Kỷ luật 6 cán bộ biên phòng Móng Cái để buôn lậu "hoành hành"

ANH THƯ (TH) |

Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng đã xử lý kỉ luật đối với 6 cán bộ trạm Km1, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) và đang tiếp tục xem xét trách nhiệm của Chỉ huy đồn khi để xảy ra hoạt động vận chuyển hàng lậu qua khu vực quản lý.

Trước đó, báo chí phản ánh về hoạt động vận chuyển hàng lậu từ địa phận thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) về khu vực bến sông Km1, Đồn cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

Điều đáng nói, đây là khu vực đặt trạm kiểm soát biên phòng, chỉ cách bến sông các đối tượng buôn lậu hoạt động vài bước chân. Vậy mà, hàng lậu vẫn được các đối tượng vận chuyển công khai ngày đêm, đưa sâu vào nội địa.

Theo Báo Thanh Niên, sáng 23.9, Công văn của Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng nêu rõ đơn vị này đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị kiểm tra, xử lý nghiêm túc, đúng quy định.

Theo đó, trong chiều 22.9, Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng đã triệu tập chỉ huy các cơ quan chức năng của Bộ Tư lệnh, cũng như Chỉ huy trưởng, Chính ủy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh, để chỉ đạo xử lý.

Theo kết quả xử lý bước đầu, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã xử lý kỷ luật 6 cán bộ liên quan thuộc Đội công tác biên phòng Km1 và điều chuyển khỏi địa bàn thành phố Móng Cái.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục làm rõ, xem xét trách nhiệm của Chỉ huy Đồn biên phòng cửa khẩu Móng Cái.

Như Lao Động đưa tin, chiều tối ngày 23.9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, ông Bùi Văn Khắng đã họp kiểm điểm công tác phòng, chống buôn lậu xảy ra trên địa bàn thành phố Móng Cái trong thời gian gần đây.

Kiểm tra các vị trí được cho là “nhạy cảm” buôn lậu và làm việc với cơ quan chức năng, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh yêu cầu thành phố Móng Cái và 4 lực lượng chủ chốt: Hải quan, Công an, Biên phòng, Quản lý thị trường tiếp tục tăng cường công tác quản lý địa bàn, phối hợp trao đổi thông tin chặt chẽ, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm về buôn lậu và hàng giả, hàng cấm.

Đáng chú ý, theo ông Khắng, hiện vẫn tồn tại các đường mòn, lối mở, kho lưu trữ hàng lậu dọc tuyến sông biên giới tại 2 bên cánh gà Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, đặc biệt là tại khu vực Km1, Km2, hoạt động buôn lậu vẫn diễn ra công khai, chuyên nghiệp, như báo chí phản ánh.

Tại hiện trường, ông Bùi Văn Khắng yêu cầu thành phố Móng Cái phải xóa bỏ các lối mở, kho lưu trữ hàng lậu dọc tuyến sông biên giới và lập hàng rào chắn.

Ngoài ra, thành phố Móng Cái phải thành lập tổ công tác liên ngành có nhiệm vụ tham mưu, thông tin, kiểm tra và bắt giữ hàng lậu. Tổ công tác này phải duy trì từ nay đến hết Tết Nguyên đán 2020.

Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu Ban Chỉ đạo 389 thành phố Móng Cái nhìn nhận những tồn tại thiếu sót, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân liên quan để xảy ra những vụ việc buôn lậu gần đây, tăng tính răn đe.

ANH THƯ (TH)
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh: Chặn lối mở dọc biên giới, xử lý cán bộ để buôn lậu lộng hành

T.N.D |

Chiều tối ngày 23.9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, ông Bùi Văn Khắng đã họp kiểm điểm công tác phòng, chống buôn lậu xảy ra trên địa bàn thành phố Móng Cái trong thời gian gần đây.

Cục Điều tra chống buôn lậu thuộc Tổng cục Hải quan có liên quan?

Lâm Chí Công |

Sau khi ông Phan Văn Vĩnh - nguyên Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an bị khởi tố bị can trong vụ án bán gỗ trắc tang vật, dư luận tiếp tục quan tâm và đặt câu hỏi, ngoài C44 (Bộ Công an), có những quan chức nào thuộc ngành hải quan liên quan vụ án này? Lý do là vì chính Cục Điều tra chống buôn lậu thuộc Tổng cục Hải quan là cơ quan khởi tố vụ án buôn lậu gỗ trắc.

Nữ tiếp viên hàng không Thái gài hàng hiệu trong người để buôn lậu

Hải Anh |

Một nữ tiếp viên hàng không Thái Lan đã cài trong người các mặt hàng xa xỉ phẩm từ Italia để tránh bị đánh thuế.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Quảng Ninh: Chặn lối mở dọc biên giới, xử lý cán bộ để buôn lậu lộng hành

T.N.D |

Chiều tối ngày 23.9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, ông Bùi Văn Khắng đã họp kiểm điểm công tác phòng, chống buôn lậu xảy ra trên địa bàn thành phố Móng Cái trong thời gian gần đây.

Cục Điều tra chống buôn lậu thuộc Tổng cục Hải quan có liên quan?

Lâm Chí Công |

Sau khi ông Phan Văn Vĩnh - nguyên Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an bị khởi tố bị can trong vụ án bán gỗ trắc tang vật, dư luận tiếp tục quan tâm và đặt câu hỏi, ngoài C44 (Bộ Công an), có những quan chức nào thuộc ngành hải quan liên quan vụ án này? Lý do là vì chính Cục Điều tra chống buôn lậu thuộc Tổng cục Hải quan là cơ quan khởi tố vụ án buôn lậu gỗ trắc.

Nữ tiếp viên hàng không Thái gài hàng hiệu trong người để buôn lậu

Hải Anh |

Một nữ tiếp viên hàng không Thái Lan đã cài trong người các mặt hàng xa xỉ phẩm từ Italia để tránh bị đánh thuế.