Kon Tum: Triệu tập nam thanh niên xúc phạm CSGT trên Facebook

Khai Nguyên |

Ngày 25.3, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Kon Tum đã tiến hành làm việc đối với P.T.T. (SN 2002, trú tại hường Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum) về hành vi đăng tải thông tin xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an nhân dân trên mạng xã hội Facebook.

Trước đó, 20.3, T. điều khiển xe máy lưu thông trên địa bàn Thành phố Kon Tum thì bị đội CSGT Công an tỉnh Kon Tum dừng phương tiện kiểm tra, qua kiểm tra phát hiện T. không có giấy phép lái xe. Lực lượng CSGT đã cho T. mượn điện thoại để gọi thông báo phụ huynh mang giấy tờ xe đến. Đồng thời, nhắc nhở hành vi vi phạm của T. không tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính.

Tuy nhiên, đến 8h, ngày 20.3, T. đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải nhiều hình ảnh kèm bình luận có nội dung xúc phạm lực lượng cảnh sát giao thông.

Ngay sau đó, lực lượng Công an đã mời T. lên làm việc, tại cơ quan công an, T. khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm đồng thời cam kết sẽ gỡ bỏ bài viết và xóa bỏ toàn bộ những dữ liệu, hình ảnh liên quan tới lực lượng công an.

Hành vi của T. đã vi phạm quy định tại Điểm g, Khoản 3 Điều 66, Nghị định 74 năm 2013 của Chính phủ: “Cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác…”.

Khai Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Đăng tin một siêu thị đóng cửa lên Facebook, 9x bị xử phạt 5 triệu đồng

Thành Nhân |

Chiều 16.3, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.Cần Thơ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng đối với N.T.H vì đăng tin một siêu thị lớn ở TP Cần Thơ đóng cửa.

Xử phạt người đàn ông dừng xe ôtô trên đường cao tốc để bắn chim

Việt Dũng |

Ngoài việc bị xử lý hành vi dừng xe trên cao tốc Hạ Long - Hải Phòng để bắn chim, người đàn ông 40 tuổi ở Quảng Ninh còn bị xem xét về việc sử dụng súng.

15 tuổi điều khiển xe máy, có bị xử phạt hành chính?

phạm hằng |

Bạn đọc có email thuhangx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Cháu tôi năm nay 15 tuổi. Vừa qua cháu lấy xe máy của bố mẹ để đi. Cháu tôi có bị xử phạt vi phạm hành chính hay không? 

Giả mạo công văn cho học sinh nghỉ học hết tháng 3 bị xử phạt như nào?

Quế Chi |

Thời gian vừa qua, thông tin cho học sinh nghỉ học tiếp để phòng dịch COVID-19 hay đi học trở lại nhận được sự quan tâm lớn của xã hội. Lợi dụng điều này, một số tài khoản mạng xã hội đã đưa lên những văn bản giả mạo sở giáo dục và đào tạo một số địa phương cho học sinh nghỉ hết tháng 3.

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Đề xuất 15 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu

ANH THƯ |

Dự án Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 6 vào tháng 10.2023. Theo đó, một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo là bổ sung quy định giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ 20 năm xuống 15 năm.

Đăng tin một siêu thị đóng cửa lên Facebook, 9x bị xử phạt 5 triệu đồng

Thành Nhân |

Chiều 16.3, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.Cần Thơ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng đối với N.T.H vì đăng tin một siêu thị lớn ở TP Cần Thơ đóng cửa.

Xử phạt người đàn ông dừng xe ôtô trên đường cao tốc để bắn chim

Việt Dũng |

Ngoài việc bị xử lý hành vi dừng xe trên cao tốc Hạ Long - Hải Phòng để bắn chim, người đàn ông 40 tuổi ở Quảng Ninh còn bị xem xét về việc sử dụng súng.

15 tuổi điều khiển xe máy, có bị xử phạt hành chính?

phạm hằng |

Bạn đọc có email thuhangx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Cháu tôi năm nay 15 tuổi. Vừa qua cháu lấy xe máy của bố mẹ để đi. Cháu tôi có bị xử phạt vi phạm hành chính hay không? 

Giả mạo công văn cho học sinh nghỉ học hết tháng 3 bị xử phạt như nào?

Quế Chi |

Thời gian vừa qua, thông tin cho học sinh nghỉ học tiếp để phòng dịch COVID-19 hay đi học trở lại nhận được sự quan tâm lớn của xã hội. Lợi dụng điều này, một số tài khoản mạng xã hội đã đưa lên những văn bản giả mạo sở giáo dục và đào tạo một số địa phương cho học sinh nghỉ hết tháng 3.