"Kỳ án gỗ trắc": Nhiều đoàn đại biểu Quốc hội kiến nghị giám đốc thẩm

LAM CHI |

Trong những ngày qua, đã có nhiều đoàn Đại biểu Quốc hội của các tỉnh, thành phố trên cả nước, HĐND các tỉnh và cá nhân đại biểu Quốc hội gửi công văn đề nghị xem xét Giám đốc thẩm bản án “buôn lậu” gỗ trắc số 187/2019/HSPT của TAND cấp cao tại Đà Nẵng tuyên ngày 26.7.2019.

Công văn số 88/ĐĐBQH của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình do Phó Trưởng đoàn Nguyễn Ngọc Phương ký ngày 22.10.2019, nêu rõ: “Qua nghiên cứu đơn và nắm bắt tình hình, để tránh oan sai dẫn đến hậu quả pháp lý nếu có (của vụ án “buôn lậu gỗ trắc” xảy ra tại Quảng Trị và TP.Đà Nẵng), Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình đề nghị Chánh án TAND Tối cao và Viện trưởng VKSND Tối cao xem xét yêu cầu kháng nghị giám đốc thẩm bản án của TAND cấp cao tại Đà Nẵng”.

Trước đó, ngày 5.8.2019, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị cũng đã có báo cáo số 77/BC-ĐĐBQH gửi các cơ quan Trung ương và “yêu cầu Chánh án TAND Tối cao và Viện trưởng VKSND Tối cao kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm bản án số 187/2019/HSPT ngày 26.7.2019 của TAND cấp cao tại Đà Nẵng”.

Ngày 24.10.2019, HĐND tỉnh Quảng Trị có công văn số 53/HĐND gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội khẳng định: “Thống nhất cao với báo cáo số 77/BC-ĐĐBQH của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị và kính đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội xem xét giám sát quá trình điều tra, truy tố và xét xử vụ án; đồng thời yêu cầu Chánh án TAND Tối cao kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với vụ án và quyết định tạm đình chỉ việc thi hành bản án vì việc thi hành bản án có thể dẫn đến hậu quả pháp lý nghiêm trọng cho Nhà nước và công dân khi chứng minh có oan sai sau này”.

Ngày 15.8.2019, tại phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị chất vấn Chánh án TAND Tối cao về giá trị pháp lý của kết luận giám định được dùng làm căn cứ buộc tội, nhưng trả lời chưa rõ ràng. Tại phiên họp lần thứ 13 của Ủy ban Tư pháp Quốc hội ngày 3.9.2019, Chủ nhiệm Ủy ban Lê Thị Nga nhắc đến các kiến nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị và “rất mong các cơ quan tố tụng tôn trọng sự giám sát của các Uỷ ban của Quốc hội”.

Ngày 2.8.2019, Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng có văn bản đề nghị “Chánh án TAND Tối cao xem xét kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với bản án phúc thẩm của TAND cấp cao tại Đà Nẵng”. LAM CHI

Lô gỗ của vợ chồng ông Trương Huy Liệu và bà Trần Thị Dung (chủ Cty Ngọc Hưng) nhập từ Lào và làm thủ tục xuất khẩu vào tháng 12.2011 khai hải quan 535,8m3 nhưng bị tạm giữ, tháng 4.2012 khởi tố vụ án đã trở thành vật chứng vụ án và bị bán vào tháng 1.2014. Khi lô gỗ chưa bị bán, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật Việt Nam giám định cho ra hai kết quả: Ngày 12.3.2012 xác định có 453,104m3, ngày 26.11.2012 xác định có 614,672m3. TAND cấp cao tại Đà Nẵng sử dụng kết quả giám định lần sau để buộc tội, tuyên án ngày 26.7.2019: tăng hình phạt bị cáo Liệu lên 7 năm tù, bị cáo Dung lên 3 năm tù treo. Hành vi bán lô gỗ trắc tang vật đã bị khởi tố vụ án “ra quyết định trái pháp luật” ngày 31.5.2019 và khởi tố bị can Phan Văn Vĩnh - cựu Trung tướng, nguyên Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an ngày 10.9.2019. L.C.C

LAM CHI
TIN LIÊN QUAN

Thời gian tập sự có được tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo?

Nguyễn Trang |

Bạn đọc có email huyenphamx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi là viên chức, hiện đang công tác tại trường tiểu học công lập. Thời gian tập sự có được tính hưởng phụ cấp thâm niên không? Mức phụ cấp thâm niên được tính như thế nào?

Hoãn xử phúc thẩm vụ bác sĩ Chiêm Quốc Thái bị vợ cũ thuê người chém

Hồ Dương |

Sáng 31.10, Toà án Nhân dân cấp cao tại TP.Hồ Chí Minh đã quyết định hoãn phiên toà xét xử bà Vũ Thụy Hồng Ngọc (vợ cũ ông Chiêm Quốc Thái) cùng 5 bị cáo về tội danh "Cố ý gây thương tích". Bà Ngọc bị cáo buộc đã thuê giang hồ truy sát ông Chiêm Quốc Thái vào ngày 28.3.2018.

Chồng đâm vợ tử vong tại nhà rồi bỏ trốn lên núi

TRẦN TUẤN |

Sau khi gây án cho vợ mình, người chồng đã bỏ trốn lên núi, nhưng được sự vận động của công an, đối tượng đã ra đầu thú.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Thời gian tập sự có được tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo?

Nguyễn Trang |

Bạn đọc có email huyenphamx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi là viên chức, hiện đang công tác tại trường tiểu học công lập. Thời gian tập sự có được tính hưởng phụ cấp thâm niên không? Mức phụ cấp thâm niên được tính như thế nào?

Hoãn xử phúc thẩm vụ bác sĩ Chiêm Quốc Thái bị vợ cũ thuê người chém

Hồ Dương |

Sáng 31.10, Toà án Nhân dân cấp cao tại TP.Hồ Chí Minh đã quyết định hoãn phiên toà xét xử bà Vũ Thụy Hồng Ngọc (vợ cũ ông Chiêm Quốc Thái) cùng 5 bị cáo về tội danh "Cố ý gây thương tích". Bà Ngọc bị cáo buộc đã thuê giang hồ truy sát ông Chiêm Quốc Thái vào ngày 28.3.2018.

Chồng đâm vợ tử vong tại nhà rồi bỏ trốn lên núi

TRẦN TUẤN |

Sau khi gây án cho vợ mình, người chồng đã bỏ trốn lên núi, nhưng được sự vận động của công an, đối tượng đã ra đầu thú.