm quy định khi phê duyệt dự án và ký tắt hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao) với Công ty CP đầu tư xây dựng Đại Quang Minh (Cty ĐQM) đầu tư xây dựng 4 tuyến đường nêu trên, với tổng trị giá 12.200 tỉ đồng. Trong khi đó, theo quy định, UBND TPHCM chỉ được phê duyệt tổng mức đầu tư các dự án BT có tổng mức đầu tư dưới 1.500 tỉ đồng.
Tìm hiểu của chúng tôi, trước khi Cty ĐQM vào đầu tư, các tuyến đường trên do một liên danh khác đề xuất, được UBND TPHCM chấp thuận theo hình thức Hợp đồng BT. Sau đó, liên doanh thoái lui, đề xuất Cty ĐQM tiếp tục thực hiện.
Ngày 21.10.2013, UBND TPHCM đã có chấp thuận chọn, chỉ định Công ty ĐQM là nhà đầu tư của Dự án đầu tư xây dựng 04 tuyến đường chính trong KĐT mới Thủ Thiêm theo hình thức Hợp đồng BT và thanh toán bằng giao các khu đất để thực hiện dự án khác.
Ngày 28.10.2013, ông Tất Thành Cang khi đó là Giám đốc Sở GTVT và giữ cương vị Thành ủy viên, Ủy viên UBND TPHCM, theo ủy quyền chủ tịch UBND TP đã ký quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng 4 tuyến đường chính nêu trên.
Sau đó, UBND TPHCM cho phép sử dụng giá trị đất để làm đối ứng thanh toán cho 4 tuyến đường và giao đất cho nhà đầu tư tại thời điểm ký tắt Hợp đồng BT.
Kết luận của UBKT Trung ương tại thông báo về Kỳ họp 31 từ ngày 12 đến 14.11.2018 về sai phạm liên quan 4 tuyến đường chính KĐT mới Thủ Thiêm:
Trong thời gian giữ cương vị Thành ủy viên, Ủy viên UBND TP, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP, đồng chí Tất Thành Cang đã vi phạm quy định pháp luật về đất đai và quản lý đầu tư xây dựng trong việc ký quyết định phê duyệt dự án và ký tắt hợp đồng dự án đầu tư xây dựng 4 tuyến đường chính trong khu đô thị mới Thủ Thiêm.
Những vi phạm của ông Tất Thành Cang là rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong xã hội, làm ảnh hưởng lớn đến uy tín của Thành ủy, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.
Tại Hội nghị Trung ương 9, khóa XII, Ban Chấp hành Trung ương đã tiến hành xem xét thi hành kỷ luật ông Tất Thành Cang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh.
Ban Chấp hành Trung ương đã tiến hành xem xét thi hành kỷ luật ông Tất Thành Cang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh bằng hình thức cách chức Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XII; Phó Bí thư thường trực Thành uỷ, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015 - 2020, vì đã có những khuyết điểm, vi phạm rất nghiêm trọng.