Kon Tum: Triệu tập đối tượng đăng thông tin sai sự thật về dịch COVID-19

B.T |

Chiều 18.3, Công an TP.Kon Tum (Kon Tum) cho biết, vừa triệu tập đối tượng V.H. (trú phường Nguyễn Trãi – TP. Kon Tum) để làm rõ về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến dịch bệnh COVID-19.

Trước đó, 9.3, đối tượng H. dùng tài khoản Facebook cá nhân bình luận tại một bài viết với nội dung: “KT có 2 trường hợp rồi, bị cách ly rồi”, “đã có kết quả xét nghiệm dương tính”.

Sau đó, nội dung bình luận lan truyền nhanh trên Facebook khiến nhiều người tỏ ra hoang mang, không lâu sau bình luận của H. bị xóa.

Tại trụ sở Công an, H. thừa nhận hành vi đăng sai sự thật, không kiểm duyệt nội dung để dẫn đến sai phạm ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 làm hoang mang dư luận.

Được biết, Công an tỉnh Kon Tum hiện đã lên danh sách một số tài khoản Facebook đăng tải thông tin sai sự thật về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để xử lý.

B.T
TIN LIÊN QUAN

Triệu tập đối tượng đăng tin sai sự thật về dịch COVID - 19

TRẦN TUẤN |

Chiều 17.3, tin từ Công an huyện Thạch Hà (tỉnh Hà Tĩnh) - cho biết, vừa triệu tập một đối tượng dùng Facebook đăng tin sai sự thật về dịch COVID-19.

Hà Nội: Thêm 15 trường hợp bị xử lý vì tung tin sai sự thật về dịch COVID-19

Phạm Đông |

Tối 13.3, theo thông tin từ Cổng Công an TP Hà Nội, các đơn vị chức năng vừa xử lý thêm 15 trường hợp tung tin sai sự thật về dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Triệu tập 2 đối tượng thông tin sai sự thật về dịch COVID – 19

TRẦN TUẤN |

Công an huyện Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) vừa triệu tập 2 đối tượng sử dụng facebook đăng tin, chia sẻ thông tin sai sự thật về dịch COVID - 19

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Đề xuất 15 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu

ANH THƯ |

Dự án Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 6 vào tháng 10.2023. Theo đó, một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo là bổ sung quy định giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ 20 năm xuống 15 năm.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Triệu tập đối tượng đăng tin sai sự thật về dịch COVID - 19

TRẦN TUẤN |

Chiều 17.3, tin từ Công an huyện Thạch Hà (tỉnh Hà Tĩnh) - cho biết, vừa triệu tập một đối tượng dùng Facebook đăng tin sai sự thật về dịch COVID-19.

Hà Nội: Thêm 15 trường hợp bị xử lý vì tung tin sai sự thật về dịch COVID-19

Phạm Đông |

Tối 13.3, theo thông tin từ Cổng Công an TP Hà Nội, các đơn vị chức năng vừa xử lý thêm 15 trường hợp tung tin sai sự thật về dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Triệu tập 2 đối tượng thông tin sai sự thật về dịch COVID – 19

TRẦN TUẤN |

Công an huyện Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) vừa triệu tập 2 đối tượng sử dụng facebook đăng tin, chia sẻ thông tin sai sự thật về dịch COVID - 19