Kỷ luật cảnh cáo trung uý công an mặc quần soóc, áo phông đi dẹp hàng rong

Phạm Đông - Ái Vân |

Trung uý Công an phường Phúc Lợi (quận Long Biên, Hà Nội) mặc áo phông, quần soóc đi dẹp hàng rong bị xử lý kỷ luật với hình thức cảnh cáo.

Tối 5.8, Công an thành phố Hà Nội vừa có thông tin về việc xử lý cán bộ Công an phường Phúc Lợi, quận Long Biên có vi phạm quy trình công tác.

Theo Công an thành phố Hà Nội, ngày 1.8, trang facebook “Công an Thành phố” tiếp nhận thông tin từ người dân phản ánh sự việc: Một nam thanh niên mặc áo phông, quần soóc, điều khiển xe ôtô biển xanh (BKS 31A- 7141, loại xe trang bị cho công an phường) đi nhắc nhở, xử lý người bán hàng rong trên địa bàn phường Phúc Lợi, quận Long Biên.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, Giám đốc Công an Thành phố đã chỉ đạo Công an quận Long Biên khẩn trương kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến sai phạm nêu trên và xử lý nghiêm theo quy định của Ngành.

Người phụ nữ bán hàng rong giằng co với nam thanh niên ở cửa xe công an. (Ảnh cắt từ clip)
Người phụ nữ bán hàng rong giằng co với nam thanh niên ở cửa xe công an. (Ảnh cắt từ clip)

Kết quả kiểm tra, xử lý cho biết, vào 9h30 ngày 1.8, khi chưa được sự phân công, điều động của Ban chỉ huy Công an phường Phúc Lợi, trung úy Nguyễn Đức Tùng Lâm (sinh năm 1996, là Cảnh sát trật tự Công an phường Phúc Lợi) mặc áo phông, quần soóc, đã tự ý lái xe ôtô của Công an phường (BKS 31A- 7141, xe dùng cho lực lượng cảnh sát trật tự) đến khu vực ngã tư Phúc Lợi - Vũ Xuân Thiều (thuộc địa bàn phường Phúc Lợi) để nhắc nhở, xử lý một số người bán hàng rong trên vỉa hè, dẫn đến bị người dân phản ứng, quay video ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội facebook.

Ngay trong ngày 1.8, Công an Quận Long Biên đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với trung úy Nguyễn Đức Tùng Lâm và giao Ban chỉ huy Công an phường kiểm điểm, làm rõ sai phạm cá nhân trung uý Lâm và trách nhiệm của Ban Chỉ huy Công an phường.

Ngày 3.8, Đảng ủy - Ban chỉ huy Công an Quận đã họp, báo cáo Giám đốc Công an Thành phố và ra Quyết định xử lý sai phạm đối với tập thể, cá nhân liên quan.

Cụ thể: Đối với trung úy Nguyễn Đức Tùng Lâm: Kỷ luật cảnh cáo và điều chuyển làm công tác khác không trực tiếp tiếp xúc với nhân dân do vi phạm quy trình, quy định, quy chế làm việc và quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sỹ CAND; đưa vào diện quản lý để phòng ngừa sai phạm theo quy định của Công an thành phố Hà Nội.

Đối với Ban chỉ huy Công an phường Phúc Lợi: Nghiêm khắc phê bình, rút kinh nghiệm do thiếu kiểm tra, đôn đốc cấp dưới thực hiện chức trách, nhiệm vụ và xem xét danh hiệu thi đua, phân loại cán bộ năm 2020.

Công an thành phố Hà Nội đã thông báo vụ việc trên đến các đơn vị trong CATP để chỉ huy các đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm chung; quán triệt CBCS nêu cao ý thức trách nhiệm, chấp hành nghiêm túc điều lệnh CAND, quy định, quy trình công tác trong khi thi hành nhiệm vụ, không để xảy ra vụ việc tương tự làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của lực lượng Công an Thủ đô.

Phạm Đông - Ái Vân
TIN LIÊN QUAN

Truy tố Nguyễn Xuân Đường vụ đánh người tại trụ sở công an phường

Đặng Luân |

Viện Kiểm sát nhân dân TP.Thái Bình đã chuyển cáo trạng và hồ sơ sang Tòa án nhân dân thành phố, truy tố Nguyễn Xuân Đường trước pháp luật về tội Cố ý gây thương tích xảy ra ngày 18.11.2014 tại trụ sở công an phường Trần Lãm (TP Thái Bình).

Công an phường vừa đi khỏi, người dân lại kéo cửa bán hàng, tụ tập

Tùng Giang - Tạ Quang |

Khi cả nước đang thực hiện các biện pháp cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, tại khu vực phố cổ Hà Nội vẫn còn tình trạng người dân tụ tập, nhiều hàng quán không cấp thiết mở cửa lưng chừng. Đáng nói, sau những đợt kiểm tra đột xuất, Công an phường vừa đi khỏi, người dân lại kéo cửa bán hàng, tụ tập.

Công an phường được phép xử lý phương tiện trong trường hợp nào?

TRẦN KHANH |

Ngoài lực lượng CSGT, cảnh sát cơ động ra thì công an phường cũng có thẩm quyền kiểm soát, xử phạt phương tiện về một số lỗi vi phạm giao thông đường bộ.

Bản tin công đoàn: Đề xuất chỉ được rút 50% BHXH 1 lần nếu chưa đủ tuổi hưu

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung sau: Đề xuất chỉ được rút 50% BHXH 1 lần nếu lao động chưa đủ tuổi hưu; xu hướng công nhân rời nhà máy về quê; không thiếu thuốc cho công nhân khám chữa bệnh có bảo hiểm y tế; đình chỉ công việc giám đốc nước ngoài đánh nữ lao động ở Đồng Nai...

Gia đình nữ công nhân đã được mời lên làm thủ tục hưởng chế độ tử tuất

Hà Anh |

Sau khi bài “Chuyện buồn của nữ công nhân bị công ty nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội” của Báo Lao Động ra ngày 7.3, chiều 8.3, chồng và chị gái của chị Lê Thị Ngân - nữ công nhân mắc ung thư máu và tử vong năm 2012, gia đình chưa nhận được tiền tử tuất - đã được mời lên cơ quan BHXH để làm thủ tục nhận tiền tử tuất.

Chứng khoán: Tâm lý dần ổn định sẽ giúp dòng tiền bắt đáy mạnh mẽ hơn

Gia Miêu |

Dòng tiền đang cho thấy những tín hiệu dần quay trở lại thị trường chứng khoán khi thanh khoản liên tiếp có sự gia tăng.

'Cò' đổi giấy phép lái xe thần tốc ngang nhiên lộng hành

Nhóm PV |

Lợi dụng nhu cầu đổi giấy phép lái xe của người dân, phía ngoài khu vực một cửa tại số 16 Cao Bá Quát (Ba Đình, Hà Nội) đang xuất hiện nhiều dịch vụ hỗ trợ đổi giấy phép lái xe "thần tốc" với giá từ 750-850 nghìn đồng/bộ.

Khi châu Âu hướng tới bỏ máy bay để đi tàu hỏa

Ngọc Vân |

Kể từ phong trào "xấu hổ khi đi máy bay", nhiều người dân châu Âu đã tìm đến mạng lưới đường sắt rộng lớn của lục địa này để thay thế việc đi máy bay chặng ngắn bằng tàu hỏa.

Truy tố Nguyễn Xuân Đường vụ đánh người tại trụ sở công an phường

Đặng Luân |

Viện Kiểm sát nhân dân TP.Thái Bình đã chuyển cáo trạng và hồ sơ sang Tòa án nhân dân thành phố, truy tố Nguyễn Xuân Đường trước pháp luật về tội Cố ý gây thương tích xảy ra ngày 18.11.2014 tại trụ sở công an phường Trần Lãm (TP Thái Bình).

Công an phường vừa đi khỏi, người dân lại kéo cửa bán hàng, tụ tập

Tùng Giang - Tạ Quang |

Khi cả nước đang thực hiện các biện pháp cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, tại khu vực phố cổ Hà Nội vẫn còn tình trạng người dân tụ tập, nhiều hàng quán không cấp thiết mở cửa lưng chừng. Đáng nói, sau những đợt kiểm tra đột xuất, Công an phường vừa đi khỏi, người dân lại kéo cửa bán hàng, tụ tập.

Công an phường được phép xử lý phương tiện trong trường hợp nào?

TRẦN KHANH |

Ngoài lực lượng CSGT, cảnh sát cơ động ra thì công an phường cũng có thẩm quyền kiểm soát, xử phạt phương tiện về một số lỗi vi phạm giao thông đường bộ.