Ký hộ để chạy doanh số, nhiều sinh viên mắc nợ hàng chục triệu đồng

Thành Nhân |

Cần Thơ - Liên quan đến vụ việc hàng trăm sinh viên "bổng nhiên" trở thành "con nợ", hiện Công an TP.Cần Thơ đã chỉ đạo công an quận Ninh Kiều thụ lý vụ án, khẩn trương điều tra và mời các đối tượng có liên quan để làm việc.

Ngày 3.6, trao đổi với PV Báo Lao Động, Đại tá Trần Văn Dương – Phó Giám đốc Công an TP.Cần Thơ cho biết, vào ngày 2.6 đã có 17 em sinh viên lên cơ quan công an trình báo sự việc. Ngoài ra, Công an quận Ninh Kiều đã ra thông báo ai là nạn nhân thì đến cơ quan công an trình báo. Sắp tới, sẽ làm việc các đối tượng có liên quan, nếu xác định đủ hành vi sẽ khởi tố vụ án.

“Hiện nay, công an đang truy tìm đối tượng Trương Quang Anh Đức và các đối tượng, các cửa hàng, các công ty có liên quan để làm rõ vụ việc.

Ngoài ra, Công an TP.Cần Thơ đã chỉ đạo công an quận Ninh Kiều thụ lý vụ án, khẩn trương điều tra và mời các đối tượng có liên quan và 17 sinh viên đã đến cơ quan công an trình báo để làm việc. Nếu đủ tài liệu chứng cứ sẽ khẩn trương và xử lý theo quy định pháp luật” – Đại tá Trần Văn Dương nói.

Trước đó, hàng trăm sinh viên của các trường đại học, cao đẳng ở TP.Cần Thơ “bỗng nhiên” mắc nợ vì đứng tên mua hộ hàng trả góp. Các em liên tục bị điện thoại, nhắn tin đòi nợ, thậm chí là đe dọa…

Hiện là sinh viên năm thứ 3 Trường Đại học Cần Thơ, em N.H.L - cho biết: Qua lời giới thiệu của một người bạn, anh Đức biết đến em. Anh ta nói với em là nhân viên trong cửa hàng di động. Anh Đức nhờ tụi em chạy doanh số cho các cửa hàng. Mỗi bộ hồ sơ đậu em sẽ được trả tiền công 400.000 đồng; mỗi người được làm tối đa 2 bộ hồ sơ.

Sau đó, em cũng có giới thiệu cho 2 người nữa và được nhận thêm 150.000 đồng/người, tiền công. Anh Đức khẳng định với em hồ sơ sẽ được hủy trong 2 ngày. Tuy nhiên, ngày 22.4, anh Đức thú nhận với em là bị "bể nợ". Anh ấy nói lấy số tiền mà lừa tụi em ký vay để đem ra ngoài cho người khác vay lại. Đến giờ anh ấy không còn khả năng chi trả... Tổng số tiền em và đứa em trai đang bị nợ là khoảng 60 triệu đồng.

Nữ sinh B.Đ.T.P (sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ) cho biết, bị người tên Đức lừa ký vay khoảng 25 triệu đồng. Nữ sinh này cho biết, thủ tục vay rất đơn giản, chỉ cần cung cấp chứng minh thư, ký tên mua hàng.

“Anh Đức nói em chỉ cần ký tên để chạy doanh số cửa hàng điện thoại cho anh ấy là được. Sau khi ký xong, em có nhắn hỏi thì anh Đức nói sẽ lên app xóa hồ sơ đăng ký đó cho em, xong qua mấy ngày sau em biết anh vỡ nợ", P nói.

Theo các em sinh viên, người tên Đức đã dụ dỗ hàng trăm sinh viên thuộc các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP.Cần Thơ đứng hồ sơ vay tiền mua hàng.

"Đến giờ, anh Đức đã trốn biệt tăm. Chúng em qua nhà tìm cũng không thấy anh ấy. Chúng em có qua nhà tìm nhưng không tìm thấy anh ấy” - một sinh viên lo lắng nói.


Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Vụ phóng viên kiện Chánh thanh tra Sở TTTT TP.Cần Thơ: Toà bác yêu cầu khởi kiện

Thành Nhân |

Cần Thơ - Theo Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP.Cần Thơ, Thanh tra Sở Thông tin và truyền thông TP.Cần Thơ đã ra quyết định xử phạt ông Anh Hào là có căn cứ, có cơ sở và đúng thẩm quyền nên đã quyết định bác yêu cầu khởi kiện.

Cần Thơ: Xét xử vụ phóng viên kiện Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông thành phố

Thành Nhân |

Cần Thơ - Liên quan đến vụ ông Châu Lê Anh Hào - phóng viên Báo Pháp luật TP.HCM kiện Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.Cần Thơ, Tòa án Nhân dân TP.Cần Thơ sẽ tuyên án vào chiều ngày 31.5.2022.

Cần Thơ: Bắt đối tượng truy nã sau 26 năm lẩn trốn

Tạ Quang |

Cần Thơ – Ngày 23.5, đối tượng Nguyễn Thanh Bình (sinh năm 1957, tỉnh Hậu Giang) sau 26 năm lẩn trốn pháp luật đã bị bắt.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vụ phóng viên kiện Chánh thanh tra Sở TTTT TP.Cần Thơ: Toà bác yêu cầu khởi kiện

Thành Nhân |

Cần Thơ - Theo Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP.Cần Thơ, Thanh tra Sở Thông tin và truyền thông TP.Cần Thơ đã ra quyết định xử phạt ông Anh Hào là có căn cứ, có cơ sở và đúng thẩm quyền nên đã quyết định bác yêu cầu khởi kiện.

Cần Thơ: Xét xử vụ phóng viên kiện Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông thành phố

Thành Nhân |

Cần Thơ - Liên quan đến vụ ông Châu Lê Anh Hào - phóng viên Báo Pháp luật TP.HCM kiện Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.Cần Thơ, Tòa án Nhân dân TP.Cần Thơ sẽ tuyên án vào chiều ngày 31.5.2022.

Cần Thơ: Bắt đối tượng truy nã sau 26 năm lẩn trốn

Tạ Quang |

Cần Thơ – Ngày 23.5, đối tượng Nguyễn Thanh Bình (sinh năm 1957, tỉnh Hậu Giang) sau 26 năm lẩn trốn pháp luật đã bị bắt.