Kỷ luật khiển trách Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh An Giang

Lục Tùng |

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang quyết định thi hành kỷ luật đảng bằng hình thức khiển trách đối với Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh An Giang.

Chiều 4.6, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang phát hành thông cáo báo chí kết quả xem xét, xử lý kỷ luật đảng bằng hình thức khiển trách đối với Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh An Giang theo kết quả kỳ họp thứ 7.

Theo đó, vào ngày 20.5.2021, tại kỳ hợp thứ 7, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang đã xem xét nhiều nội dung, trong đó có việc xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Tấn Bửu - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh An Giang.

Một phần thông cáo báo chí thể hiện kỷ luật đảng bằng hình thức khiển trách đối với Phó Cục trưởng Cục Hải quan An Giang. Ảnh: LT
Thông cáo báo chí về việc kỷ luật đảng bằng hình thức khiển trách đối với Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh An Giang. Ảnh: LT

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang xác định, ông Bửu không chấp hành ý kiến chỉ đạo của cấp trên có thẩm quyền trong thực thi nhiệm vụ do mình phụ trách. Ông Bửu cũng vi phạm quy chế kiểm tra công vụ và xử lý, kỷ luật đối với công chức, viên chức, người lao động trong ngành Hải quan; không thực hiện đúng trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo theo quy định.

Những vi phạm của ông Bửu gây dư luận không tốt, làm ảnh hưởng đến uy tín của bản thân và tổ chức Đảng, đơn vị nơi ông sinh hoạt, công tác. Do đó, xét nội dung, tính chất và nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành hình thức kỷ luật khiển trách đối với ông Bửu.

Được biết, vào tháng 4.2016, ông Nguyễn Tấn Bửu từng bị Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy An Giang quyết định kỷ luật đảng bằng hình thức khiển trách do thiếu trách nhiệm trong quản lý điều hành, để xảy ra sai phạm nghiêm trọng trong làm thủ tục hoàn thuế VAT diễn ra trong thời gian dài khiến hàng loạt cán bộ, công chức ở đơn vị mình bị khởi tố, bắt giam.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Đắk Nông: Khiển trách 3 cán bộ tòa án vì để cấp dưới lập khống hồ sơ

Bảo Lâm |

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông vừa thi hành khiển trách 3 Đảng viên nguyên là lãnh đạo Tòa án nhân dân huyện Đắk Song vì để cho cấp dưới lập khống 57 bộ hồ sơ.

Khiển trách Phó Chủ tịch tỉnh, khai trừ Đảng nguyên Giám đốc Sở Y tế Sơn La

Minh Nguyễn |

Uỷ ban Kiểm tra tỉnh Sơn La vừa thông báo về việc kiểm tra xem xét thi hành kỷ luật với tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm liên quan trong quá trình thực hiện gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế.

Kỷ luật khiển trách ông Lê Hồng Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La

Phạm Đông |

Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2016-2021, do đã có vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnhh Sơn La đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Doanh nghiệp số phải gắn sứ mệnh của mình với sứ mệnh quốc gia

HỮU CHÁNH |

Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, các doanh nghiệp số Việt Nam đi ra nước ngoài là nhiệm vụ khó khăn nhưng đầy vinh quang, là sứ mệnh giúp Việt Nam trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045.

Thái Bình: Bắt giam giám đốc đăng kiểm đường thủy nội địa cùng 3 thuộc cấp

TRUNG DU |

Giám đốc Chi cục Đăng kiểm số 11 - Cục Đăng kiểm Việt Nam và 3 đăng kiểm viên dưới quyền vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam về hành vi nhận hối lộ để bỏ qua các lỗi đăng kiểm phương tiện đường thủy nội địa trên địa bàn.

Chiêu lừa đảo chiếm đoạt tiền nhằm vào tài khoản quảng cáo Facebook

Mạnh Cường |

Vì một chút lơ là, chị Nguyễn Thị Hoài (Nam Định) đã bị kẻ gian lừa mất hơn 3 triệu đồng. Đáng nói, đây là một chiêu lừa mới của kẻ gian, thường nhắm đến các tài khoản quảng cáo Facebook.

Không có căn cứ giải quyết vụ công ty nợ bảo hiểm xã hội tại Bắc Ninh

Bảo Hân |

Về nợ bảo hiểm xã hội của người lao động, hiện nay, do pháp luật của Việt Nam chưa có quy định và hướng dẫn giải quyết đối với trường hợp doanh nghiệp có người đại diện pháp luật của doanh nghiệp bỏ trốn, nên các cơ quan chức năng không có căn cứ để giải quyết.

Khởi công cải tạo tuyến kênh dài nhất TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Sáng 23.2, dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên với tổng mức đầu tư 8.200 tỉ đồng được khởi công, dự kiến hoàn thành năm 2025 giúp chỉnh trang đô thị, cải thiện đời sống cho khoảng 2 triệu người dân trong lưu vực.

Đắk Nông: Khiển trách 3 cán bộ tòa án vì để cấp dưới lập khống hồ sơ

Bảo Lâm |

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông vừa thi hành khiển trách 3 Đảng viên nguyên là lãnh đạo Tòa án nhân dân huyện Đắk Song vì để cho cấp dưới lập khống 57 bộ hồ sơ.

Khiển trách Phó Chủ tịch tỉnh, khai trừ Đảng nguyên Giám đốc Sở Y tế Sơn La

Minh Nguyễn |

Uỷ ban Kiểm tra tỉnh Sơn La vừa thông báo về việc kiểm tra xem xét thi hành kỷ luật với tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm liên quan trong quá trình thực hiện gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế.

Kỷ luật khiển trách ông Lê Hồng Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La

Phạm Đông |

Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2016-2021, do đã có vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnhh Sơn La đã thi hành kỷ luật về Đảng.