Kỷ luật nhiều cán bộ huyện Sóc Sơn sau vụ "xẻ thịt" đất rừng

Nguyễn Hà - Cường Ngô |

Trong gần 40 cán bộ huyện Sóc Sơn liên quan đến vụ “xẻ thịt” đất rừng xây biệt thự bị kỷ luật, có Phó Chủ tịch UBND huyện Đỗ Minh Tuấn và nguyên Chủ tịch UBND huyện Vương Văn Bút.

UBND huyện Sóc Sơn vừa có báo cáo kiểm điểm về chính quyền và kiểm điểm về mặt đảng đối với cán bộ có liên quan vụ “xẻ thịt” đất rừng Sóc Sơn theo kết luận của Thanh tra TP.Hà Nội. Báo cáo trên đã xem xét kỷ luật về mặt chính quyền đối với 80 trường hợp.

Trong đó, 19 trường hợp không kỷ luật vì chưa đến mức kỷ luật; 22 trường hợp không kỷ luật vì hết thời hiệu (ốm, chữa bệnh); 29 trường hợp khiển trách; 6 trường hợp cảnh cáo; 2 trường hợp cách chức; 2 cán bộ công chức, lao động hợp đồng buộc thôi việc.

Tập thể lãnh đạo UBND huyện Sóc Sơn đã tổ chức kiểm điểm đối với tập thể lãnh đạo UBND huyện các nhiệm kỳ (2006 - 2011, 2011 - 2016, 2016 - 2021), trong đó có, Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND huyện các nhiệm kỳ trên.

Trên cơ sở báo cáo kiểm điểm của huyện, UBND TP.Hà Nội đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Đỗ Minh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn.

Rừng phòng hộ Sóc Sơn bị “xẻ thịt“. Ảnh: Văn Thắng
Rừng phòng hộ Sóc Sơn bị “xẻ thịt“. Ảnh: Văn Thắng

Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy 3 nhiệm kỳ (2005 - 2010, 2010 - 2015, 2015 - 2020) và cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý có trách nhiệm liên quan trong 3 nhiệm kỳ trên.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã có thông báo về kết quả kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tổ chức Đảng, đảng viên có liên quan đến sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất rừng trên địa bàn huyện Sóc Sơn giai đoạn 2008 - 2018.

Theo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Ban Thường vụ Huyện ủy Sóc Sơn qua 3 nhiệm kỳ (từ năm 2006 đến nay) cần nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc.

Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy cũng đã có các quyết định xử lý kỷ luật đối với 3 cán bộ thuộc diện Thành ủy quản lý. Phó chủ tịch UBND huyện Đỗ Minh Tuấn bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách; Nguyên Chủ tịch UBND huyện Vương Văn Bút và nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Tạ Văn Đạo cùng bị kỷ luật theo hình thức cảnh cáo.

Huyện ủy Sóc Sơn còn ban hành quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Bí thư Đảng ủy Đảng bộ Đội Thanh tra trật tự xây dựng đô thị huyện Sóc Sơn nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với ông Đào Văn Sửu; điều chuyển về làm Phó Giám đốc Trung tâm quản lý Khu Du lịch - di tích đền Sóc Sơn.

Cuối tháng 3.2019, thành phố công bố kết luận thanh tra, trong đó chỉ ra hàng nghìn công trình xây dựng vi phạm trên đất rừng Sóc Sơn. Chỉ hai xã Minh Phú, Minh Trí và khu vực ven 7 hồ lớn trong quy hoạch rừng đã có 797 công trình vi phạm.

Ngày 1.4, UBND TP.Hà Nội có văn bản giao Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý nghiêm theo quy định đối với tập thể và cá nhân liên quan, đồng thời tổ chức cưỡng chế ngay các công trình vi phạm được lập hồ sơ xử lý trong các năm 2017, 2018 trên địa bàn 10 xã và thị trấn Sóc Sơn.

Nguyễn Hà - Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Khó thu hồi 26.000 tỉ do sai phạm Thủ Thiêm; Sóc Sơn dừng cưỡng chế vi phạm

Phan Anh |

TPHCM gặp khó khi thu hồi hơn 26.000 tỉ đồng do sai phạm ở Thủ Thiêm; Đề án đặt, đổi tên đường ở TPHCM: Tiền tỉ đã chi ra nhưng rồi "đắp chiếu"; Đà Nẵng định giá 69 triệu đồng/m2 tại dự án có liên quan tới Vũ “nhôm"... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Hà Nội bất ngờ tạm dừng cưỡng chế nhiều công trình xây dựng tại Sóc Sơn

ANH THƯ |

UBND huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa có văn bản về việc tạm dừng cưỡng chế đối với các công trình vi phạm trật tự xây dựng tại thôn Minh Tân, xã Minh Trí.

Thực hư việc Chủ tịch xã có đất rừng bị “xẻ thịt” ở Sóc Sơn xin nghỉ việc?

Cường Ngô - Nguyễn Hà |

Ông Dương Văn Nhuận cho biết, hiện tại, ông vẫn đang làm Chủ tịch xã Minh Trí và thông tin ông xin thôi giữ chức Chủ tịch xã là không chính xác.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khó thu hồi 26.000 tỉ do sai phạm Thủ Thiêm; Sóc Sơn dừng cưỡng chế vi phạm

Phan Anh |

TPHCM gặp khó khi thu hồi hơn 26.000 tỉ đồng do sai phạm ở Thủ Thiêm; Đề án đặt, đổi tên đường ở TPHCM: Tiền tỉ đã chi ra nhưng rồi "đắp chiếu"; Đà Nẵng định giá 69 triệu đồng/m2 tại dự án có liên quan tới Vũ “nhôm"... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Hà Nội bất ngờ tạm dừng cưỡng chế nhiều công trình xây dựng tại Sóc Sơn

ANH THƯ |

UBND huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa có văn bản về việc tạm dừng cưỡng chế đối với các công trình vi phạm trật tự xây dựng tại thôn Minh Tân, xã Minh Trí.

Thực hư việc Chủ tịch xã có đất rừng bị “xẻ thịt” ở Sóc Sơn xin nghỉ việc?

Cường Ngô - Nguyễn Hà |

Ông Dương Văn Nhuận cho biết, hiện tại, ông vẫn đang làm Chủ tịch xã Minh Trí và thông tin ông xin thôi giữ chức Chủ tịch xã là không chính xác.